VnReview
Hà Nội

Xe Prius phủ màu xanh là để... bảo vệ môi trường

Lớp sơn có màu sắc khá kì cục được Toyota giới thiệu sẽ giúp giảm đáng kể nhiên liệu tiêu thụ cho điều hòa trong xe, theo The Verge.

Lớp sơn có màu sắc khá kì cục được Toyota giới thiệu sẽ giúp giảm đáng kể nhiên liệu tiêu thụ cho điều hòa trong xe, theo The Verge.

Trong suốt lịch sử của mình, dòng xe Prius của Toyota luôn có thiết kế khá đặc biệt, nếu không muốn nói là… kỳ quặc với phần đông người tiêu dùng. Mới đây, Toyota đã ra mắt thêm một lựa chọn màu sơn độc đáo cho chiếc xe thân thiện với môi trường này: màu xanh lá cây.

Màu "Thermo-Tect Lime Green" (tạm dịch: "Xanh vỏ chanh công nghệ nhiệt") của Prius sẽ không chỉ giúp bạn nổi bật trên đường phố mà còn giúp bảo vệ môi trường tốt hơn các lựa chọn màu truyền thống. Toyota khẳng định bằng cách loại bỏ các hạt sơn màu đen thường có trong sơn xe và thay thế chúng bằng tinh thể titanium oxide, chiếc Prius màu xanh lá sẽ tăng được khả năng phản chiếu ánh sáng mặt trời. Nói cách khác, Prius sẽ hấp thụ ít nhiệt năng hơn và do đó giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ cho điều hòa nhiệt độ trong xe. Điều này cũng sẽ giúp giảm chi phí xăng/điện cho Prius.

Lớp sơn có màu sắc khá kì cục được Toyota giới thiệu sẽ giúp giảm đáng kể nhiên liệu tiêu thụ cho điều hòa trong xe, theo The Verge.

Lựa chọn sơn màu trắng cũng sẽ giúp giảm nhiệt lượng do xe hấp thụ, nhưng công nghệ của Toyota có hiệu năng phản chiếu cao gấp 2 lần màu trắng thông thường. Trong tương lai, hãng xe Nhật Bản có thể sẽ cung cấp công nghệ độc đáo này tới người dùng qua các màu sơn khác. Tuy vậy, màu xanh lá cây có lẽ vẫn là lựa chọn màu sắc tốt nhất để khẳng định với mọi người xung quanh rằng bạn thực sự quan tâm tới môi trường, ngay cả trong lúc đang lái xe.

Lê Hoàng

Chủ đề khác