VnReview
Hà Nội

Trò chơi bóng rổ của Facebook Messenger quá khó?

Facebook vừa chia sẻ với Thenextweb những thông tin thú vị về trò chơi bóng rổ trên Facebook Messenger.

Có chưa tới 1% người chơi đạt mức 30 điểm trở lên trong trò chơi bóng rổ của Facebook Messenger

Ra mắt vào ngày 17/03 vừa qua, Messenger Madness – trò chơi bóng rổ trên nền ứng dụng Facebook Messenger đã cán mốc 693 triệu lượt chơi và có 43,7 triệu người trên thế giới tham gia vào trò chơi này. Chỉ sau một tuần ra mắt, đã có 300 triệu lượt chơi Messenger Madness được Facebook ghi nhận và trò chơi này đã diễn ra trong 61 triệu cuộc hội thoại khác nhau trên Messenger.

Tuy nhiên, 43,7 triệu người là một con số còn khá khiêm tốn nếu so sánh với 800 triệu người sử dụng hàng tháng đang hoạt động trên Messenger. Một phần của tình trạng này là do vẫn còn khá nhiều người không biết làm sao để có thể chơi được game này trên điện thoại của họ.

Có chưa tới 1% người chơi đạt mức 30 điểm trở lên trong trò chơi bóng rổ của Facebook Messenger

Một thông tin thú vị khác từ Facebook là việc có chưa đến 1% người chơi Messenger Madness đạt hơn 30 điểm. Nếu bạn không thể đạt hơn 10 điểm, bạn đang nằm trong số khoảng 57 phần trăm số người chơi trò chơi này (chỉ đạt từ 1 đến 10 điểm). Cụ thể, theo thống kê của Facebook thì số người chơi từ 1 đến 10 điểm (chiếm 56,8%), từ 11 đến 20 điểm (chiếm 33,3%), từ 21 đến 30 điểm là 9%, từ 31 đến 40 điểm là 0,82% và trên 41 điểm là 0,08%.

Cũng theo thống kê trên thì người dùng Messenger ở Philippines, Mỹ, Anh, Thái Lan và Pháp tỏ ra thích thú với trò chơi này nhất. Các game thủ thường trải nghiệm Messenger Madness vào ban đêm (khoảng từ 21 đến 23 giờ).

Minh Trung

Chủ đề khác