From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Không phải quảng cáo. Mà là lời cảnh báo thật từ chính người sáng lập hãng điện thoại, ô tô Trung Quốc Lôi Quân (Lei Jun).
Tối 21/5, tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới, Lei Jun giới thiệu dòng Xiaomi 17 MAX rồi nói thẳng một điều khiến nhiều người chú ý: trong hai năm tới, giá bộ nhớ sẽ tiếp tục tăng, giá điện thoại chắc chắn sẽ đi theo. Nếu bạn đang tính đổi máy trong năm tới, ông khuyên nên làm ngay bây giờ.
Đây không phải câu nói cho vui. Xiaomi là một trong những hãng đầu tiên chịu ảnh hưởng trực tiếp. Từ đầu tháng 4, công ty đã phải điều chỉnh giá bán lẻ của một số sản phẩm vì chi phí bộ nhớ tăng vượt dự kiến, dù trước đó đã cố giữ giá.
Chủ tịch Xiaomi Lu Weibing còn nói thêm trong một buổi livestream ngày 16/5 rằng cuối năm nay, một số điện thoại cao cấp trong nước có thể vượt mức 10.000 nhân dân tệ, tức khoảng 35 triệu đồng. Ông dự báo xu hướng tăng giá bộ nhớ có thể kéo dài đến cuối năm 2027, thậm chí sang 2028.
Không chỉ Xiaomi, từ tháng 3 năm nay, hầu hết các mẫu điện thoại trên thị trường đã tăng từ 200 đến 400 nhân dân tệ, tức khoảng 700.000 đến 1,4 triệu đồng mỗi máy.
Con số từ các tổ chức nghiên cứu còn đáng lo hơn. Theo TrendForce, giá chip DRAM trong quý 2/2026 dự kiến tăng 58 đến 63% so với quý trước, còn NAND flash tăng 70 đến 75%. Citibank thậm chí dự báo giá DRAM trung bình cả năm có thể tăng tới 88%. Một số tổ chức nhận định "siêu chu kỳ" lưu trữ lần này sẽ mạnh hơn và kéo dài hơn bất kỳ chu kỳ nào trước đó.
Điện thoại sẽ không rẻ hơn trong vài năm tới. Đó là điều cả ngành đang nhất trí.
Tối 21/5, tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới, Lei Jun giới thiệu dòng Xiaomi 17 MAX rồi nói thẳng một điều khiến nhiều người chú ý: trong hai năm tới, giá bộ nhớ sẽ tiếp tục tăng, giá điện thoại chắc chắn sẽ đi theo. Nếu bạn đang tính đổi máy trong năm tới, ông khuyên nên làm ngay bây giờ.
Đây không phải câu nói cho vui. Xiaomi là một trong những hãng đầu tiên chịu ảnh hưởng trực tiếp. Từ đầu tháng 4, công ty đã phải điều chỉnh giá bán lẻ của một số sản phẩm vì chi phí bộ nhớ tăng vượt dự kiến, dù trước đó đã cố giữ giá.
Chủ tịch Xiaomi Lu Weibing còn nói thêm trong một buổi livestream ngày 16/5 rằng cuối năm nay, một số điện thoại cao cấp trong nước có thể vượt mức 10.000 nhân dân tệ, tức khoảng 35 triệu đồng. Ông dự báo xu hướng tăng giá bộ nhớ có thể kéo dài đến cuối năm 2027, thậm chí sang 2028.
Không chỉ Xiaomi, từ tháng 3 năm nay, hầu hết các mẫu điện thoại trên thị trường đã tăng từ 200 đến 400 nhân dân tệ, tức khoảng 700.000 đến 1,4 triệu đồng mỗi máy.
Con số từ các tổ chức nghiên cứu còn đáng lo hơn. Theo TrendForce, giá chip DRAM trong quý 2/2026 dự kiến tăng 58 đến 63% so với quý trước, còn NAND flash tăng 70 đến 75%. Citibank thậm chí dự báo giá DRAM trung bình cả năm có thể tăng tới 88%. Một số tổ chức nhận định "siêu chu kỳ" lưu trữ lần này sẽ mạnh hơn và kéo dài hơn bất kỳ chu kỳ nào trước đó.
Điện thoại sẽ không rẻ hơn trong vài năm tới. Đó là điều cả ngành đang nhất trí.