VnReview
Hà Nội

Chiêm ngưỡng loạt tác phẩm chiến thắng cuộc thi Ảnh động vật hoang dã 2018

Những bức hình thắng cuộc thi động vật hoang dã 2018 đều truyền đi một thông điệp rất rõ ràng về sự đa dạng của muôn loài và thúc giục con người cần phải bằng mọi cách bảo vệ sự đa dạng đó.

Cuộc thi tìm kiếm Nhiếp ảnh động vật hoang dã 2018 uy tín bậc nhất do Bảo tàng lịch sử tự nhiên tại Anh đã tìm được những chủ nhân xứng đáng. Người chiến thắng chung cuộc năm nay thuộc về nhiếp ảnh gia người Hà Lan Marsel van Oosten với bức ảnh mang tên "The Golden Couple", ghi lại cảnh hai chú voọc mũi hếch vàng ở Trung Quốc.

Marsel van Oosten đã chụp bức ảnh này ở dãy núi Tần Lĩnh, nơi duy nhất trên Trái Đất còn tồn tại loại voọc đang bị đe dọa này. Anh chia sẻ đã bắt được khoảnh khắc trên khi quan sát một cuộc chiến giữa hai con đực khác trong một bầy 50 con khỉ.

Anh đã phải chọn các góc chụp từ phía sau để làm nổi bật bộ lông sặc sỡ của những chú voọc này. Nhưng để có được bức ảnh trên không hề đơn giản, Marsel van Oosten đã phải mất nhiều ngày quan sát và theo dõi bầy voọc. Không phụ công sức chờ đợi, cuối cùng anh đã có được một bức ảnh chụp động vật hoang dã không thể đẹp hơn.

Bức ảnh được chụp bằng chiếc Nikon D810, len Tamron 24-70 f/2.8 và đèn flash Nikon SB-910. Thông số của bức hình là 1/320s, f/8.0, ISO 1600.

Dưới đây là các tác phẩm thắng tại các hạng mục giải thưởng khác:

Hạng mục dành cho thí sinh 15-17 tuổi: Tác phẩm "Lounging Leopard" của Skye Meaker, Nam Phi

Hạng mục dành cho thí sinh 10 tuổi hoặc thấp hơn: "Pipe Owls" của tác giả Arshdeep Singh, Ấn Độ

Hạng mục dành cho thí sinh 11-14 tuổi: "Duck of Dreams" của tác giả Carlos Perez Naval, Tây Ban Nha

Hạng mục động vật sinh sống trong môi trường tự nhiên: Tác phẩm "Bed of Seals" của tác giả David Herasimtschuk, Mỹ

Hạng mục hành vi của động vật lưỡng cư và bò sát: "Hellbent" của nhiếp ảnh gia David Herasimtschuk, Mỹ

Hạng mục hành vi của loài chim: Tác phẩm "Blood Thirsty" hay "Khát máu" của Thomas P Peschak, người lai Đức/Nam Phi

Hạng mục hành vi của động vật không xương sống: Tác phẩm "Mud-rolling Mud-dauber" của nhiếp ảnh gia Georgina Steytler, Úc

Hạng mục hành vi của động vật có vú: Tác phẩm "Kuhirwa Mourns Her Baby" của tác giả Ricardo Núñez Montero, Tây Ban Nha

Hạng mục ảnh chụp thực vật và nấm: Tác phẩm "Desert Relic" của Jen Guyton, người lai Đức và Mỹ

Hạng mục ảnh dưới nước: Tác phẩm "Night Flight" của tác giả Michael Patrick O'Neill, Mỹ

Hạng mục ảnh động vật hoang dã sinh sống gần con người: "Crossing Paths" của tác giả Marco Colombo, Ý

Hạng mục ảnh môi trường trên Trái Đất: Tác phẩm "Windsweep" của tác giả Orlando Fernandez Miranda, Tây Ban Nha

Hạng mục ảnh đen trắng: Tác phẩm "The Vision" của tác giả Jan van der Greef, Hà Lan

Hạng mục ảnh sáng tạo: Tác phẩm "The Ice Pool" của Cristobal Serrano, Tây Ban Nha

Hạng mục ảnh báo chí về động vật hoang dã: Tác phẩm"The Clown Sad" của Joan de la Malla, Tây Ban Nha

Những thí sinh thắng giải trên được lựa chọn từ khoảng hơn 45 ngàn bài dự thi gửi về từ các nhiếp ảnh gia ở 95 quốc gia trên thế giới. Các hình ảnh chiến thắng hiện đang được trưng bày trên trang web chính thức của cuộc thi tại đây.

Tiến Thanh

Chủ đề khác