VnReview
Hà Nội

Việt Nam có thể không tham gia F1 năm 2021

Mới đây, Ban tổ chức Giải đua xe công thức 1 (Formula One - F1) của thế giới đã công bố lịch thi đấu dự kiến của mùa giải 2021.

Trường đua F1 (Mỹ Đình, Hà Nội). Ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức

Mùa giải này sẽ bắt đầu ở Australia từ ngày 21/3/2021 và kết thúc ở Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) vào ngày 5/12/2021. Theo đó, số chặng đua mùa giải F1 năm 2021 dự kiến có 23 chặng, bao gồm nhiều chặng đua bị hủy trong năm 2020 như tại Australia, Monaco, Canada, Trung Quốc…

Việt Nam hiện không có tên trong danh sách các chặng đua F1 của năm 2021. Về vấn đề này, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Grand Prix (đơn vị tổ chức chặng đua F1 tại Việt Nam) cho biết, hiện đơn vị vẫn đang tích cực đàm phán, trao đổi với Ban Tổ chức F1 thế giới để đi đến quyết định cuối cùng.

Trước đó, ngày 16/10/2020, UBND thành phố Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp hội Thể thao xe động cơ và Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Grand Prix đã chính thức thông báo hủy chặng đua xe công thức 1 tại Việt Nam năm 2020 sau thời gian thảo luận với Liên đoàn Ô tô quốc tế và Tập đoàn Formula 1.

Đơn vị này cho biết: Đây là quyết định cần thiết bởi diễn biến đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Tổng số chặng đua công thức 1 bị hủy do đại dịch COVID-19 trong mùa giải năm 2020 là 13 chặng, gồm: Australia, Trung Quốc, Hà Lan, Monaco, Azerbaijan, Canada, Pháp, Singapore, Nhật Bản, Mỹ, Mexico, Brazil và Việt Nam. Tổng số chặng đua được tổ chức trong mùa giải năm 2020 là 17 chặng, trong đó hầu hết các chặng đã diễn ra đều theo hình thức không có khán giả.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Grand Prix đã thông báo sẽ tiến hành hoàn tiền cho tất cả các khách hàng đã mua vé chặng đua xe công thức 1 tại Việt Nam 2020.

Theo Báo Tin Tức

Chủ đề khác