VnReview
Hà Nội

Ford sẵn sàng nhảy vào thị trường xe tự lái

Ford, hãng sản xuất xe hơi lớn thứ hai của Mỹ, đã sẵn sàng nhảy vào thị trường xe tự lái. Hãng này vừa thành lập một nhóm chuyên phát triển công nghệ liên quan tới xe tự lái.

Trụ sở của nhóm nghiên cứu này được đặt tại Palo Alto, California, Mỹ. Theo thông cáo báo chí của Ford, nhóm nghiên cứu được giao nhiệm vụ "đưa Ford đạt đẳng cấp tiếp theo trên thị trường xe tự hành, di động và kết nối".

Ford sẵn sàng nhảy vào thị trường xe tự lái

"Trong năm năm tiếp theo, chúng tôi sẽ cố gắng để trang bị các công nghệ hỗ trợ lái xe trên toàn bộ dòng sản phẩm của chúng tôi nhằm tăng cường độ an toàn và khả năng của xe tự lái", Raj Nair, phó chủ tịch phụ trách Phát triển Sản phẩm Toàn cầu của Ford cho biết. "Đồng thời, chúng tôi cũng đang làm việc để đảm bảo rằng những tính năng trên và toàn bộ quá trình mua xe sẽ mang lại cho khách hàng những trải nghiệm xuất sắc".

Ford đã tụt hậu so với các đối thủ cạnh nhanh như GM, Volkswagen, Audi, Mercedes và Tesla. Theo Reuters, tất cả những đối thủ của Ford đều đã thông báo kế hoạch ra mắt hệ thống xe hơi bán tự lái trong vòng 1,5 năm nữa.

Trung tâm nghiên cứu của Ford tại Silicon Valley cũng sẽ đảm nhiệm việc nghiên cứu công nghệ phanh tự động và phát hiện người đi bộ. Hai tính năng này đã có sẵn trên mẫu sedan Mondeo cho thị trường châu Âu. Dự kiến, cuối năm nay, trung tâm này sẽ có 125 nhân viên.

Ford cho biết, vào năm 2019, tất cả những mẫu xe của hãng sẽ được trang bị tính năng hỗ trợ tiền va chạm và phát hiện người đi bộ.

ĐHK

Theo BusinessInsider

Chủ đề khác