VnReview
Hà Nội

Toyota thu hồi hơn 543.000 xe do lỗi túi khí phát nổ

Toyota bắt đầu thu hồi hơn 543.000 xe hơi do lỗi túi khí. Lỗi này khiến người gặp tai nạn có thể "dính" thêm một tai nạn khác do túi khí phát nổ.

Theo The Columbus Dispatch, hầu hết những mẫu xe bị thu hồi chủ yếu tập trung tại thị trường Mỹ. Những mẫu xe này đều bị dính lỗi túi khí do tập đoàn Takata (Nhật Bản) sản xuất.

Lỗi túi khí của Takana có thể khiến vật dụng vốn dĩ để bảo vệ người bị tai nạn ô tô thì nay trở thành một nguy cơ tai nạn khác. Nguyên nhân là do nó có thể phát nổ khi có va chạm. Thậm chí túi khí này có thể giải phóng các mảnh kim loại nguy hiểm bên trong xe.

Đại diện Totyota hôm thứ Sáu (13/1) cho biết, vụ thu hồi xe hơi sẽ tập trung vào một số dòng sedan và SUV được sản xuất trong giai đoạn từ 2006-2012. Trong số đó có những model như Scion xB (sản xuất từ 2008-2009), Corolla (2009-2012) và Corolla Matrix (2007-2009), Toyota Yarris (2012), 4Runner và Sienna (2012) cùng một số phiên bản khác của Lexus sản xuất trong giai đoạn 2006-2012.

Takana sử dụng chất hóa học amoni nitrat để tạo ra phản ứng hóa học giúp thổi phồng túi khí, nhằm bảo vệ người lái khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên đã có ít nhất 16 người bị chết và khoảng 180 người bị thương trên toàn cầu do lỗi túi khi trên của Takana.

Ngành công nghiệp ô tô đang trải qua những thời điểm sóng gió hơn bao giờ hết. Hiện đã có hơn 100 triệu chiếc xe bị thu hồi liên quan tới 17 nhà sản xuất xe trên toàn cầu, tính riêng có khoảng 69 triệu chiếc tại thị trường Mỹ. Những vụ thu hồi xe quy mô lớn thường để lại những "di chứng" và thiệt hại nặng nề tới nguồn tài chính, uy tín của các hãng xe và quan trọng nhất là mất niềm tin từ phía khách hàng.

Tiến Thanh

Chủ đề khác