VnReview
Hà Nội

Vì sao thị trường smartphone càng ngày càng ít sáng tạo và đột phá?

Đã từ lâu, thị trường smartphone được coi là đã không còn khả năng sáng tạo đột phá như trước. Nhưng xét tới chất lượng của những "đột phá quá mức" gần đây, có lẽ việc các công ty đang giảm tốc độ sáng tạo cũng không phải là một điều tồi tệ.

Đã từ lâu, thị trường smartphone được coi là đã không còn khả năng sáng tạo đột phá như trước. Nhưng, xét tới chất lượng của những "đột phá quá mức" gần đây, có lẽ việc các công ty đang giảm tốc độ sáng tạo cũng không phải là một điều tồi tệ.

Galaxy S5 không phải là một sản phẩm quá khác biệt so với S4. Các cải tiến tập trung vào màn hình, camera và hiệu năng xử lý.

Ít người sẽ nói ra thông điệp này, nhưng có lẽ giờ là lúc chúng ta nhắc các nhà sản xuất lớn "xin đừng" ra mắt thêm các tính năng mới quá "màu mè", "hào nhoáng" và "bất ngờ" trên các dòng smartphone mới.

Đã 7 năm trôi qua kể từ ngày Apple ra mắt thế hệ iPhone đầu tiên và khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Điều gì khiến cho chiếc iPhone trở nên đặc biệt? Steve Jobs và cộng sự đã đánh trúng vào nhu cầu của phần lớn người dùng: thiết kế đẹp, màn hình cảm ứng lớn, dễ sử dụng cùng một loạt ứng dụng cực kỳ thông minh. Chiếc iPhone đầu tiên đã mở màn cho cuộc đua smartphone theo cách hoàn hảo nhất có thể.

Trong 7 năm qua, số lượng smartphone "tuyệt đỉnh" ra mắt trên thị trường đã tăng lên rất nhiều và Apple cũng đã không còn nắm giữ vị trí số 1 trên thị trường. Với sự ra mắt của các sản phẩm như HTC One M8, Galaxy S5 hay Xperia Z2, có lẽ sự lựa chọn của bạn không còn nhiều ý nghĩa nữa. Các dòng smartphone đầu bảng trên thị trường dù vẫn có khác biệt nhưng nói chung đều thuộc về cùng một đẳng cấp chất lượng và đều "ngang tầm" nhau.

Đã từ lâu, thị trường smartphone được coi là đã không còn khả năng sáng tạo đột phá như trước. Nhưng, xét tới chất lượng của những "đột phá quá mức" gần đây, có lẽ việc các công ty đang giảm tốc độ sáng tạo cũng không phải là một điều tồi tệ.

"Chiếc smartphone Android tuyệt vời nhất từ trước tới nay" - HTC One M8 - cũng chỉ được tăng kích cỡ màn hình, thêm camera phụ cho phép người dùng lấy lại nét sau khi chụp và tăng hiệu năng so với thế hệ HTC One cũ.

Các bài đánh giá đầu tiên về HTC One M8 và Galaxy S5 nói chung đều mang một điểm chung: Chúng đều là các mẫu smartphone tốt, nhưng đều không có đặc điểm nổi trội nào để thuyết phục người dùng bỏ tiền ra nâng cấp, trừ khi smartphone của họ đã quá cũ kỹ.

Một vài chuyên gia công nghệ cho rằng thị trường smartphone đã không còn khả năng sáng tạo, đột phá chớp nhoáng như trước.

Nhưng liệu việc ít sáng tạo hơn có phải là một điều tồi tệ?

Câu trả lời là "không"! Khi nhìn vào 3 dòng smartphone gần như chắc chắn sẽ đứng đầu doanh số trong năm 2014: iPhone 5s, Galaxy S5 và HTC One M8, bạn sẽ nhận ra rằng chúng đều là các thiết bị khá… nhàm chán. Chúng chỉ tập trung vào các tính năng dành cho tất cả mọi người: Kích cỡ và chất lượng màn hình, camera, thiết kế và thời lượng pin.

Đã từ lâu, thị trường smartphone được coi là đã không còn khả năng sáng tạo đột phá như trước. Nhưng, xét tới chất lượng của những "đột phá quá mức" gần đây, có lẽ việc các công ty đang giảm tốc độ sáng tạo cũng không phải là một điều tồi tệ.

Moto X vẫn còn đông đảo người hâm mộ, nhưng khả năng lựa chọn vỏ lưng nhiều chất liệu, nhiều màu sắc đã không thể giúp chiếc smartphone này đạt doanh số đủ cao như mong muốn của Google - "chủ cũ" của Motorola.

Trái ngược lại, các nhà sản xuất đang ngồi ở "chiếu dưới" lại cố gắng tuyệt vọng để ra mắt các tính năng rất kì cục, mang tính quảng cáo nhiều hơn là hữu dụng thực tế: camera 41MP (Nokia Lumia 1020), ốp lưng nhiều chất liệu (Motorola Moto X) hay các nút vật lý ở lưng smartphone (LG G2).

