VnReview
Hà Nội

Tesla bắt đầu sản xuất hàng loạt Model 3, bán ra cuối tháng 7

Mặc cho doanh số bán xe trong nửa đầu năm 2017 thấp hơn dự báo, Tesla quyết tập trung mọi nguồn lực sản xuất hàng loạt mẫu xe Model 3 để kịp tung ra thị trường vào cuối tháng 7 này.

Theo Reuters, Tesla đã thông báo về việc hãng chỉ bán ra khoảng 47,1 ngàn chiếc sedan chạy điện và SUV trên thị trường trong nửa đầu năm 2017. Đây là một con số thấp hơn dự báo khá nhiều. Cổ phiếu của Tesla ghi nhận đã giảm 2,5% trong phiên giao dịch sau khi Tesla công bố doanh số.

Công ty cho biết, sự thiếu hụt nghiêm trọng về nguồn cung ứng pin đã hạn chế năng lực sản xuất xe trong nửa đầu năm 2017. Trước đó, công ty dự báo các mẫu sedan Model S và Model X có thể sẽ vượt qua con số từ 47 – 50 ngàn chiếc trong nửa đầu năm nay.

Cũng trong đoạn tweet mới nhất trên Twitter, CEO Elon Musk đã khẳng định dây chuyền sản xuất Model 3 hàng loạt đã được khởi động trong tuần này.

Theo dự kiến, sản lượng Tesla Model 3 sẽ tăng theo cấp số nhân. Tính tới tháng 8 sẽ có 100 xe, và tháng 9 là 1.500 xe. Thậm chí tới tháng 12/2017, sản lượng xe có thể đạt tới 20.000 xe. Con số này gần như khá phù hợp với mục tiêu Tesla đã đặt ra, sản xuất 5.000 mẫu Model 3 mỗi tuần trước cuối năm nay và 10.000 xe mỗi tuần vào năm 2018.

Hầu hết các nhà đầu tư đều rất quan tâm tới triển vọng của Model 3. Tuy vậy một số nhà đầu tư vẫn hoài nghi về kế hoạch tung ra những sản phẩm đầu tiên vào cuối tháng 7 này của gã khổng lồ công nghệ.

Cổ phiếu của Tesla đã tăng hơn 60% trong năm nay nhờ màn ra mắt của Model 3 vào hồi tháng 6/2016 tại California, Mỹ. Sự ra đời của Tesla Model 3 đem tới niềm hy vọng sở hữu những mẫu xe điện có mức giá phải chăng cho nhiều người. Chỉ với 35.000 USD, người dùng đã có thể sở hữu Tesla Model 3 với nhiều công nghệ tiên tiến.

Ngay sau khi trình làng, Tesla đã nhận được hơn 300.000 đơn đặt cọc phiên bản Model 3s với giá khởi điểm từ 35.000 USD. Đây là một doanh số chào bán khá ấn tượng nếu so với các hãng General Motors (GM) và Ford Motor.

Đặc biệt, Model 3 cũng là mẫu xe đầu tiên đánh dấu một bước ngoặt mới về nhận diện thương hiệu của Tesla. Từ một hãng sản xuất xe hơi sang trọng, công ty đã trở thành một nhà sản xuất xe hơi hàng loạt. Dự kiến với 500.000 mẫu xe được sản xuất vào năm sau, sản lượng xe đạt được có thể gấp 6 lần so với năm 2016.

Hiện Tesla đang có giá trị vốn hóa thị trường đạt 58 tỷ USD, cao hơn so cả General Motors và Ford Motor.

Mai Huyền

Chủ đề khác