VnReview
Hà Nội

Ngạc nhiên chưa: Harmony OS 2.0 của Huawei thực ra vẫn là Android

Huawei vẫn đang "sống được ngày nào hay ngày đó" sau những lệnh cấm từ Chính phủ Mỹ. Từ mảng kinh doanh trang thiết bị mạng cho đến smartphone, tương lai của công ty Trung Quốc vẫn đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc", dù chính trị Mỹ đã có những biến chuyển mới.

Hệ điều hành Huawei Harmony OS 2.0 thực sự là một nhánh của Android nhưng nhiều rào cản hơn

Huawei xác nhận, công ty cần phải có những giải pháp "cứu vãn tình thế" đó. Hệ điều hành Harmony OS chính là một bước đi táo bạo của công ty nhằm giải quyết tình trạng này. Dẫu vậy, có vẻ như, đây lại là một thứ lừa dối.

Trước đây, nhiều nguồn tin gợi ý rằng, phiên bản Harmony OS 2.0, vốn sẽ được cài đặt trên những chiếc smartphone của Huawei trong cuối năm nay, thực chất chính là Android nhưng có giao diện khác biệt, tương tự Fire OS của Amazon. Một số nguồn tin cho biết, Harmony OS 2.0 dành cho điện thoại hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng dựa trên lịch trình của Huawei cũng như sự đánh bóng mà công ty dành cho hệ điều hành này, có vẻ như nó đã hoàn thiện.

Hệ điều hành Huawei Harmony OS 2.0 thực sự là một nhánh của Android nhưng nhiều rào cản hơn

Mới đây, anh chàng phóng viên Ron Amadeo tại Ars Technica đã đào sâu vào SDK của Harmony OS 2.0 cũng như trình mô phỏng thiết bị để tìm hiểu kỹ hơn về nền tảng này. Và dựa theo khám phá của anh, Harmony OS 2.0 gần như giống hệt phiên bản Android có giao diện EMUI cài đặt sẵn trên những chiếc điện thoại hiện tại của công ty. Để tạo ra khác biệt, Huawei đã cố gắng xóa mọi thứ có đề cập đến Android trên nền tảng này này, thế nhưng, đáng tiếc rằng họ không thể ẩn tất cả những điều đó.

Tuy vậy, điều đáng quan tâm hơn chính là quá trình mà Amadeo phải làm để thể truy cập vào các quang công cụ dành cho nhà phát triển đó. Theo đó, nhà phát triển sẽ chỉ có thể truy cập vào một máy ảo chạy trên một máy chủ từ xa ở Trung Quốc, và Amadeo nghi ngờ rằng nó đang stream video 720p từ một chiếc điện thoại thật đã được kết nối với "Intranet" của Huawei. Nó giống như Stadia, nhưng thay vì chơi một tựa game, công cụ này lại phát một trình giả lập Android được thay đổi giao diện.

Hệ điều hành Huawei Harmony OS 2.0 thực sự là một nhánh của Android nhưng nhiều rào cản hơn

Hệ điều hành Huawei Harmony OS 2.0 thực sự là một nhánh của Android nhưng nhiều rào cản hơn

Nói cách khác, Huawei dự định sẽ xây dựng Harmony OS như một nhánh của Android nhằm bắt đầu giai đoạn chuyển đổi, và như Amazon đã chứng minh, điều đó hoàn toàn không bất hợp pháp. Tuy vậy, việc quảng bá nó như một hệ điều hành hoàn toàn mới và không thừa nhận bản chất gốc của nó lại là một hành động lừa dối cả thế giới.

Minh Hùng theo Slash Gear

Chủ đề khác