VnReview
Hà Nội

Sau 2 năm, Apple cũng sánh ngang Sony về cảm biến vân tay trên nút nguồn

Mới đây, Apple đã được cấp bằng sáng chế công nghệ tích hợp cảm biến vân tay trên nút nguồn.

Theo Gsmarena, Apple đã trình bằng sáng chế của mình vào quý 2 năm 2015, trong khi Sony Xperia Z5 ra mắt vào quý 4 cùng năm, cũng tích hợp cảm biến vân tay trên nút nguồn. Tuy nhiên, hãng Sony đã tắt bỏ tính năng này tại thị trường Mỹ. vì thế, Apple giảm đi một đối thủ tranh chấp bằng sang chế tại Cupertino.

Hệ thống cảm biến vân tay của Apple hứa hẹn sẽ nhỏ hơn so với trước đây, cho phép tích hợp bên trong màn hình hiển thị. Cảm biến vân tay cũng có thể được đặt vào nút nguồn như những thế hệ trước hoặc một vi trí nào đó. Nó có thể được bao phủ bởi một lớp kính bảo vệ hoặc thậm chí là sapphire.

Ngoài ra, các bằng sáng chế khác của Apple bao gồm cảm biến sinh trắc học tích hợp bên trong màn hình, nhận diện vân tay hoặc hình ảnh, âm thanh.

Tài Lâm

Chủ đề khác