VnReview
Hà Nội

Nhiều sếp công nghệ Mỹ phản đối cho nhân viên làm từ xa vì cho rằng Covid-19 không nghiêm trọng

Nhiều giám đốc công nghệ có vẻ không đồng ý với các biện pháp an toàn như cho nhân viên làm tại nhà.

Trong lá thư gửi tới nhân viên, một CEO công nghệ đã viết: "Nếu chúng ta muốn duy trì năng suất, chúng ta cần tiếp tục làm việc trong văn phòng".

Michael Saylor, CEO của công ty Microstrategy không thường xuyên gửi email cho tất cả nhân viên với hơn 2 ngàn người, nhưng ông đã bất ngờ gửi bức từ dài 3 ngàn từ vào buổi chiều hôm thứ Hai (16/3) tới toàn bộ nhân viên. Bức tư với tựa đề "My Thoughts on Covid-19", tạm dịch là "Đôi điều suy nghĩ của tôi về dịch Covid-19".;

Mục đích của bức thư là chống lại các biện pháp mạnh mẽ, bao gồm việc khuyến khích nhân viên làm tại nhà của các chuyên gia y tế cộng đồng.

Nội dung thư có đoạn viết: "Đại dịch là một dạng ăn cắp và làm suy yếu chúng ta. Nó tạo ra sự xa cách xã hội và ngủ đông kinh tế. Nếu chúng ta muốn duy trì năng suất, chúng ta cần tiếp tục làm việc trong văn phòng".

Khi hầu hết các công ty trên thế giới đều phải điều chỉnh kế hoạch làm việc, thậm chí cho nhân viên làm việc tại nhà để tránh nguy cơ lây nhiễm, một bộ phận không nhỏ các giám đốc đang cho công ty hoạt động bình thường.

Xu hướng này thực sự đáng nói, nhất là trong ngành công nghệ khi hầu hết mọi người có thể là việc ở bất cứ đâu với một chiếc máy tính. Tuy nhiên, cách làm việc đó chỉ áp dụng cho các công ty có lãnh đạo theo trường phái kích thích sáng tạo và phá cách chứ không hẳn là các công ty duy trì lối làm việc truyền thống.

Saylor lập luận rằng, thiệt hại kinh tế vì tình trạng cách ly xã hội lớn hơn so với lợi ích về mặt lý thuyết của các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh. Thậm chí ông còn cho rằng, biện pháp đó nên áp dụng cho khoảng 40 triệu người già đã nghỉ hưu, bị suy giảm hệ miễn dịch chứ không phải những người còn khả năng làm việc và học tập.

Elon Musk từng coi thường dịch Covid-19 nhưng đã thay đổi thái độ rất nhanh chóng

Điều đáng nói là Saylor không hề đơn độc với quan điểm này. Nhiều giám đốc công nghệ đang tìm cách chống lại áp lực cho nhân viên làm việc tại nhà theo khuyến nghị của các quan chức y tế công cộng.

Hôm 6/3, tỷ phú Elon Musk đã viết trên Twitter rằng: "Thật ngớ ngẩn khi hoảng loạn vì Covid-19". Bất chấp những lời chỉ trích của cộng đồng với phát ngôn mang tính coi nhẹ đại dịch này, Musk vẫn tiếp tục coi nhẹ nó ngay cả khi tất cả 50 bang của Mỹ đã có người nhiễm và hơn 300 người đã chết.

Trong email gửi tới các nhân viên của SpaceX, Musk đã viết: "Dựa trên cơ sở so sánh, nguy cơ tử vong vì Covid-19 thấp hơn rất nhiều so với nguy cơ chết vì lái xe về nhà. Có khoảng 36 ngàn người chết mỗi năm vì tai nạn xe hơn so với con số người chết hiện nay vì Covid-19". Thậm chí Musk khẳng định Covid-19 không nằm trong top 100 các mối nguy hiểm sức khỏe tại Mỹ.

Nhưng chỉ cách đây vài ngày, Musk đã bất ngờ thay đổi thái độ khi gửi email tới nhân viên Tesla, trong đó nhắc đến việc nhân viên có thể nghỉ tại nhà nếu thấy có triệu chứng nhiễm bệnh hoặc lo ngại bệnh dịch lây lan tại nơi làm việc.

Tesla hiện chưa đưa ra bình luận sau khi nhận câu hỏi của tờ The Guardian.

Câu chuyện của tỷ phú Elon Musk chỉ là một trong số ví dụ về việc nhiều doanh nhân tại Mỹ xem thường Covid-19. Một tỷ phú khác là Tim Draper đã viết trên Twitter hôm 14/3 rằng: "Nỗi sợ hãi còn tồi tệ hơn nhiều so với virus. Chính phủ đã sai. Phải mở cửa cho kinh doanh. Nếu không rất nhiều người sẽ chết khi nền kinh tế sụp đổ thay vì chết vì đại dịch này".

Draper được biết đến là một người có quan điểm lập dị và trái ngược so với số đông. Trước đây ông từng bỏ phiếu ủng hộ sáng kiến chia bang California thành 6 tiểu bang nhỏ hơn và lên tiếng ủng hộ nữ tỷ phú Elizabeth Holmes, người sáng lập start-up Theranos mới bị buộc tội lừa đảo mới đây.

Một lãnh đạo khác ở Thung lũng Silicon cũng đang cố gắng để mọi thứ tiếp tục vận hành theo cách vốn có, đó là David Heinemeier Hansson, sáng lập gia công ty phát triển phần mềm Ruby on Rails và Basecamp. Trên Twitter, Hansson kêu gọi các ông chủ công nghệ không cho phép nhân viên làm việc từ xa.

Ông thậm chí còn liệt kê hàng chục công ty không cho phép nhân viên làm việc từ xa và sẽ còn tiếp tục đăng tải các công ty khác. Hansson khẳng định sẽ xóa các tweet này nếu một công ty thay đổi lập trường.

Hansson chia sẻ: "Nếu bạn để cho mọi người vốn đang làm ở văn phòng về làm việc tại nhà, bạn đơn giản sẽ là người chịu trách nhiệm cuối cùng và chẳng có lý do lý trấu gì cả. Có rất nhiều người ở thung lũng Silicon thích trở thành những người phản đối một lập trường mặc định. Họ nghĩ rằng họ là độc tôn. Theo tôi mọi công ty công nghệ phải có người làm việc trong văn phòng. Họ không phải là người đối lập, là kẻ ngu hay nguy hiểm gì cả".

Saylor kết luận, các chính sách kiểm soát dịch hiện nay đang đe dọa quyền tự do dân sự, tự do kinh tế và sức khỏe thể chất, tinh thần của chúng ta. Ông nhấn mạnh, các biện pháp đối phó hiện nay có thể khiến các doanh nghiệp lớn, nhỏ phá sản, khiến nhiều người thất nghiệp và tạo ra nhiều người nghèo. Saylor nói thêm: "Nếu lợi ích của chúng ta là sức khỏe cộng đồng thì việc tước bỏ toàn bộ hoạt động giáo dục, việc làm, thể thao, giải trí, tài sản, quán bar, nhà hàng, bảo tàng, lễ hội tôn giáp, lễ kỷ niệm chắc chắn là điều không hề tốt chút nào".

Một nhân viên của Microstrategy chia sẻ với trang The Guardian rằng, bất chấp tâm thư của CEO Saylor, nhiều nhân viên vẫn tự nghỉ và xin làm việc tại nhà.

Mai Huyền

Chủ đề khác