VnReview
Hà Nội

Máy rửa bát GE bị thu hồi do nguy cơ cháy

Hơn 1 triệu máy rửa bát GE tại Mỹ đang bị thu hồi bởi bộ phận làm nóng có thể lỗi và gây ra hỏa hoạn.

Máy rửa bát GE

Máy rửa bát GE Profile

Theo hãng tin AP, Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ cho biết việc thu hồi này áp dụng đối với 1,3 triệu chiếc máy rửa bát nhãn hiệu GE, GE Adora, GE Eterna, GE Profile và Hotpoint.

GE đã nhận được 7 thông báo sự cố cháy và ba trong số đó làm đồ vật trong nhà hư hại nghiêm trọng. May mắn là không có ai bị thương.

Các máy rửa bát này được bán từ khoảng thời gian tháng 3/2006 và tháng 8/2009 với giá từ 350 USD đến 850 USD (khoảng từ 7,7 triệu đồng – 18,7 triệu đồng).

Chính phủ Mỹ kêu gọi mọi người nên dừng sử dụng các máy rửa bát này và ngay lập tức ngắt điện nguồn cắm vào máy. GE sẽ cung cấp dịch vụ bảo hành miễn phí hoặc trả lại tiền cho những máy rửa bát mới.

Năm 2007, GE cũng đã phải thu hồi 2,5 triệu chiếc máy rửa bát, trong đó có các nhãn hiệu Eterna, GE, GE Profile, và Hotpoint.

Hải Ninh

Chủ đề khác