VnReview
Hà Nội

WHO không chắc kháng thể chống được Covid-19, ít tín hiệu của miễn dịch cộng đồng

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không chắc chắn liệu sự hiện diện của kháng thể trong máu có bảo vệ người khỏi Covid1-9 khỏi tái nhiễm virus corona mới hay không, theo ông Mike Ryan, chuyên gia cấp cứu hàng đầu của WHO, nói tại một cuộc họp báo hôm qua (17/4).

WHO không chắc kháng thể chống được Covid-19, ít tín hiệu của miễn dịch cộng đồng

Theo Reuters, ông Ryan cũng nói rằng ngay cả khi kháng thể có hiệu quả, có rất ít dấu hiệu cho thấy một số lượng lớn người đã phát triển kháng thể và bắt đầu cung cấp cái gọi là miễn dịch cộng đồng cho dân số rộng hơn.

"Rất nhiều thông tin sơ bộ đến với chúng tôi hiện tại cho thấy tỷ lệ dân số rất thấp đã chuyển đổi (huyết thanh để sản xuất kháng thể)", ông nói. "Các kỳ vọng rằng ... phần lớn xã hội có thể đã phát triển kháng thể, nhưng thực tế lại ngược lại, vì vậy nó (miễn dịch cộng đồng) có thể không giải quyết được vấn đề của các chính phủ (đang kỳ vọng vào miễn dịch cộng đồng)".

Hồng Thúy

Chủ đề khác