Sau hơn một nửa thập kỷ với vô số các sự kiện ra mắt smartphone hào nhoáng, việc người dùng cảm thấy chán nản với khả năng sáng tạo của các nhà sản xuất hiện nay không có gì là khó hiểu. Trong 3 năm gần đây, gần như năm nào người hâm mộ và báo giới cũng đều ca thán: "iPhone mới quá nhàm chán!".

Nhưng có lẽ chúng ta đã nhìn nhận tình hình hiện tại một cách sai lầm.

Đã từ lâu, thị trường smartphone được coi là đã không còn khả năng sáng tạo đột phá như trước. Nhưng, xét tới chất lượng của những "đột phá quá mức" gần đây, có lẽ việc các công ty đang giảm tốc độ sáng tạo cũng không phải là một điều tồi tệ.

Trong bối cảnh mà đối thủ Sony và các công ty Trung Quốc mới chỉ đạt độ phân giải khoảng 20MP, Nokia mang camera 41MP lên Lumia 1020. Kết quả là một chiếc smartphone dày, nặng với chất lượng ảnh chụp quá thừa cho các mạng xã hội nhưng vẫn thua kém DSLR.

Các nhà sản xuất smartphone giỏi nhất sẽ biết đâu là tính năng mà tất cả người dùng đều cần. Họ sẽ tập trung vào các tính năng đó. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tiêu chuẩn của chúng ta về "một chiếc smartphone tốt" đã tăng lên rất nhiều. Quá trình sáng tạo không diễn ra trong một đêm, nhưng điều đó không có nghĩa rằng thế giới smartphone đã dừng lại.

Ví dụ, nếu nhìn vào tiêu chuẩn của ngày hôm nay, chiếc iPhone; 2007 khó có thể được gọi là một mẫu điện thoại thông minh. Thế hệ iPhone đầu tiên không thể quay video, không có chợ ứng dụng và không có bàn phím khi xoay ngang màn hình. Màn hình của iPhone 2007 bị phân mảnh vì độ phân giải quá thấp, chưa kể độ sáng cũng rất kém cỏi. Bạn sẽ cần dùng tới máy vi tính để cập nhật phần mềm cho iPhone.

Nhưng, với iPhone 5s, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Với màn hình sắc nét chất lượng cao cùng một kho ứng dụng, nội dung số phong phú, iPhone 5s là một giấc mơ với những người đã từng bị iPhone 1 mê hoặc. Trong vòng 7 năm, iPhone đã trở thành một sản phẩm hoàn toàn khác biệt so với tổ tiên của mình, và chắc chắn chiếc iPhone của năm 2020 cũng sẽ rất khác với chiếc iPhone 5s hiện nay. Tất cả là nhờ có các cải tiến nhỏ, trải dài qua nhiều năm.

Đã từ lâu, thị trường smartphone được coi là đã không còn khả năng sáng tạo đột phá như trước. Nhưng, xét tới chất lượng của những "đột phá quá mức" gần đây, có lẽ việc các công ty đang giảm tốc độ sáng tạo cũng không phải là một điều tồi tệ.

Phone 5s có thiết kế giống hệt iPhone 5, song được trang bị thêm cảm biến vân tay và camera chụp ảnh tốt hơn.

Ngược lại, các công ty cố gắng quá đà để tạo ra một sản phẩm khác biệt nhằm tạo ra "bất ngờ thú vị" cho người dùng chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng xấu tới doanh số và hình ảnh của mình. Ví dụ điển hình cho xu hướng này là chiếc Galaxy S4 của năm 2013. Samsung đã nhồi nhét vô số tính năng không hữu dụng vào dòng smartphone đầu bảng này: cử chỉ điều khiển không cần chạm, cuộn trang bằng mắt… Người tiêu dùng cho rằng các tính năng này đều quá khó sử dụng và thậm chí là hoạt động không chính xác như mong đợi.

Trong năm nay, Samsung đã học được bài học của mình. Các tính năng nói trên hoặc là đã bị loại bỏ, hoặc là đã được tắt theo mặc định và cho phép người dùng tải về riêng. Các cải tiến về màn hình và camera đã được Samsung thực hiện rất tốt trên Galaxy S5. Kết quả là dòng smartphone đầu bảng của Samsung năm nay mang tới một trải nghiệm dễ chịu hơn rất nhiều.

Người hâm mộ và báo giới luôn luôn chờ đợi rất nhiều từ các thế hệ smartphone mới. Bởi vậy, việc mỗi năm các mẫu smartphone mới luôn bị chê bai rất nhiều cũng là điều dễ hiểu. Song, thực tế là chính những chiếc smartphone "nhàm chán ở đỉnh cao" như iPhone hay HTC One mới là động lực giúp công nghệ di động tiến lên phía trước. Chìa khóa tới thành công không phải là thử nghiệm xem liệu người dùng có ưa thích camera 41MP như Lumia 1020 hay nút bấm vật lý ở đằng sau lưng như G2 hay không. Thay vào đó, các công ty cần tập trung vào các tính năng tất cả mọi người dùng đều cần: Thiết kế, hiệu năng, thời lượng pin và camera.

Lê Hoàng

Theo CNN

Chủ đề khác