Ngành y tế TP.HCM lên kế hoạch theo lộ trình để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, vì ngoài Covid-19 còn nhiều bệnh mãn tính khác cần chăm sóc, điều trị. Xem thêm
Viết có mấy dòng đọc cũng ko hiểu nổi ý tứ trong đó thì thôi đừng comment hoặc hỏi lung tung mất thời gian giống ông Phúc Dương trên kia )) Đến chịu...
Lạy chúa tôi! TQ là nền kinh tế top 3 thế giới mà vẫn còn là nước đang phát triển sao? Vậy chúng ta bao giờ mới giàu có thực sự, phát triển thực sự đây?
Bạn hãy đọc kỹ nội dung và ngẫm nghĩ trước khi đưa ra những comment hàm hồ như vậy nhé, bài viết hoàn toàn chính xác đấy. Nước Mỹ thời ông Trump đã gây sức ép muốn buộc TQ từ bỏ vị thế nước đang phát triển do các nước đang phát triển như TQ hưởng lợi rất nhiều về thương mại và trợ cấp so với các nước phát triển như Mỹ. Còn về đoạn Luxembourg và Myanmar là tác giả đặt vấn đề nếu chỉ xét theo quy mô GDP toàn quốc để xếp loại nền kinh tế là đang hay đã phát triển thì sẽ ra kết quả LX là nước đang phát triển trong khi thu nhập đầu người cao nhất nhì thế giới do dân số quá ít ỏi còn 1 nước nghèo nhưng đông dân như Myanmar sẽ cho kết quả là nước đã phát triển, nên ý tác giả là hãy suy xét theo GDP đầu người để cho cái nhìn chính xác hơn. Kiểu như ko thể nói rằng gia đình 10 người thu nhập 100 đồng mỗi người nghèo hơn đại gia đình 100 người thu nhập 20 đồng mỗi người vậy. Hỏi thật lúc còn đi học bạn được bao nhiêu điểm môn Đọc-Hiểu mà bạn lại nguy hiểm thế?
Mấy bố copy hay dịch bài cũng phải đọc lại chứ. Viết ngược hết cả. Trung Quốc là nước đang phát triển, sao lại ghi là Mỹ buộc nó từ bỏ danh hiệu nước đang phát triển. Myanma là nước đang phát triển, mấy bố lại ghi là nó phát triển, còn Luxembourg là nước đang phát triển.