VnReview
Hà Nội

Mừng iPod sinh nhật 14 tuổi qua những lời diễu cợt "lạc lối"

Ngày 23/10 vừa qua là ngày sinh nhật thứ 14 của iPod, sản phẩm Apple mang tính "cách mạng" đầu tiên của Apple.

Ngày 23/10 vừa qua là ngày sinh nhật thứ 14 của iPod, sản phẩm Apple mang tính "cách mạng" đầu tiên của Apple.

Trong khi Apple đã bắt đầu hồi sinh với chiếc iMac 1998, phải đến khi ra mắt máy nghe nhạc iPod công ty của Steve Jobs mới thực sự trở lại thành một thế lực sản xuất đồ điện tử trên toàn cầu. Thành công sâu rộng của iPod giúp cho thương hiệu của Apple trở nên "sành điệu" hơn trong giới trẻ, mở rộng đường cho iPhone ra mắt với tư cách là thiết bị thông minh được thèm muốn nhất trên toàn bộ thị trường. Ngày nay, khi nhắc đến tầm nhìn thiên tài của Steve Jobs, người ta vẫn sẽ nhắc đến iPod trước khi nhắc tới iPhone và iPad.

Thế nhưng, không một sản phẩm "đỉnh" nào có thể chinh phục được trái tim của tất cả những người hâm mộ. iPhone đã từng bị chê là dễ vỡ và có pin quá ngắn, iPad đã từng bị chê là... vô dụng khi đã có iPhone và laptop. Dĩ nhiên, iPod cũng không tránh khỏi những lời chỉ trích gay gắt khi ra mắt.

Hãy cùng điểm qua những lời chỉ trích đầu tiên nhắm vào chiếc iPod "huyền thoại" ngay trên diễn đàn dành cho fan Táo MacRumors sau khi sản phẩm này ra mắt. Bạn sẽ thấy được rằng dù bất kỳ ai cũng có quan điểm mạnh mẽ riêng về công nghệ, không phải ai cũng có thể dự đoán được chính xác về tương lai của thế giới điện toán.

Ngày 23/10 vừa qua là ngày sinh nhật thứ 14 của iPod, sản phẩm Apple mang tính "cách mạng" đầu tiên của Apple.

"Này, tôi có ý tưởng này – thay vì gia nhập vào thế giới của những thứ đồ chơi vô dụng không cần thiết, sao các ông không dành thời gian cải tổ lại dòng máy chủ đắt và dở tệ của các ông?", một người dùng tên "Pants" khẳng định trên diễn đàn MacRumors. Thật may mắn là Apple đã không làm theo lời khuyên này, nếu không thì sẽ chẳng có iPhone mà cũng sẽ chẳng có Galaxy S hay Xperia Z.

Ngày 23/10 vừa qua là ngày sinh nhật thứ 14 của iPod, sản phẩm Apple mang tính "cách mạng" đầu tiên của Apple.

Một người dùng khác có tên WeezerX80 thì lại cho biết: "Thứ này chẳng có tí cách mạng gì cả! Tất cả những cảm xúc mong chờ dành cho một thứ lố bịch như vậy! Ai thèm quan tâm đến máy nghe Mp3? Tôi muốn thứ gì đó mới mẻ! Tôi muốn họ nghĩ khác đi!". Nếu WeezerX80 để ý hơn tới vòng quay Clickwheel hay chợ âm nhạc iTunes, anh chàng có lẽ sẽ không gay gắt như vậy.

Ngày 23/10 vừa qua là ngày sinh nhật thứ 14 của iPod, sản phẩm Apple mang tính "cách mạng" đầu tiên của Apple.

Một tài khoản khách trên MacRumors khẳng định: "Trường phái bóp méo sự thật có lẽ đang làm đầu óc của Steve biến dạng, nếu như ông ấy thực sự tin rằng cái thứ này sẽ thành công". Ấy vậy mà trong suốt những năm đầu thập niên 2000, iPod luôn chiếm hơn... 70% thị phần máy nghe nhạc tại nước Mỹ.

Ngày 23/10 vừa qua là ngày sinh nhật thứ 14 của iPod, sản phẩm Apple mang tính "cách mạng" đầu tiên của Apple.

"iPod? iPoop (tôi... đi vệ sinh)... iCry (tôi khóc). Tôi đã hy vọng Apple sẽ làm được điều gì hơn thế". Tận 6 năm sau khi ra mắt iPod, Apple mới tạo ra iPhone.

Ngày 23/10 vừa qua là ngày sinh nhật thứ 14 của iPod, sản phẩm Apple mang tính "cách mạng" đầu tiên của Apple.

"Tuyệt vời, đúng là những gì thế giới cần, thêm một cái máy nghe MP3 nữa. Steve thật tuyệt vời! Chiếc Newton đâu rồi?!". Trái với suy nghĩ của anh chàng này, chiếc PDA Newton sau này được ghi nhớ là một trong những thất bại to lớn.

Ngày 23/10 vừa qua là ngày sinh nhật thứ 14 của iPod, sản phẩm Apple mang tính "cách mạng" đầu tiên của Apple.

Một người dùng tên Dave làm một phép toán tiết kiệm đơn giản: "Hãy cùng làm phép toán: ổ cứng 20GB chỉ mất có 200 USD. Máy chơi nhạc MP3 chỉ tốn 50 USD ở BestBuy. Bạn tiết kiệm được 150 USD và thậm chí còn có thêm 15GB bộ nhớ". Quả thật iPod đã có giá rất đắt, nhưng điều khiến người ta ưa thích về sản phẩm Apple là toàn bộ trải nghiệm chứ không phải là cấu hình hay... giá bán.

Lê Hoàng

Theo MacRumors

Chủ đề khác