VnReview
Hà Nội

"Mắt Biếc" và những mẫu xe cổ cực hiếm đầy hoài niệm

Xuyên suốt bộ phim Mắt Biếc, ngoài những cảnh phim nhẹ nhàng, người xem còn bị thu hút bởi những chiếc xe cổ thuộc hàng hiếm tại Việt Nam.

Phim Mắt Biếc lấy bối cảnh những năm 1960-1970 tại thành phố Huế. Trong phim, những chiếc xe máy đỉnh cao ở thời điểm này như Super Cub, Vespa đã được đạo diễn Victor Vũ lồng ghép vào phim khiến người xe vô cùng hào hứng.

"Kim vàng giọt lệ" Super Cub 1980-1981 – xe của nhân vật Ngạn

Super Cub được xuất hiện lần đầu tại Nhật Bản từ thập niên 60 của thế kỷ trước, 10 năm sau đó dòng xe này mới du nhập vào Việt Nam.

Mẫu xe Super Cub có thiết kế cụm đèn tròn kèm theo đó là 3 số. Xe được trang bị động cơ 4 kỳ 1 xy-lanh, dung tích 49 cc cho công suất đạt 4,5 mã lực. Mẫu xe có tên "kim vàng giọt lệ" có chi tiết;ở bảng đồng hồ báo tốc độ với kim đồng hồ màu vàng, có đèn Led cảnh báo vượt quá tốc độ (40km/h) ngoài ra còn có kim báo xăng bên dưới yên xe có màu vàng và báo xăng theo thời gian thực. Và chi tiết này chỉ có đối với những lô xe sx cuối cùng của đời mà thôi, còn xe của Ngạn trong phim thì thực ra cũng không nhìn được nhiều chi tiết nguyên bản, thế nên việc đoán được đời chính xác của chiếc xe đó cũng không phải việc đơn giản.

Honda 67 - SS50 - xe của nhân vật Dũng

Honda 67 – SS50 tại Việt Nam là phiên bản thứ hai của dòng SS50 do Honda sản xuất. SS50 là từ viết tắt của Super Sport 50. Honda 67 được sản xuất từ năm 1961, nhưng các mẫu về Việt Nam là từ 1967. Động cơ 50cc và hộp số 5 cấp.

Nếu như biết về xe và để ý kỹ thì chiếc xe này của Dũng cũng không còn được nguyên bản, như ống phuộc giảm chấn phía sau, hay hệ thống gắp và đồ gác chân phía sau cũng không đúng chuẩn của những chiếc xe 67 thời bấy giờ.

Vespa Sprint 150 (1965-1974)

Vespa Sprint 150 động cơ 2 thì được Piaggio sản xuất từ 1965 đến 1974. Xuất hiện tại Việt Nam những năm 1970, 150 Sprint thuộc dòng đắt tiền, có giá bằng nửa căn nhà mặt tiền ở Sài Gòn lúc đó.

Trang bị động cơ 2 thì 149cc, hộp số 4 cấp, đặc điểm nhận dạng dòng xe này khi nhìn vào đó chính là đầu đèn với choá đèn hình vuông, bánh xe kích thước 10inch. Sở dĩ mang tên Sprint ý muốn nói đến dòng xe có khả năng tăng tốc nhanh, chạy nước rút, bởi cơ cấu hộp số của xe tối ưu cho việc đó, có khác biệt với hầu hết các dòng xe Scooter Vespa thời bấy giờ.

Vespa Super 150 (1965-1976)

Vespa Super 150 được sản xuất từ 1965 đến 1976 nhưng được thiết kế với phong cách truyền thống hơn. Được sản xuất song song với mẫu Vespa Sprint bên trên trong giai đoạn những năm 1965-1976 nhưng Vespa Super 150 mang một phong cách khác, truyền thống hơn nếu so với những xe Vespa được sản xuất trước năm 1965.

Đây là dòng xe ra đời thay thế cho mẫu xe VBB (Standar) trước đó, và ngoài việc nhận diện qua mã đầu của số khung động cơ là VBC thì bên ngoài còn có thêm chữ Super 150.

Ngoài ra, xuyên suốt bộ phim "Mắt Biếc" còn xuất hiện khá nhiều mẫu xe cổ khác mà người xem có thể nhận ra như Vespa Acma, Lambretta LI Special, Honda C50 Dame, Vespa Small Frame 50s.

Long Trần

Chủ đề khác