VnReview
Hà Nội

31 bệnh nhân Covid-19 âm tính 2 lần trở lên, 4 người bệnh nặng tiến triển tốt hơn

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong số 149 bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tại Việt Nam, có 31 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 2 lần trở lên.

10 bệnh nhân Covid-19 âm tính lần 1, 7 bệnh nhân khác bệnh nặng lên

Đến sáng 31/3, Việt Nam đã có 204 ca nhiễm Covid-19. Trường hợp mắc bệnh mới nhất là một bé trai 10 tuổi, có địa chỉ tại phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM. Người này đi từ Praha (CH Czech) tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trên chuyến bay TK1770 của Turkish Airlines, số ghế 20B vào ngày 14/3. Sau đó, bệnh nhân lên chuyến bay TK162, số ghế 16K về tới Việt Nam ngày 15/3/2020 (cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 83).

Người này được chuyển cách ly tại Trường Quân sự Quân khu 7, Quận 12, TPHCM. Kết quả xét nghiệm ngày 18/03/2020 là âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 18/3, bệnh nhân có hắt hơi nhưng không sốt. Ngày 27/3, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và đang cách ly tại bệnh viện dã chiến Cần Giờ.

Trong số 204 ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam, đã có 55 người khỏi bệnh và được xuất viện, 149 người đang được điều trị tại 22 cơ sở y tế, đa số trong tình trạng sức khỏe ổn định. 149 người đang được điều trị, có tổng cộng 47 bệnh nhân đã âm tính lần 1, trong đó 31 bệnh nhân đã âm tính 2 lần trở lên. Dự kiến hôm nay (31/3) sẽ có 2 bệnh nhân gồm ca số 49 (điều trị tại bệnh viện trung ương Huế) và ca số 54 (điều trị tại Bệnh viện Cần Giờ - TP. HCM) sẽ được công bố khỏi bệnh và chuyển cơ sở khác theo dõi sức khỏe.

4 ca bệnh nhiễm Covid-19 trong tình trạng bệnh nặng đang được điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 được thông báo đã có tiến triển tốt hơn. Trong đó, bệnh nhân thứ 26 (50 tuổi, quốc tịch Ireland) đã bỏ máy thở, rút nội khí quản; 3 bệnh nhân còn lại (1 ca ECMO, 2 ca thở máy) tình trạng ổn định, tiến triển tốt lên.

Về tình hình 2 bác sĩ của Bệnh viện nhiệt đới trung ương và 2 điều dưỡng bệnh viện Bạch Mai đang điều trị Covid-19 tại Bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở 2 có tình trạng sức khỏe ổn định.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có tổng cộng 204 ca nhiễm Covid-19, 55 người khỏi bệnh và chưa có trường hợp nào tử vong. Những trường hợp mắc mới trong giai đoạn 2 của dịch bệnh chủ yếu từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc lây qua người từ nước ngoài vào Việt Nam. Hiện tại, trên thế giới đã có 769.105 ca nhiễm Covid-19, 155.479 ca phục hồi và 36.901 ca tử vong.

T.T

Chủ đề khác