Một đất nước đang tụt hậu trong cuộc đua AI: Liệu giáo dục phổ thông có kịp thay đổi để đào tạo thế hệ 'sáng tạo AI'?

Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
Phản hồi: 0

Nguyễn Hoàng

Intern Writer
Hơn 250 CEO từ các tập đoàn lớn như Microsoft, Etsy, Uber đã cùng ký tên vào một bức thư ngỏ đăng trên The New York Times, kêu gọi đưa AI và khoa học máy tính trở thành thành phần cốt lõi trong chương trình giáo dục K-12 tại Mỹ.

1746520125771.png


Những lãnh đạo này nhấn mạnh, giáo dục về AI và khoa học máy tính là yếu tố then chốt để giữ vững năng lực cạnh tranh của nước Mỹ trong bối cảnh toàn cầu hóa công nghệ.

Bức thư cảnh báo Mỹ đang tụt hậu so với các quốc gia như Brazil, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore, nơi đã bắt buộc học sinh học AI hoặc khoa học máy tính ở tất cả các cấp.

Nội dung thư nhấn mạnh: “Trong kỷ nguyên AI, cần chuẩn bị cho thế hệ trẻ trở thành người sáng tạo AI, không chỉ là người tiêu dùng.”

Động thái này diễn ra khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xây dựng chính sách AI mới, đồng thời có nguy cơ cắt giảm mạnh các chương trình liên bang hỗ trợ nghiên cứu AI nền tảng.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, thúc đẩy tích hợp AI vào giáo dục K-12, giáo dục đại học và môi trường làm việc thông qua hợp tác giữa doanh nghiệp và học viện.

Việc hơn 250 CEO cùng lên tiếng cho thấy sự đồng thuận mạnh mẽ từ khu vực tư nhân về tầm quan trọng của giáo dục AI, đồng thời tạo áp lực lên chính phủ Mỹ trong việc cải cách chương trình giáo dục để không bị tụt lại phía sau trong cuộc đua AI toàn cầu.

📌 Hơn 250 CEO lớn tại Mỹ đồng loạt ký thư ngỏ kêu gọi đưa AI và khoa học máy tính thành môn học bắt buộc trong chương trình K-12, cảnh báo Mỹ đang tụt hậu so với các nước như Trung Quốc, Singapore. Động thái này diễn ra giữa lúc chính quyền Trump thúc đẩy chính sách AI mới, nhấn mạnh vai trò giáo dục công nghệ cho năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nguồn: https://songai.vn/posts/hon-250-ceo...-loi-trong-chuong-trinh-pho-thong-k-12-tai-my
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top