VnReview
Hà Nội

Lexus không sản xuất ở Trung Quốc vì sợ kém chất lượng

Trong khi nhiều hãng ô tô lớn đang sản xuất ở Trung Quốc từ nhiều năm nay, như Volvo thậm chí xuất khẩu xe ";made in China " vào Mỹ, thì Lexus nhất định sản xuất ở Nhật Bản dù chi phí có đắt đỏ.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, một quản lý cấp cao của Lexus cho biết một trong những lý do họ không sản xuất xe tại Trung Quốc là lo sợ chất lượng có thể không đảm bảo như yêu cầu của hãng. Tuy nhiên, vị này cũng nhắc đến cả việc nhận diện thương hiệu và vị thế của hãng ở Trung Quốc còn khiêm tốn.

"Có quá nhiều rủi ro về chất lượng khi sản xuất tại Trung Quốc", ông Takashi Yamamoto, Chủ tịch Lexus International nói. "Hãng cũng vẫn đang phải cải thiện nhận diện thương hiệu và chỗ đứng ở thị trường này".

Ông Takashi nói thêm rằng những trở ngại này về sản xuất ở Trung QUốc có thể mất "vài thập kỷ" mới vượt qua được. Hiện hầu hết xe Lexus được sản xuất ở Nhật Bản và mẫu xe RX được sản xuất ở Canada. Hãng cũng bắt đầu sản xuất mẫu sedan ES ở Kentucky (Mỹ ) từ tháng trước.

Thành Phúc

Chủ đề khác