VnReview
Hà Nội

34 bệnh nhân Covid-19 âm tính 2 lần trở lên, dự kiến có 2 người xuất viện trong hôm nay (1/4)

Hôm qua (31/3), Việt Nam đã có thêm 3 ca nhiễm Covid-19 khỏi bệnh và chuyển cơ sở khác theo dõi sức khỏe. Dự kiến, trong hôm nay (1/4) sẽ có thêm 2 ca bệnh được công bố khỏi bệnh.

Thêm 5 bệnh nhân Covid019: 1 lây trong cộng đồng, 1 từ bệnh viện Bạch Mai, 3 từ nước ngoài về

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng 1/4, Việt Nam đã có thêm 5 ca bệnh Covid-19, nâng tổng số người nhiễm lên con số 212. 5 người này có 1 ca lây trong cộng đồng, 1 ca từ bệnh viện Bạch Mai và 3 người từ nước ngoài trở về.

Trong ngày 31/3, Việt Nam có thêm 3 ca âm tính với Covid-19 được xuất viện. Đó là bệnh nhân thứ 49 điều trị tại bệnh viện TW Huế, bệnh nhân thứ 32 điều trị tại bệnh viện nhiệt đới TP.HCM, bệnh nhân thứ 54 điều trị tại bệnh viện dã chiến Cần Giờ. Như vậy, nước ta đã có tổng cộng 58 ca nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh và chuyển cơ sở khác theo dõi sức khỏe, 154 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 22 cơ sở y tế, đa số trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân thứ 32 nói trên chính là Tiên Nguyễn - con gái của vợ chồng doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và Thủy Tiên. Trong lúc Tiên Nguyễn đang điều trị tại TP.HCM, gia đình cô đã quyên góp 30 tỷ đồng cho công tác phòng chống Covid-19 và hạn mặn ở miền Tây. Trong ngày xuất viện, cô gái sinh năm 1997 chia sẻ: 'Tôi cảm ơn các bác sĩ đã chăm sóc và lo lắng cho tôi suốt ba tuần qua. Tất cả mọi người đã coi tôi như một người thân trong gia đình'.

Ảnh minh họa

Dự kiến trong hôm nay sẽ có 2 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận được công bố khỏi bệnh, chuyển cơ sở khác điều trị. Người đầu tiên là bệnh nhân thứ 61, 42 tuổi trú tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận từ Malaysia về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 4/3/2020 trên chuyến bay VJ826. Trường hợp thứ 2 dự kiến xuất viện hôm nay là bệnh nhân thứ 67, 36 tuổi, trú tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 61.

Về diễn biến sức khỏe của 4 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới trung ương, thông tin từ tiểu ban điều trị cho biết, trong những ngày qua, các bác sĩ của bệnh viện cùng chuyên gia đầu ngành trong tổ chuyên gia của Bộ Y tế đã hội chẩn, nỗ lực chăm sóc và điều trị nên hiện tại các bệnh nhân đều có tiến triển sức khỏe khả quan. Bệnh nhân thứ 26 đã bỏ được máy thở, rút ống nội khí quản và đang được theo dõi; 3 bệnh nhân còn lại (1 ca ECMO, 1 ca thở máy, 1 ca thở máy không xâm nhập) tình trạng ổn định, tiến triển tốt lên. Đã có 2 trong số 4 bệnh nhân này có kết quả âm tính 2 lần với virus gây bệnh Covid-19.

Các nhân viên y tế nhiễm Covid-19 gồm 2 bác sĩ của bệnh viện nhiệt đới trung ương và 2 điều dưỡng của bệnh viện Bạch Mai hiện tại có sức khỏe ổn định. 154 bệnh nhân đang điều trị ở các cơ sở y tế hiện nay, đã có 51 bệnh nhân âm tính lần 1, trong số này có 34 bệnh nhân đã âm tính 2 lần trở lên với Covid-19.

Như vậy, tính đến hiện tại, Việt Nam đã có 212 bệnh nhân nhiễm Covid-19, 58 người đã được chữa khỏi và chưa ai tử vong. Đa phần các ca nhiễm mới trong giai đoạn 2 của dịch là từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc lây qua người từ nước ngoài vào Việt Nam. Hiện nay trên thế giới đã có 841.428 người nhiễm Covid-19, 167.841 người được chữa khỏi và 41.338 ca tử vong.

T.T

Chủ đề khác