thumbnail - Đẳng cấp Thiên vương Hong Kong: Lưu Đức Hoa "hút" 350 triệu người xem hòa nhạc trực tuyến, gấp 3 lần dân số Việt Nam
Hùng Lê
Hà Nội

Đẳng cấp Thiên vương Hong Kong: Lưu Đức Hoa "hút" 350 triệu người xem hòa nhạc trực tuyến, gấp 3 lần dân số Việt Nam

Buổi hòa nhạc trực tuyến mới nhất của siêu sao Hồng Kông Lưu Đức Hoa trên dịch vụ video ngắn Douyin (thuộc sở hữu của ByteDance) đã lập kỉ lục 350 triệu người xem, trong bối cảnh người dùng Trung Quốc đại lục trên nền tảng này đang hoài cổ, yêu thích lại những bài hát Cantopop (nhạc đại chúng tiếng Quảng Đông).

Đẳng cấp Thiên vương Hong Kong: Lưu Đức Hoa "hút" 350 triệu người xem hòa nhạc trực tuyến, gấp 3 lần dân số Việt Nam 

Buổi biểu diễn mới nhất của Lưu Đức Hoa trên Douyin

Buổi hòa nhạc kéo dài 2 giờ này được livestream vào tối thứ 7 vừa rồi trên nền tảng Douyin – ứng dụng chị em với TikTok dành cho thị trường Trung Quốc. Nó thu hút được khoảng 100 triệu lượt xem trong vòng nửa giờ đồng hồ đầu tiên, và sau đó nhanh chóng thu hút thêm hàng trăm triệu lượt xem trước khi kết thúc.

Lưu Đức Hoa cho biết: “Tôi không thể gặp mặt trực tiếp hôm nay, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của các bạn.” Ngôi sao sắp chuyển qua tuổi 61 vào ngày 27/09 từng là một phần trong “Tứ đại Thiên vương” Cantopop (bao gồm Lê Minh, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành và Trương Học Hữu). Đồng thời cũng là một trong những diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất của Hồng Kông, với các tác phẩm kinh điển như Giây phút đoạt mệnh (Running Out of Time) năm 1999 và Vô gian đạo (Infernal Affairs) năm 2002.

Lưu Đức Hoa cho biết khi biểu diễn bài hát nổi tiếng Ai Ni Yi Wan Nian (Yêu em một vạn năm): “Tôi hi vọng mọi người có hơn 10.000 năm yêu. Tôi yêu tất cả các bạn.”

Đẳng cấp Thiên vương Hong Kong: Lưu Đức Hoa "hút" 350 triệu người xem hòa nhạc trực tuyến, gấp 3 lần dân số Việt Nam 

Lưu Đức Hoa cũng cực kỳ thành công trong vai trò diễn viên

Buổi hòa nhạc trực tuyến mới nhất của Lưu Đức Hoa đã vượt qua kỉ lục hơn 100 triệu khán giả xem buổi hòa nhạc trực tuyến của siêu sao này vào hồi tháng 7/2021, khi ăn mừng 40 năm kinh doanh chương trình. Tại buổi hòa nhạc trực tuyến mới nhất, Lưu Đức Hoa cũng trình bày các ca khúc Mandopop (nhạc tiếng Hoa phổ thông) nổi tiếng của mình như Mưa tuyết (Bing yu - Ice Rain) hay Đàn ông khóc không phải cái tội (Nan Ren Ku Ba Bu Shi Zui - It’s Not a Crime For a Man to Cry). Hầu hết các bài hát này đều rất nổi tiếng và đều được chuyển sang lời Việt.

Giữa các bài hát, siêu sao Hồng Kông cho biết: “Mỗi khi ở trên sân khấu, tôi hi vọng mình có thể thực sự giao tiếp bằng mắt với khám giá. Tôi hi vọng rằng đại dịch sẽ sớm biến mất trên thế giới để tôi có thể đến gần khán giả khi biểu diễn.”

Buỗi biểu diễn của Lưu Đức Hoa đã tạo ra một cuộc thảo luận rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, với một số bài đăng bày tỏ hoài niệm về những ngày vinh quang của Cantopop. Ngay sau khi sự kiện bắt đầu vào lúc 8 giờ tối ngày thứ 7, các chủ đề liên quan như “buổi hòa nhạc trực tuyến của Lưu Đức Hoa” đã thịnh hành trên dịch vụ Weibo.

Số lượng người xem buổi hòa nhạc mới nhất của Lưu Đức Hoa đã tăng thêm 60 triệu lượt xem, đạt 410 triệu trong chiều Chủ Nhật, bởi nhiều người dùng Douyin xem lại buổi biểu diễn này.

Đối với Douyin, buổi biểu diễn của Lau vào thứ Bảy đã vượt qua số lượng người xem trực tuyến do các ca sĩ Hoa ngữ khác thiết lập, bao gồm ca sĩ kiêm nhạc sĩ Hồng Kông Trần Dịch Tấn, ngôi sao nhạc pop Singapore Tôn Yến Tư và ca sĩ người Malaysia Fish Leong Jing-ru, vốn từng thực hiện các chuỗi hòa nhạc trực tuyến trên nền tảng này trong mùa hè năm nay. Chẳng hạn, buổi hòa nhạc của Trần Dịch Tấn hồi cuối tháng 8 đã đạt được 120 triệu khán giả trực tuyến.

Đẳng cấp Thiên vương Hong Kong: Lưu Đức Hoa "hút" 350 triệu người xem hòa nhạc trực tuyến, gấp 3 lần dân số Việt Nam 

Tứ đại thiên vương Hồng Kông: Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu, Lê Minh (từ trái sang phải)

Chuỗi các buổi hòa nhạc trực tuyến đánh dấu nỗ lực tăng cường của Douyin nhằm thu hút nhiều người dùng hơn trên khắp đại lục, vốn là nơi mà họ phải cạnh tranh với siêu ứng dụng WeChat phổ biến của Tencent Holdings và dịch vụ video ngắn số 2 của Trung Quốc do Kuaishou Technology vận hành.

Các sự kiện trực tuyến lớn như vậy ngày càng trở nên phổ biến để các ngôi sao Hoa ngữ giữ liên lạc với khán giả đại lục của họ, trong bối cảnh những biện pháp phong tỏa cũng như các biện pháp kiểm soát COVID-19 khác tiếp tục được thực hiện triệt để trên khắp đất nước.

Một chuỗi các buổi hòa nhạc pop trực tuyến cũng đã được tổ chức bởi Channels – dịch vụ video ngắn và phát trực tiếp trong ứng dụng đa năng WeChat.

Hồi cuối tháng 6, hơn 44 triệu người dùng WeChat đã theo dõi buổi hòa nhạc trực tuyến của Backstreet Boys – một ban nhạc pop Mỹ cực kỳ nổi tiếng ở Trung Quốc trong những năm 1990 và 2000. Ngôi sao nhạc pop Đài Loan Châu Kiệt Luân hồi tháng 5 đã có 2 buổi hòa nhạc được phát sóng trên Channels, trong đó, sự kiện đầu tiên thu hút 47 triệu người xem, trong khi sự kiện thứ 2 thu hút 25 triệu khán giá.

Tuy nhiên, có một sự thật không thể chối cãi: Lưu Đức Hoa đã trở thành nghệ sĩ thu hút hàng đầu về lượng người xem trong cuộc chiến hòa nhạc trực tuyến mới của Trung Quốc.



Mưa tuyết - Lưu Đức Hoa. Một trong những bài hát được chuyển thể sang lời Việt và hiện cũng đang phổ biến trở lại tại Việt Nam dưới những bài hát nhạc Hoa lời Việt xưa cũ

Sau khi thiết lập tài khoản Douyin của mình vào tháng 1/2021, Lưu Đức Hoa nhanh chóng trở thành một trong những người có ảnh hưởng tích cực nhất của nền tảng. Số người theo dõi Lưu Đức Hoa trên Douyin đã tăng gấp 3 lần sau buổi biểu diễn gần đây nhất của mình, tăng từ hơn 26 triệu trong năm ngoái lên gần 77 triệu.

Tỉ phủ Trung Quốc Lôi Quân, người sáng lập và giám đốc điều hành của hãng smartphone Xiaomi, đã đăng một bức ảnh chụp giữa ông và Lưu Đức Hoa trên Weibo với mô tả “thần tượng mãi mãi”.


>>> Mua thử ổ SSD 30TB giá chỉ hơn 400 nghìn từ các pháp sư Trung Hoa, Win vẫn báo chuẩn dung lượng, đọc ghi bình thường, cơ mà tháo ra bên trong nó lạ lắm!


Nguồn: SCMP

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác