VnReview
Hà Nội

U23 Việt Nam khi nào đá ở VCK U23 châu Á?

U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào việc chinh phục giấc mơ 'vươn ra biển lớn' với các trận đấu thuộc VCK U23 châu Á trong thời gian tới.

Vòng chung kết U23 châu Á sẽ được tổ chức từ ngày 8 - 26/1/2020 tại Thái Lan. U23 Việt Nam nằm tại bảng D, khá dễ thở cùng các đội bóng U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE. Điều đặc biệt là VCK U23 châu Á cũng đồng thời là vòng loại của Olympic 2020 tại Tokyo. Các đội bóng nằm trong top 3 của giải đấu;này sẽ được quyền đại diện cho châu Á tham dự Thế vận hội 2020 - Đại hội thể thao lớn nhất hành tinh. U23 Việt Nam hiện đang là đương kim á quân của giải đấu và nếu giữ được thành tích đó thì lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta sẽ chứng kiến các cầu thủ 'con cưng' góp mặt ở Thế vận hội.

U23 Việt Nam sẽ bắt đầu bảng D của VCK U23 châu Á 2020 bằng trận gặp U23 UAE vào lúc 17h15 ngày 10/1. Sau đó, chúng ta sẽ có 2 trận đấu tại vòng bảng nữa cùng vào lúc 20h15 các ngày 13 và 16/1 lần lượt gặp U23 Jordan và U23 Triều Tiên. Nếu vượt qua được vòng bảng, các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ đá trận tứ kết vào 17h15 hoặc 20h15 ngày 19/1 gặp đại diện ở bảng C. Trường hợp qua được tứ kết, chúng ta sẽ đá bán kết vào ngày 22/1. Trận chung kết của giải đấu sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 26/1, trước đó trận tranh giải ba sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 25/1.

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sở hữu bản quyền truyền thông và là đơn vị phát sóng chính thức tại Việt Nam của VCK U23 châu Á 2020. Thông báo của VTV cho biết họ sẽ độc quyền truyền hình mặt đất, Internet, mobile, OTT và radio trong lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở miễn phí. Được biết, các trận đấu của VCK U23 châu Á sẽ được VTV phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6.

Đội tuyển Việt Nam đã sang Thái Lan từ ngày 1/1 và đã có buổi tập đầu tiên vào chiều hôm qua (2/1) ở Bangkok. Vào chiều 3/1, 'những chiến binh sao vàng' sẽ có trận đấu tập với U23 Bahrain. Sáng 6/1, U23 Việt Nam sẽ xuống Buriram - địa điểm diễn ra trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam gặp UAE ở giải U23 châu Á 2020.

Trong chiều 2/1, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách các cầu thủ của 16 đội tuyển dự VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan từ 8 - 26/1. Theo bản danh sách này, HLV Park Hang Seo quyết định gạch tên Đình Trọng và Nhâm Mạnh Dũng khỏi đội U23. Trường hợp đặc biệt đáng tiếc với đội tuyển là Đình Trọng khi anh đã rất cố gắng chạy đua với thời gian để kịp bình phục chân thương nhằm tham dự giải U23 châu Á. Tuy nhiên, có vẻ như nỗ lực của anh đã không thành công.

T.T

Chủ đề khác