VnReview
Hà Nội

Kỷ lục buồn tại Mỹ: Số người chết vì Covid-19 vượt mốc 100.000, gấp 21 lần Trung Quốc

Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ đã chính thức vượt qua mốc 100.000 và đạt đến con số 100.572. Một số chuyên gia dự đoán từ giờ đến hết mùa hè, 'xứ sở cờ hoa' sẽ có thêm 70.000 - 100.000 người nữa chết do dương tính với virus SARS-CoV-2.

Kỷ lục buồn ở Mỹ: Số người chết vì Covid-19 vượt mốc 50.000, tăng gấp đôi sau 10 ngày

Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ hiện đang đứng đầu thế giới, gấp 4 lần Brazil (24.593 người) - quốc gia đang có số người tử vong cao thứ 2 thế giới và gấp hơn 21 lần Trung Quốc (4.634 người) - quốc gia phát hiện trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên. Cùng với đó, đến nay, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 1.725.275 người dương tính với virus SARS-CoV-2 và chữa khỏi được cho 479.696 người.

Hơn 100.000 người Mỹ chết vì Covid-19 trong vài tháng qua đang khiến các hoạt động kinh tế của nước này đình trệ, nhiều người biểu tình phản đối việc cách ly và thậm chí không tin tưởng vào các con số thống kê. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì rất nhiều người Mỹ sẽ không tin vào số thống kê người chết bởi lẽ, dịch bệnh hiện nay vẫn tập trung ở nửa phía đông của nước này, phần phía tây ảnh hưởng của Covid-19 nhẹ hơn và thậm chí có nơi rất ít người nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo bản chất của dịch bệnh này là bắt đầu ở các thành phố lớn, lây lan rộng rãi và sau đó lan ra cả các vùng ngoại ô cũng như nông thôn. Một dự đoán dựa trên tốc độ lây lan của Covid-19 cho rằng từ giờ đến hết mùa hè, Mỹ sẽ có thêm khoảng 70.000 - 100.000 người chết vì dịch bệnh nữa. Đến đầu năm 2021, có thể dịch bệnh sẽ còn phức tạp và nặng nề hơn hiện tại ở 'xứ sở cờ hoa'.

Ở một số khu vực khác, dịch bệnh Covid-19 ở châu Âu và châu Á trong những ngày gần đây đang có chiều hướng bị ngăn chặn khi số lượng người nhiễm và tử vong giảm hẳn so với tháng 4. Đó là nguyên nhân một loạt các nước như Ý, Tây Ban Nha... đang dần mở cửa trở lại nền kinh tế.

Tuy nhiên, ở các quốc gia thuộc nam bán cầu, đặc biệt là tại Nam Mỹ dịch bệnh lại đang bùng phát dữ dội khi mùa đông đang đến. Điển hình là tại Brazil, ngày hôm qua số người tử vong vì dịch bệnh ở nước này trong 24h đã vượt qua Mỹ. Cụ thể, ngày 26/5, Brazil ghi nhận 1.039 trường hợp chết vì dương tính với virus SARS-CoV-2, con số này của Mỹ là 683 người. Không chỉ Brazil, một loạt các quốc gia khác ở Nam Mỹ như Chile, Peru, Ecuador dịch bệnh cũng đang bùng phát rất mạnh. Đặc biệt là tại Peru, đất nước có khoảng 32 triệu dân nhưng 129.751 người đã nhiễm bệnh.

Trên toàn thế giới, hiện tại đã có 5.683.802 người nhiễm virus SARS-CoV-2, 352.200 người đã chết và 2.430.528 người phục hồi.

T.T

Chủ đề khác