thumbnail - 8 tàu ngầm hạt nhân chiến lược Nga ẩn mình dưới đáy biển sâu với 600 ICBM sẵn sàng phóng. 200.000 binh sĩ tên lửa ở chế độ chờ

8 tàu ngầm hạt nhân chiến lược Nga ẩn mình dưới đáy biển sâu với 600 ICBM sẵn sàng phóng. 200.000 binh sĩ tên lửa ở chế độ chờ

Mới đây, Nga đã không chỉ tuyển mộ hàng trăm nghìn binh sĩ chiến đấu mà còn một lần nữa làm rõ 4 lý do sử dụng vũ khí hạt nhân!

Ngày 27/8, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev đã đưa ra 4 lý do khiến Nga phải sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông chỉ ra rằng việc phóng tên lửa hạt nhân vào Nga, sử dụng vũ khí hạt nhân, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng vũ khí hạt nhân cực kỳ quan trọng của Nga và các hành vi khác cực kỳ đe dọa đến sự tồn vong của Nga là cơ sở cho việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trên quy mô lớn.

8 tàu ngầm hạt nhân chiến lược Nga ẩn mình dưới đáy biển sâu với 600 ICBM sẵn sàng phóng. 200.000 binh sĩ tên lửa ở chế độ chờ 

Ông Medvedev cho rằng, mặc dù chưa xảy ra 4 tình huống nêu trên, nhưng Nga không được xem nhẹ, nhất là khi xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn, và Mỹ và các nước phương Tây khác đang gây sức ép. Nhưng các cường quốc phải cảnh giác cao độ. Theo lệnh sẵn sàng chiến đấu đặc biệt do Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga ban hành, 19 sư đoàn ICBM (tên lửa xuyên lục địa) thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga với khoảng 200.000 binh sĩ tên lửa đã hủy bỏ các kỳ nghỉ kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, và ở chế độ chờ sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Hơn 600 tên lửa liên lục địa đối đất và hơn 3.000 đầu đạn hạt nhân cũng đã được niêm phong và sẵn sàng phóng. Một số tên lửa liên lục địa đã được tiếp nhiên liệu phù hợp với yêu cầu tác chiến thực tế và đang ở trạng thái tấn công.

8 tàu ngầm hạt nhân chiến lược Nga ẩn mình dưới đáy biển sâu với 600 ICBM sẵn sàng phóng. 200.000 binh sĩ tên lửa ở chế độ chờ 

Có thông tin cho rằng 8 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược, vốn là vũ khí tác chiến chính cho cuộc tấn công hạt nhân lần thứ hai, cũng đột ngột biến mất trên Thái Bình Dương rộng lớn, Đại Tây Dương gồ ghề và Bắc Băng Dương lạnh giá, sẵn sàng phóng hạt nhân gây chết người, tấn công bất kỳ đối thủ tiềm năng bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, hơn 200 máy bay ném bom chiến lược hạng nặng gồm Tu-22M3, Tu-95, Tu-160 ... thuộc lực lượng hàng không tầm xa của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga cũng đang thay nhau treo bom hạt nhân vào hàng chục chiếc. Các sân bay của Nga trong 4 tình huống nguy hiểm nêu trên. Nếu Nga bị tấn công thì các quốc gia tấn công nên nhớ lúc này sẽ là sống chết có nhau?

8 tàu ngầm hạt nhân chiến lược Nga ẩn mình dưới đáy biển sâu với 600 ICBM sẵn sàng phóng. 200.000 binh sĩ tên lửa ở chế độ chờ 

Mặc dù chi tiêu quân sự của Nga chưa bằng 1/10 so với Hoa Kỳ, nhưng Nga lại đi trước Hoa Kỳ trong việc phát triển vũ khí hạt nhân. Nước Nga ngày nay không chỉ có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới mà còn có nhiều loại vũ khí chiến lược siêu thanh có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ nào trên thế giới và tên lửa xuyên lục địa hạng nặng có thể phá hủy mọi thứ!

>> Tác chiến điện tử Nga tại Ukraine đang diễn ra như thế nào?

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác