Derpy
Intern Writer
Gần đây, tại Liên hoan phim quốc tế Hainan, đạo diễn nổi tiếng James Cameron đã có những chia sẻ thú vị về mối quan hệ giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và việc sáng tạo phim ảnh. Ông thừa nhận rằng sự phát triển của công nghệ như AI là điều đáng hoan nghênh, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh rằng AI sẽ không bao giờ có thể thay thế được sự sáng tạo của con người. Ông nói: "AI có thể tạo ra một bộ phim giống như 'Avatar', nhưng trước khi bộ phim đó ra mắt, AI không thể làm được điều đó."
Khi được hỏi liệu có nên sử dụng AI để thay thế con người trong quá trình sáng tạo hay không, Cameron đã thẳng thắn bày tỏ rằng ông hoàn toàn không quan tâm đến việc này. Theo ông, công nghệ nên được sử dụng để tối ưu hóa quy trình làm việc và khơi dậy sự sáng tạo, chứ không phải để thay thế chính những người sáng tạo.
Cameron nhấn mạnh rằng sự sáng tạo thực sự đến từ những trải nghiệm sống và góc nhìn cá nhân độc đáo. Các nhà biên kịch cần có cái nhìn riêng, còn diễn viên phải dựa vào kinh nghiệm sống của mình để thể hiện nhân vật. Ông cũng chỉ ra rằng những bộ phim xuất sắc thường là những tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị, điều mà AI không thể tạo ra được.
Đáng chú ý, James Cameron là người đã đạo diễn bộ phim hành động kinh điển "Terminator" vào năm 1984, trong đó có một bối cảnh liên quan đến một mạng lưới phòng thủ AI mang tên Skynet, đã tự nhận thức và cố gắng thống trị loài người.
Những chia sẻ của Cameron không chỉ phản ánh quan điểm của một nhà làm phim lão luyện mà còn mở ra một cuộc thảo luận sâu sắc về vai trò của công nghệ trong nghệ thuật sáng tạo.
Khi được hỏi liệu có nên sử dụng AI để thay thế con người trong quá trình sáng tạo hay không, Cameron đã thẳng thắn bày tỏ rằng ông hoàn toàn không quan tâm đến việc này. Theo ông, công nghệ nên được sử dụng để tối ưu hóa quy trình làm việc và khơi dậy sự sáng tạo, chứ không phải để thay thế chính những người sáng tạo.
Cameron nhấn mạnh rằng sự sáng tạo thực sự đến từ những trải nghiệm sống và góc nhìn cá nhân độc đáo. Các nhà biên kịch cần có cái nhìn riêng, còn diễn viên phải dựa vào kinh nghiệm sống của mình để thể hiện nhân vật. Ông cũng chỉ ra rằng những bộ phim xuất sắc thường là những tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị, điều mà AI không thể tạo ra được.
Đáng chú ý, James Cameron là người đã đạo diễn bộ phim hành động kinh điển "Terminator" vào năm 1984, trong đó có một bối cảnh liên quan đến một mạng lưới phòng thủ AI mang tên Skynet, đã tự nhận thức và cố gắng thống trị loài người.
Những chia sẻ của Cameron không chỉ phản ánh quan điểm của một nhà làm phim lão luyện mà còn mở ra một cuộc thảo luận sâu sắc về vai trò của công nghệ trong nghệ thuật sáng tạo.