VnReview
Hà Nội

Điều tra mở rộng hai cửa hàng xăng gắn chíp “ăn cắp”

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ hai cửa hàng xăng dầu gắn chíp.

Chíp điện tử

Vào 9 giờ sáng ngày 24/12, tổ công tác liên ngành gồm Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) và Phòng An ninh kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) đã bất ngờ, đồng loạt kiểm tra 2 cửa hàng xăng dầu;ở 436 đường Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) và ở 249 Yên Viên (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm), đều thuộc Công ty cổ phần Chất đốt Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác liên ngành phát hiện tại 6 cột bơm của 2 cửa hàng xăng dầu này có gắn 6 chíp điều khiển từ xa và bảng mạch điện tử vào cột bơm xăng nhằm ăn bớt lượng xăng bán ra cho khách hàng.

Những người bị bắt vì lắp đặt chíp điện tử

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giữ 12 người có liên quan. Đáng chú ý trong số 12 người bị bắt có Trần Thanh Trình (36 tuổi, Trưởng cửa hàng xăng dầu Yên Viên), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (50 tuổi, Trưởng cửa hàng xăng dầu 436 đường Trần Khát Chân) và Hồ Trọng Tuấn (43 tuổi, Trưởng phòng Thị trường Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội).

Cũng theo kết quả điều tra ban đầu: từ tháng 3/2014, tại cửa hàng xăng dầu 436 Trần Khát Chân, Trần Thanh Trình (khi đó còm làm ở đây) đã cùng 10 nhân viên bàn bạc, góp tiền mua 3 chíp điện tử về gắn vào cột bơm xăng. Riêng Nguyễn Thị Hồng Hạnh là Trưởng cửa hàng nên không phải góp tiền.

Khi lắp chíp điện tử để gian lận xăng dầu bán ra, trung bình nhân viên bán hàng được hưởng lợi từ 500.000 đến 600.000 đồng/ca. Trưởng cửa hàng được hưởng lợi trung bình 1 triệu đồng/ca.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cũng xác định từ năm 2014 đến nay, những người liên quan đã chiếm đoạt của khách hàng trên 5 tỉ đồng. Chưa hết, ngoài việc chia nội bộ từng ca bán hàng, lãnh đạo cửa hàng còn nộp cho Trưởng phòng Thị trường là Hồ Trọng Tuấn trung bình mỗi tháng 20 triệu đồng. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ mức độ của tất cả những người có liên quan ở Công ty cổ phần Chất đốt Hà Nội. Tùy thuộc vào mức độ liên quan, vi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ lập hồ sơ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Thanh Niên

Chủ đề khác