VnReview
Hà Nội

Facebook thử nghiệm xác thực tài khoản bằng ảnh selfie người dùng

Sau những lùm xùm về quyền riêng tư, Facebook mới đây đã bị phát hiện sắp đưa vào thử nghiệm tính năng đăng nhập bằng ảnh selfie người dùng.

Facebook cam kết không ai có thể xem được đoạn video này và sẽ xóa nó sau 30 ngày.

Theo Engadget, lập trình viên ứng dụng Jane Manchun Wong vừa phát hiện một đoạn mã liên quan đến hệ thống nhận diện khuôn mặt bên trong ứng dụng Facebook trên điện thoại, cho phép xác minh danh tính người dùng mà không cần nhập mật khẩu.

Để sử dụng tính năng này, người dùng cần phải quay một đoạn "video selfie" với nhiều góc mặt khác nhau để Facebook có thể nhận diện. Hiểu một cách đơn giản, nó giống như Face ID của Apple và một số hệ thống tương tự, nhưng chỉ dừng lại ở mức cơ bản mà không cần đến hệ thống nhận diện chuyên biệt.

Cùng với đó, Facebook còn đề cập đến một quy trình mới về việc gửi ảnh ID của người dùng trong việc xác minh tài khoản. Đây được xem là một bước tiến mới khá thuận tiện cho người dùng khi chỉ cần chụp ảnh ID sao cho rõ nét, đủ sáng và gửi đi mà thôi.

Nhờ tính năng xác thực bằng nhận diện khuôn mặt, người dùng sẽ không còn phải lo lắng về việc ai đó có thể truy cập vào tài khoản của mình. Nhưng đồng thời cũng sẽ nhận không ít rủi ro khi tính năng này được áp dụng. Trước đó, Facebook đã trải qua không ít bê bối khiến người dùng mất lòng tin, rằng dữ liệu khuôn mặt có nguy cơ bị lạm dụng và lọt vào tay kẻ xấu.

Nhưng Facebook cũng đã lên tiếng rằng đây chỉ mới là một thử nghiệm, đồng thời nhấn mạnh họ;"không sử dụng phương thức nhận diện khuôn mặt cho bất kỳ mục đích nào khác. Nó chỉ phát hiện chuyển động để chắc chắn rằng bạn là một người dùng thật chứ không phải bot. Đây được xem như một bước xác thực giống như CAPTCHA ở cấp độ tốt hơn. Điều đó đồng nghĩa, chúng tôi chỉ đang muốn lưu trữ dữ liệu khuôn mặt của người dùng để thực hiện đăng nhập mà thôi". 

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Facebook phát triển công nghệ này. Trước đó, mạng xã hội này đã sử dụng phần mềm nhận diện khuôn mặt thông qua ảnh để đề xuất gắn thẻ bạn bè, dẫn đến tranh cãi lớn về việc chấp thuận của người dùng.

Nhưng dù sao đi nữa, Facebook cũng đang cố gắng hết sức trong việc làm cho người dùng dễ dàng truy cập vào tài khoản, bởi không phải ai cũng có thể nhớ và xác thực mật khẩu cho mỗi lần đăng nhập.

Thái Âu

Chủ đề khác