VnReview
Hà Nội

Q3/2018: Phân khúc smartphone cao cấp tăng trưởng, Apple và Samsung thống lĩnh

Nếu như toàn thị trường chứng kiến mức sụt giảm 5% trong Q3/2018 thì riêng phân khúc smartphone cao cấp lại tăng trưởng một cách đáng kể.

Theo PhoneArena, thống kê của Counterpoint Research cho thấy trong tháng 7, 8 và tháng 9/2018, doanh số smartphone giá từ 400 USD (9,3 triệu đồng) trở lên chiếm 22% toàn thị trường, tăng 3% so với mức 19% cùng kỳ năm ngoái.

Không ngạc nhiên khi Apple và Samsung là hai cái tên dẫn đầu, trong đó Apple chiếm đến 47%, theo sau là Samsung (22%), tiếp đến là Huawei (12%) – lần đầu tiên công ty Trung Quốc đạt thị phần hai chữ số trong phân khúc cao cấp.

Nếu chia nhỏ phân khúc theo giá tiền, khoảng từ 400-600 USD (9,3-14 triệu đồng) là nơi thống lĩnh của Samsung với thị phần 25%, tiếp theo là Apple (21%). Khá thú vị khi bốn vị trí ba, tư, năm, sáu đều thuộc về các công ty Trung Quốc: Huawei (17%), Vivo (10%), Oppo (7%) và Xiaomi (6%).

Ở phân khúc cao hơn từ 600-800 USD (14-18,6 triệu đồng) bị chi phối hoàn toàn bởi Apple và Samsung, trong đó Apple chiếm tỉ lệ 61%, cao gần gấp 3 lần so với Samsung (21%), 18% còn lại thuộc về các hãng khác.

Apple là cái tên duy nhất duy trì mức độ phổ biến trong phân khúc trên 800 USD. Giá bán ngàn đô của iPhone X năm ngoái và iPhone Xs/Xs Max giúp Táo khuyết chiếm thị phần đến 79% trong tầm giá này.

Tuy không nằm trong top 5 nhưng OnePlus được đánh giá là thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất trong phân khúc 400-600 USD nhờ các thị trường như Ấn Độ, Trung Quốc và Vương quốc Anh. Google cũng đang hiện diện nhiều hơn trong phân khúc cao cấp khi lọt top 5 nhà sản xuất ở Tây Âu và Bắc Mỹ.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác