Sóng AI
Writer

Victor Lazarte, đối tác tại Benchmark, nhận định AI đang thay thế hoàn toàn con người chứ không chỉ hỗ trợ như các tập đoàn lớn thường tuyên bố.
Lazarte nhấn mạnh 2 ngành nghề cần lo lắng nhất là luật sư và chuyên viên tuyển dụng, vì AI đã và đang làm tốt đa số công việc của những nghề này.
Với ngành luật, học viên cần tính toán kỹ lưỡng về khả năng tồn tại của các nghề luật cơ bản trong 3 năm tới, vì đa phần công việc cho người mới vào nghề có thể bị AI chiếm chỗ.
Thị trường công nghệ pháp lý (legal tech) bàn tán sôi động về việc AI có thể giảm mạnh khối lượng công việc nặng nhọc cho luật sư trẻ, thậm chí đe dọa sự tồn tại của ngành.
Todd Itami, luật sư tại Covington & Burling, gọi các luật sư là “khủng long” nếu không thức tỉnh và thích nghi với AI, coi việc học cách dùng AI là yếu tố sống còn.
Ở lĩnh vực tuyển dụng, AI đã tham gia tự động hóa khâu tìm kiếm ứng viên, phỏng vấn sơ bộ, lên lịch với ví dụ startup OptimHire huy động được 5 triệu USD nhờ AI agent tên OptimAI Recruiter.
Theo Business Insider, từ năm 2023, đội ngũ tuyển dụng ngày càng ứng dụng AI, từ sàng lọc hồ sơ tới lập danh sách ngắn, giúp quá trình nhanh và tiết kiệm chi phí hơn.
Lazarte dự báo doanh nghiệp sẽ ngày càng nhỏ gọn nhờ AI nhưng giá trị công ty có thể đạt hàng nghìn tỷ USD, nhà đầu tư và người sáng lập sẽ giàu thêm.
Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo AI có thể gây bất ổn xã hội lớn và gia tăng bất bình đẳng, khi lợi ích chủ yếu rơi vào tay nhóm sở hữu cổ phần.
Lazarte hình dung không chỉ công việc văn phòng, AI sắp tới sẽ kiểm soát cả đời sống hàng ngày, đưa chỉ dẫn cho con người và con người sẽ tuân thủ máy móc.

Nguồn: Songai.vn