VnReview
Hà Nội

Hồi sinh huyền thoại Shelby Cobra 1965 từ... máy in 3D

Tại Triển lãm Xe hơi Quốc tế Bắc Mỹ 2015 đang diễn ra tại Detroid, chiếc xe thể thao huyền thoại Shelby Cobra sẽ được làm mới với một loạt các công nghệ tân tiến nhất, bảo vệ môi trường nhất.

Shelby Cobra 1965 hồi sinh từ... máy in 3D

Được sản xuất từ năm 1962 đến năm 1965, chiếc Shelby Cobra đã luôn được coi là một biểu tượng vĩ đại của xe roadster thể thao nhờ kết hợp phần thân mang đậm màu sắc Anh Quốc với động cơ V8 mạnh mẽ của Ford. Trong khi chỉ có 1.0003 chiếc Cobra 1962 được sản xuất trong suốt lịch sử, Shelby sẽ sớm ra mắt một phiên bản đặc biệt của dòng 1965 Cobra 427, vốn là một phiên bản được ra mắt để kỷ niệm 50 năm tuổi đời của dòng xe tuyệt vời này.

Điều đặc biệt nhất về chiếc Shelby Cobra 427 mới là phần thân được in từ một vật liệu đặc biệt chứa 20% sợi carbon do Phòng Thí Nghiệm Quốc gia Oak Ridge (trực thuộc Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ) trực tiếp thiết kế. Trên trọng lượng tổng cộng 635kg, có tới 227kg được in 3D bằng một loại máy in đặc biệt có khả năng in 3D các vật thể nằm trong giới hạn thể tích 1 mét khối.

Shelby Cobra 1965 hồi sinh từ... máy in 3D

Tốc độ in của máy in này cũng cao gấp 500 - 1000 lần các loại máy in phổ thông, giúp thời gian sản xuất 1 chiếc Cobra 427 đặc biệt được gói gọn trong vòng 6 tuần. Quá trình in thực tế chỉ mất 24 giờ.

Đồng thời, Shelby Cobra 427 cũng có động cơ chạy điện nhằm giúp bảo vệ môi trường ở mức tối đa. Bạn có thể theo dõi quá trình "in" chiếc xe đặc biệt này trong đoạn video phía dưới:

Lê Hoàng

Theo Cnet

Chủ đề khác