VnReview
Hà Nội

Gửi các hãng smartphone: Hãy ngừng in những dòng chữ lố lăng lên mặt lưng máy!

Thiết kế smartphone đã đi được một chặng đường dài sau hơn một thập kỉ. Những thiết bị cao cấp ngày nay sở hữu mặt trước toàn màn hình cùng mặt lưng bằng kính hoặc nhựa chất lượng cao. Thậm chí, những thiết kế tuyệt vời còn xuất hiện trên các thiết bị giá rẻ, chẳng hạn như Poco M3, Pixel 4aOppo Reno 5 Pro.

Nhưng có một xu hướng thiết kế khó chịu trong khoảng thời gian gần đây, cũng là điều mà nhiều công ty chọn theo, đó là thêm các thương hiệu sặc sỡ, lố lăng vào mặt sau điện thoại. Không chỉ đơn giản là tên công ty, mà còn có những cái tên hay slogan nằm dọc trên mặt lưng thiết bị. Hay đơn giản hơn, nó làm cho thương hiệu trở nên nổi bật hơn, trở thành một đặc điểm thiết kế chủ đạo.

Gửi các công ty smartphone: Hãy ngừng in những thương hiệu lố lăng "siêu to" ở mặt sau thiết bị!

Lớn hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn

Những cái tên điển hình đối với vấn đề này có thể kể đến Realme, Poco, ZTE và Honor. Hay ví dụ gần đây nhất chính là dòng ZTE Axon 30 khi thương hiệu Axon nằm dọc từ phía dưới thiết bị đến camera nằm ở mặt sau. Tuy vậy, để làm dịu mới sự nổi trội, ZTE đã cố gắng hòa trộn thương hiệu đó với cách phối màu của điện thoại.

Một điều thú vị là công ty không in thương hiệu này vào những tùy chọn màu xanh lục và đen, giúp người dùng ít nhất có các lựa chọn khác. Nhưng nếu muốn màu vàng hoặc trắng, bạn sẽ phải chấp nhận cái tên "Axon".

Gửi các công ty smartphone: Hãy ngừng in những thương hiệu lố lăng "siêu to" ở mặt sau thiết bị!

Thương hiệu Poco trực thuộc Xiaomi cũng là một ví dụ khác trong thời gian gần đây, dù rằng kích thước nhỏ hơn nhưng lại nổi bật hơn so với ZTE. Poco đã khắc tên công ty ở 1/3 dưới mặt sau của Poco X3 và X3 Pro bằng các chữ cái màu đen khá lớn.

Gửi các công ty smartphone: Hãy ngừng in những thương hiệu lố lăng "siêu to" ở mặt sau thiết bị!

Realme chắc chắn là một ví dụ nổi trội nhất, bởi những chiếc điện thoại như dòng Realme X7, Narzo 10A và Realme 8 Pro đều có các chữ cái khổng lồ chạy dọc mặt lưng thiết bị. Đặc biệt, Realme 8 là "một kẻ lớn lối" trong lĩnh vực này khi có một thương hiệu cực lớn được đặt trong dải màu gradient.

Gửi các công ty smartphone: Hãy ngừng in những thương hiệu lố lăng "siêu to" ở mặt sau thiết bị!

Ngay cả Honor trước đây cũng chạy theo xu hướng lố lăng này khi chiếc flagship Honor 30 Pro Plus ra mắt năm 2020 của hãng được trang trí bằng chữ "HONOR" ở mặt sau. Điều đó thật đáng xấu hổ khi đó là chiếc điện thoại tốt nhất của công ty cho đến nay. Trông thật quá phô trương!

Gửi các công ty smartphone: Hãy ngừng in những thương hiệu lố lăng "siêu to" ở mặt sau thiết bị!

Cách thay thế cho các thương hiệu lòe loẹt

Không rõ lý do tại sao các công ty lại áp dụng phương pháp này để xây dựng thương hiệu trong thời gian gần đây. Chẳng lẽ họ lại sợ hầu hết khách hàng của họ quên tên OEM? Có lẽ, đó là niềm tự hào của một nhà sản xuất, nhưng việc có các chữ cái khổng lồ ở mặt sau đã vô tình làm giảm giá trị thiết kế của họ.

Nó chẳng đúng với slogan "Dare to Leap" (Dám nhảy vọt) nằm ở mặt sau của nhiều chiếc điện thoại Realme. Thậm chí, còn những có cụm từ như "LIVE, LOVE, LAUGH" ở mặt lưng điện thoại. Yếu tố thẩm mỹ đã bị lờ đi một cách không thương tiếc! Sản phẩm bỗng trở nên "rẻ tiền" hơn hẳn.

Gửi các công ty smartphone: Hãy ngừng in những thương hiệu lố lăng "siêu to" ở mặt sau thiết bị!

Gửi các công ty smartphone: Hãy ngừng in những thương hiệu lố lăng "siêu to" ở mặt sau thiết bị!

Gửi các công ty smartphone: Hãy ngừng in những thương hiệu lố lăng "siêu to" ở mặt sau thiết bị!

Gửi các công ty smartphone: Hãy ngừng in những thương hiệu lố lăng "siêu to" ở mặt sau thiết bị!

Có rất nhiều nhà sản xuất đưa thương hiệu của mình vào mặt sau của mình một cách tinh tế hơn, chẳng hạn như Google Pixel, OnePlus, Apple iPhone và Samsung. Thế nên, hi vọng những công ty Trung Quốc như Poco, ZTE hay Realme sẽ học theo các hãng đó trong việc ít phô trương hơn. Phần nào cũng giúp nâng tầm hình ảnh của bản thân họ.

Nhưng có lẽ, những thương hiệu lố bịch này không phải một điều khó giải quyết, bởi hầu hết người dùng đều sử dụng ốp lưng cho chiếc điện thoại của mình. Họ ít khi phải chịu đựng những dòng chữ "gai mắt", trừ khi đó là một chiếc ốp lưng trong suốt. Dù sao đi chăng nữa, đó cũng không phải là một điều không cần phải quá khắt khe khi thiết bị đó đáp ứng được mọi nhu cầu của chúng ta với mức giá phù hợp.

Minh Hùng;(theo Android Authority)

Chủ đề khác