VnReview
Hà Nội

Hôm nay thêm 27 bệnh nhân Covid-19 ra viện, tổng số 50% bệnh nhân đã khỏi

Theo thông tin từ Tiểu ban điều trị, ban chỉ đọa phòng chống Covid-19, trong ngày 7/4 sẽ có 27 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh và ra viện.

Hàng nghìn người Trung Quốc đổ xô đi chơi cuối tuần sau nhiều ngày cách ly vì Covid-19

Với 27 trường hợp khỏi bệnh và ra viện ngày 7/4, Việt Nam sẽ có 122 ca trên tổng số 245 bệnh nhân được chữa khỏi, chiếm gần 50%. Hôm nay cũng là ngày có số bệnh nhân Covid-19 ra viện nhiều thứ 2 trong 1 tháng qua (ngày có số bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện cao nhất là 30/3 với 31 trường hợp) . Các bệnh;nhân sẽ được công bố khỏi bệnh khỏi bệnh, chuyển cơ sở khác theo dõi cách ly trong ngày hôm nay gồm:

Tại bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội): có 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân thứ 21, bệnh nhân thứ 72, bệnh nhân thứ 84, bệnh nhân thứ 111, bệnh nhân thứ 116, bệnh nhân thứ 136, bệnh nhân thứ 137, bệnh nhân thứ 192, bệnh nhân thứ 197, bệnh nhân thứ 200 và bệnh nhân thứ 222.

Ảnh minh họa

Tại bệnh viện dã chiến Củ Chi - TP. Hồ Chí Minh: có 5 bệnh nhân sẽ được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân thứ 95, bệnh nhân thứ 96, bệnh nhân thứ 119, bệnh nhân thứ 120 và bệnh nhân thứ 143.

Tại bệnh viện dã chiến Cần Giờ - TP. Hồ Chí Minh: có 4 bệnh nhân sẽ được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân thứ 98, bệnh nhân thứ 142, bệnh nhân thứ 159, bệnh nhân thứ 160.

Tại bệnh viện Trung ương Huế: có 2 bệnh nhân sẽ được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân thứ 30 và bệnh nhân thứ 31.

Tại bệnh viện Sa Đéc: có 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân thứ 101, bệnh nhân thứ 102, bệnh nhân thứ 103 và bệnh nhân thứ 104.

Cũng theo Tiểu ban điều trị, ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, hiện số ca nhiễm Covid-19 chưa khỏi bệnh ở Việt Nam là 123 người, được điều trị ở 21 cơ sở y tế, đa số có sức khỏe ổn định. Trong đó, 32 ca đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 30 ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2.

Hiện tại Việt Nam có 3 ca bệnh nặng phải điều trị tại phòng hồi sức tích cực. Trong đó có 2 ca đang thở máy, lọc máu là bệnh nhân thứ 19 và bệnh nhân thứ 161 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Bệnh nhân thứ 19 đã có tiến triển, kết thúc ECMO lúc 12h20 ngày 4/4/2020). Cùng với đó, bệnh nhân thứ 91 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh chuyển từ thở máy không xâm nhập sang thở máy xâm nhập và ECMO.

T.T

Chủ đề khác