VnReview
Hà Nội

Volkswagen lãi hơn 12 tỷ USD trong năm 2020 bất chấp đại dịch Covid-19

Bất chấp việc đại dịch Covid-19 khiến doanh số ngành xe hơi sụt giảm và chuỗi cung ứng toàn cầu gặp khó khăn, hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới Volkswagen vẫn cho biết đã lãi tới 12,2 tỷ USD trong năm 2020.

Ngày 22/1, Volkswagen công bố lợi nhuận trong năm 2020 đạt 10 tỷ Euro (12,2 tỷ USD). Con số này thực sự ấn tượng và cho thấy sự bứt tốc trong 6 tháng cuối năm ngoái của hãng xe hơi Đức khi trong 6 tháng đầu năm ngoái, doanh nghiệp này lỗ tới 1,4 tỷ Euro (khoảng 1,7 tỷ USD). Volkswagen cho biết việc kinh doanh 'khá vững chắc trong nửa cuối năm 2020' và việc giao hàng tiếp tục phục hồi mạnh mẽ.

Doanh số của Volkswagen trong năm 2020 giảm chỉ bằng hơn một nửa năm 2019. Theo các báo cáo, năm 2019 hãng xe hơi lớn nhất thế giới có doanh thu lên tới 252 tỷ Euro (306,6 tỷ USD) và lợi nhuận 19,3 tỷ Euro (23,5 tỷ USD). Tuy nhiên, khi những thông tin về lợi nhuận năm 2020 của Volkswagen được đưa ra thì cổ phiếu đã tăng 6% tại sàn giao dịch Frankfurt. Điều này cho thấy hãng xe hơi của Đức vẫn được các nhà đầu tư tin tưởng mãnh liệt.

Không chỉ có con số kinh doanh khả quan ở lĩnh vực xe hơi truyền thống, Volkswagen cũng đang có những bước vươn lên đáng ghi nhận ở thị trường xe điện. Trong năm 2020, doanh nghiệp này đã bán được 231.600 xe điện các loại, gấp 3 lần sản lượng năm 2019.

Ở mảng xe hơi du lịch, Volkswagen đã giao 9,3 triệu xe trong năm 2020, giảm 15,2% so với năm 2019. Thị trường lớn nhất cho loại ô tô này là Trung Quốc vào năm 2020 đánh dấu mức giảm doanh số bán ra 9% còn châu Âu giảm 20% so với năm 2019.

Thành quả về lợi nhuận của Volkswagen là rất đáng ghi nhận với hãng xe này bởi trong năm 2020, thế giới chứng kiến một sự sụt giảm doanh số đáng kinh ngạc và chuỗi cung ứng toàn cầu cũng bị gián đoạn. Hiện nhiều nhà sản xuất ô tô vẫn đang phải đối mặt với sự thiếu hụt nghiêm trọng chất bán dẫn. Việc thiếu linh kiện cũng ảnh hưởng đến Volkswagen khi trong quý 1 năm 2021 họ sẽ phải điều chỉnh lại việc sản xuất tại Trung Quốc, Bắc Mỹ và châu Âu. Dự kiến, hãng ô tô lớn nhất thế giới sẽ bị giảm 4% sản lượng toàn hệ thống trong quý đầu tiên của năm 2021 vì không đủ linh kiện sản xuất.

Volkswagen là nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới và sở hữu những thương hiệu nổi tiếng trực thuộc bao gồm: Audi, Bentley, Skoda, Lamborghini, Bugatti, SEAT, Porsche và Volkswagen. Thị trường lớn nhất của hãng xe này là Trung Quốc, mang lại cho họ khoảng 40% doanh thu và lợi nhuận.

Nguyễn Dương theo CNN

Chủ đề khác