VnReview
Hà Nội

Nghi dây an toàn có vấn đề, Tesla Model S được kêu gọi thu hồi

Công ty của tỷ phú Elon Musk đang tiến hành thu hồi toàn bộ những chiếc Model S để xác định xem dòng xe này có mắc phải lỗi dây an toàn hay không.

Công ty của tỷ phú Elon Musk đang tiến hành thu hồi toàn bộ những chiếc Model S để xác định xem dòng xe này có mắc phải lỗi dây an toàn hay không.

Trong cuối tuần qua, Tesla đã mở một đợt thu hồi tự nguyện dành cho tất cả các Model S để đánh giá một vấn đề liên quan đến dây an toàn. Trước đó vài tuần, một người dùng Model S tại châu Âu đã phát hiện ra rằng dây an toàn trên xe tự động mở dù không bị tác động. Sau khi điều tra vấn đề, Tesla phát hiện ra rằng một trong những con vít được dùng để nối dây an toàn trên Model S đã không được lắp ráp đúng cách.

Kết quả là để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn bộ khách hàng, Tesla đang khuyến cáo tất cả những người sở hữu Model S mang xe của họ đến cơ sở của công ty để kiểm tra tình trạng dây. Quy mô của đợt thu hồi không bắt buộc này là 90.000 chiếc. Các lái xe cũng có thể thử tình trạng lỗi bằng cách dùng lực khoảng 36 kg để tháo dây. Song để đảm bảo an toàn, các kiểm tra do nhân viên của Tesla thực hiện vẫn đảm bảo hơn cả.

Hiện tại, Model S vẫn là dòng xe duy nhất của Tesla đã được đưa ra thị trường. Dòng xe thứ 2 của Tesla, Model X, sẽ phải đợi tới năm 2016 mới được phát hành.

Công ty của tỷ phú Elon Musk đang tiến hành thu hồi toàn bộ những chiếc Model S để xác định xem dòng xe này có mắc phải lỗi dây an toàn hay không.

Sau khi công bố về đợt thu hồi tự nguyện này, cổ phiếu của Tesla chỉ bị sụt giảm 2% giá trị. Tin đáng mừng khác cho cả công ty của tỷ phú Elon Musk lẫn người dùng của hãng là phòng thử nghiệm của Tesla hiện chưa thể tái hiện được lỗi này. Do đó trường hợp lỗi tại châu Âu có thể là do một sơ suất hi hữu duy nhất.

Lê Hoàng

Theo BGR

Chủ đề khác