thumbnail - Nội bộ EU rạn nứt: Ba Lan đòi Đức bồi thường hơn 1.300 tỷ USD trong Thế chiến II
Bích Hồng Vũ
Hà Nội

Nội bộ EU rạn nứt: Ba Lan đòi Đức bồi thường hơn 1.300 tỷ USD trong Thế chiến II

Phó Thủ tướng Jaroslaw Kaczynski, Chủ tịch Đảng Công lý và Pháp luật của đảng cầm quyền Ba Lan, cho biết vào ngày 1/9 rằng chính phủ Ba Lan sẽ yêu cầu Đức bồi thường cho cuộc xâm lược và chiếm đóng của Đức Quốc xã đối với Ba Lan trong Thế chiến thứ hai, với tổng số tiền là 6,2 nghìn tỷ zloty, tương đương hơn 1.300 tỷ USD.

Nội bộ EU rạn nứt: Ba Lan đòi Đức bồi thường hơn 1.300 tỷ USD trong Thế chiến II 

Vào ngày 1/9, Chính phủ Ba Lan đã công bố một báo cáo nêu chi tiết những thiệt hại về vật chất mà Ba Lan phải gánh chịu trong Thế chiến II và yêu cầu Đức bồi thường. Ông tin rằng, với tư cách là nạn nhân đầu tiên của Thế chiến II, Ba Lan đã không nhận được sự đền bù xứng đáng từ Đức.

Thủ tướng Ba Lan Morawiecki cho biết báo cáo này là một "bước quan trọng nhằm giành lại các khoản bồi thường từ Đức" và rằng "nếu không có sự thật và sự bồi thường", sự hòa giải thực sự giữa Ba Lan và Đức sẽ không thể đạt được.

Không hiểu tại sao Ba Lan lại chọn thời điểm này để yêu cầu Đức bồi thường chiến tranh, khi tất cả các nước châu Âu, trong đó có Đức đang vật lộn với cơn bão giá cả, khủng hoảng khí đốt leo lang từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine xảy ra vào cuối tháng 2/2022. 

>> Mỹ sẽ cử chỉ huy đích thân ra chiến trường Ukraine? Nếu vậy, không phải Nga mà là NATO nên lo lắng

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác