VnReview
Hà Nội

Samsung cắt giảm sản xuất smartphone tại Trung Quốc

Thị trường smartphone tiếp tục suy thoái mà chưa có động lực nào để phục hồi. Ngay cả hãng smartphone lớn nhất thế giới cũng phải cắt giảm sản lượng.

Tại Trung Quốc, Samsung bị các công ty nội địa bóp chẹt đến nỗi thị phần chưa quá 1%. Đứng trước tình hình khó cải thiện, công ty Hàn Quốc vừa thông báo hôm thứ Tư sẽ giảm bớt sản xuất smartphone tại đây. Động thái này đến chỉ sau sáu tháng đóng cửa nhà máy sản xuất Thiên Tân.

Công ty đang chuyển dịch dần việc sản xuất smartphone về Ấn Độ và Việt Nam.

Galaxy S10 bán tốt tại Trung Quốc;

Ngoài ra, có thông tin cho rằng Samsung sẽ cắt giảm cả nhân viên tại nhà máy Huệ Châu. Một nguồn tin khác nói với Reuters, sẽ có "điều chỉnh về khối lượng sản xuất và nhân viên", tùy vào tình hình thị trường.

Trong ba tháng đầu năm 2019, doanh số smartphone của họ đã tăng 40%, theo Counterpoint Research. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh từ các hãng Trung Quốc chưa khi nào giảm bớt với Samsung.

Ambitious Man

Chủ đề khác