Mẫn Nhi
Admin xinh gái
Bom tấn hoạt hình Toy Story 5 của Pixar vừa có màn chào sân bùng nổ khi chính thức thống trị phòng vé Bắc Mỹ và toàn cầu, xác lập kỷ lục doanh thu mở màn lớn nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại.
Sự trở lại của Woody, Buzz Lightyear và Jessie diễn ra trong bối cảnh đầy thách thức, khi trẻ em ngày càng gắn liền với các thiết bị công nghệ giải trí thay vì đồ chơi truyền thống. Dẫu vậy, thương hiệu lâu đời này vẫn chứng minh được sức hút bền bỉ đối với nhiều thế hệ khán giả.
Tại thị trường Bắc Mỹ, bộ phim thu hút lượng lớn người xem tại 425 rạp chiếu trong cuối tuần đầu tiên công chiếu. Thành tích nội địa ấn tượng này đã giúp tác phẩm vượt qua con số 131,7 triệu USD của Super Mario Galaxy Movie do Universal phát hành để trở thành màn ra mắt lớn nhất năm.
Đây cũng là dịp cuối tuần mở màn thành công nhất trong lịch sử thương hiệu Toy Story, vượt qua kỷ lục 120 triệu USD của Toy Story 4 vào năm 2019. Xét trên toàn thị trường phim hoạt hình, dự án mới của Pixar hiện là màn mở màn lớn thứ hai trong lịch sử điện ảnh, chỉ đứng sau Incredibles 2 với 182,7 triệu USD vào năm 2018.
Trên thị trường quốc tế, bộ phim có kinh phí sản xuất khoảng 250 triệu USD (chưa tính chi phí quảng bá) này đã bỏ túi thêm 152 triệu USD. Qua đó, nâng tổng doanh thu toàn cầu sau ba ngày đầu tuần lên mức 312 triệu USD.
Sự bứt phá của Toy Story 5 được hậu thuẫn bởi phản hồi rất tích cực từ giới chuyên môn lẫn người xem đại chúng. Tác phẩm hiện đạt tỷ lệ đánh giá 94% trên chuyên trang Rotten Tomatoes và nhận điểm A từ người xem trong cuộc khảo sát của CinemaScore, báo hiệu khả năng giữ nhiệt tốt tại rạp nhờ hiệu ứng truyền miệng.
Được nhào nặn dưới bàn tay của đạo diễn kỳ cựu Andrew Stanton, phần năm đưa khán giả trở lại với những món đồ chơi quen thuộc dưới sự sở hữu của cô bé Bonnie.
Câu chuyện lần này khai thác bối cảnh Bonnie bắt đầu mê mẩn Lilypad, một thiết bị máy tính bảng mới dành cho trẻ em, khiến thế giới đồ chơi bị rơi vào thế yếu trước công nghệ số. Đáng chú ý, nhạc phim lần này còn có sự góp mặt của nữ ca sĩ Taylor Swift với ca khúc mới mang tên "I knew it, I knew you".
Thành công vượt trội của Toy Story 5 tiếp tục khẳng định xu hướng thống trị của các phần hậu truyện trong bối cảnh các phim hoạt hình nguyên tác gặp nhiều thách thức. Trước đó, các phần phim kế tiếp của Disney và Pixar như Inside Out 2 (2024) và một dự án năm 2025 lần lượt cán mốc 1,6 tỷ USD và 1,8 tỷ USD toàn cầu.
Nếu duy trì được phong độ hiện tại, Toy Story 5 hoàn toàn có khả năng vượt qua mốc 1,07 tỷ USD của phần bốn để trở thành phần phim ăn khách nhất toàn thương hiệu.
Chuyên gia phòng vé David A. Gross nhận định rằng dòng phim gia đình, đặc biệt là các phần tiếp theo và phiên bản làm lại người đóng (live-action), đang là động lực lớn thúc đẩy thị trường điện ảnh phục hồi. Disney cùng Pixar tiếp tục chứng minh vị thế vượt trội trong việc mở rộng quy mô của các thương hiệu lâu đời qua từng phần phim, đưa tổng doanh thu toàn thương hiệu Toy Story vượt ngưỡng 3 tỷ USD toàn cầu.
Theo Paul Dergarabedian, Giám đốc phân tích xu hướng thị trường tại Rentrak, doanh thu phòng vé mùa hè năm 2026 hiện chỉ còn kém khoảng 1,1% so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch bùng phát, và đã tăng tới 16% so với năm ngoái.
Đơn vị này dự báo tổng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ mùa hè năm nay hoàn toàn có thể vượt mốc 4 tỷ USD, tương tự như hiện tượng "Barbenheimer" từng làm được vào năm 2023.
Đà tăng trưởng này dự kiến sẽ tiếp tục được tiếp sức khi thị trường chuẩn bị chào đón những tân binh chất lượng trong tuần tới bao gồm Supergirl của DC Studios và Jackass: Best and Last. Nhìn xa hơn, mùa hè năm nay vẫn còn hàng loạt bom tấn hứa hẹn bùng nổ như Minions & Monsters, The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan và Spider-Man: Brand New Day.
Sự trở lại của Woody, Buzz Lightyear và Jessie diễn ra trong bối cảnh đầy thách thức, khi trẻ em ngày càng gắn liền với các thiết bị công nghệ giải trí thay vì đồ chơi truyền thống. Dẫu vậy, thương hiệu lâu đời này vẫn chứng minh được sức hút bền bỉ đối với nhiều thế hệ khán giả.
Tại thị trường Bắc Mỹ, bộ phim thu hút lượng lớn người xem tại 425 rạp chiếu trong cuối tuần đầu tiên công chiếu. Thành tích nội địa ấn tượng này đã giúp tác phẩm vượt qua con số 131,7 triệu USD của Super Mario Galaxy Movie do Universal phát hành để trở thành màn ra mắt lớn nhất năm.
Đây cũng là dịp cuối tuần mở màn thành công nhất trong lịch sử thương hiệu Toy Story, vượt qua kỷ lục 120 triệu USD của Toy Story 4 vào năm 2019. Xét trên toàn thị trường phim hoạt hình, dự án mới của Pixar hiện là màn mở màn lớn thứ hai trong lịch sử điện ảnh, chỉ đứng sau Incredibles 2 với 182,7 triệu USD vào năm 2018.
Trên thị trường quốc tế, bộ phim có kinh phí sản xuất khoảng 250 triệu USD (chưa tính chi phí quảng bá) này đã bỏ túi thêm 152 triệu USD. Qua đó, nâng tổng doanh thu toàn cầu sau ba ngày đầu tuần lên mức 312 triệu USD.
Sự bứt phá của Toy Story 5 được hậu thuẫn bởi phản hồi rất tích cực từ giới chuyên môn lẫn người xem đại chúng. Tác phẩm hiện đạt tỷ lệ đánh giá 94% trên chuyên trang Rotten Tomatoes và nhận điểm A từ người xem trong cuộc khảo sát của CinemaScore, báo hiệu khả năng giữ nhiệt tốt tại rạp nhờ hiệu ứng truyền miệng.
Cốt truyện thời đại số
Được nhào nặn dưới bàn tay của đạo diễn kỳ cựu Andrew Stanton, phần năm đưa khán giả trở lại với những món đồ chơi quen thuộc dưới sự sở hữu của cô bé Bonnie.
Câu chuyện lần này khai thác bối cảnh Bonnie bắt đầu mê mẩn Lilypad, một thiết bị máy tính bảng mới dành cho trẻ em, khiến thế giới đồ chơi bị rơi vào thế yếu trước công nghệ số. Đáng chú ý, nhạc phim lần này còn có sự góp mặt của nữ ca sĩ Taylor Swift với ca khúc mới mang tên "I knew it, I knew you".
Thành công vượt trội của Toy Story 5 tiếp tục khẳng định xu hướng thống trị của các phần hậu truyện trong bối cảnh các phim hoạt hình nguyên tác gặp nhiều thách thức. Trước đó, các phần phim kế tiếp của Disney và Pixar như Inside Out 2 (2024) và một dự án năm 2025 lần lượt cán mốc 1,6 tỷ USD và 1,8 tỷ USD toàn cầu.
Nếu duy trì được phong độ hiện tại, Toy Story 5 hoàn toàn có khả năng vượt qua mốc 1,07 tỷ USD của phần bốn để trở thành phần phim ăn khách nhất toàn thương hiệu.
Chuyên gia phòng vé David A. Gross nhận định rằng dòng phim gia đình, đặc biệt là các phần tiếp theo và phiên bản làm lại người đóng (live-action), đang là động lực lớn thúc đẩy thị trường điện ảnh phục hồi. Disney cùng Pixar tiếp tục chứng minh vị thế vượt trội trong việc mở rộng quy mô của các thương hiệu lâu đời qua từng phần phim, đưa tổng doanh thu toàn thương hiệu Toy Story vượt ngưỡng 3 tỷ USD toàn cầu.
Tín hiệu lạc quan cho toàn ngành điện ảnh
Cú hích từ Toy Story 5 tiếp nối đà tăng trưởng trước đó của các bộ phim kinh dị kinh phí thấp như Obsession hay Backrooms, mang lại những tín hiệu vô cùng lạc quan cho phòng vé toàn cầu năm nay. Hiện tại, doanh số bán vé tại thị trường Bắc Mỹ đã cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo từ Roth Capital Partners cho thấy doanh thu phòng vé quý 2 năm nay có thể tăng 6,5%, đạt khoảng 2,8 tỷ USD.Theo Paul Dergarabedian, Giám đốc phân tích xu hướng thị trường tại Rentrak, doanh thu phòng vé mùa hè năm 2026 hiện chỉ còn kém khoảng 1,1% so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch bùng phát, và đã tăng tới 16% so với năm ngoái.
Đơn vị này dự báo tổng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ mùa hè năm nay hoàn toàn có thể vượt mốc 4 tỷ USD, tương tự như hiện tượng "Barbenheimer" từng làm được vào năm 2023.
Đà tăng trưởng này dự kiến sẽ tiếp tục được tiếp sức khi thị trường chuẩn bị chào đón những tân binh chất lượng trong tuần tới bao gồm Supergirl của DC Studios và Jackass: Best and Last. Nhìn xa hơn, mùa hè năm nay vẫn còn hàng loạt bom tấn hứa hẹn bùng nổ như Minions & Monsters, The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan và Spider-Man: Brand New Day.