Nguyễn Văn Sơn
Writer
Trang web của kênh truyền hình tin tức Đức n-tv ngày 15/12 cho hay, Thủ tướng Đức Merz đã suýt rơi nước mắt khi bắt đầu bài phát biểu tại diễn đàn kinh tế Đức-Ukraine.
Bản báo cáo cho biết lãnh đạo đảng CDU bắt đầu bài phát biểu của mình bằng câu: "Đôi khi tôi thức dậy vào buổi sáng và thoáng nghĩ: Tất cả những điều này có phải chỉ là một cơn ác mộng không?" Giọng ông run run. "Nhưng ngay lúc đó, tôi nhận ra: Không, đây không phải là một cơn ác mộng, đây là một cơn ác mộng mà tôi đã trải qua mỗi ngày trong suốt bốn năm qua."
Bản báo cáo lưu ý rằng đây không phải là lần đầu tiên Merz thể hiện cảm xúc của mình trước công chúng.
Ngày 15 tháng 9 năm nay, ông đã nghẹn ngào và rơi nước mắt khi phát biểu tại lễ khánh thành lại giáo đường Do Thái Reichenbach Straße ở Munich. Cảnh tượng này đã làm dấy lên cuộc tranh luận về mức độ mà các Thủ tướng Đức có thể hoặc nên thể hiện cảm xúc của mình.
Báo cáo cũng cho biết ông Mertz đã đề cập đến cuộc chiến Nga-Ukraine trong bài phát biểu của mình. Phát biểu của ông được đưa ra sau bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Zelensky. Từ ngày 14, ông Zelensky đã ở Berlin để đàm phán với các đại diện của Mỹ về một tiến trình hòa bình khả thi. Cuộc đàm phán dựa trên kế hoạch 20 điểm do chính phủ Mỹ đề xuất.
Trong bài phát biểu của mình, Mertz cảnh báo rằng Nga là mối đe dọa đối với toàn châu Âu và đã phạm tội ác ở Ukraine. Ông nói rằng số phận của Ukraine cũng chính là số phận của toàn châu Âu
Bản báo cáo cho biết lãnh đạo đảng CDU bắt đầu bài phát biểu của mình bằng câu: "Đôi khi tôi thức dậy vào buổi sáng và thoáng nghĩ: Tất cả những điều này có phải chỉ là một cơn ác mộng không?" Giọng ông run run. "Nhưng ngay lúc đó, tôi nhận ra: Không, đây không phải là một cơn ác mộng, đây là một cơn ác mộng mà tôi đã trải qua mỗi ngày trong suốt bốn năm qua."
Bản báo cáo lưu ý rằng đây không phải là lần đầu tiên Merz thể hiện cảm xúc của mình trước công chúng.
Ngày 15 tháng 9 năm nay, ông đã nghẹn ngào và rơi nước mắt khi phát biểu tại lễ khánh thành lại giáo đường Do Thái Reichenbach Straße ở Munich. Cảnh tượng này đã làm dấy lên cuộc tranh luận về mức độ mà các Thủ tướng Đức có thể hoặc nên thể hiện cảm xúc của mình.
Báo cáo cũng cho biết ông Mertz đã đề cập đến cuộc chiến Nga-Ukraine trong bài phát biểu của mình. Phát biểu của ông được đưa ra sau bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Zelensky. Từ ngày 14, ông Zelensky đã ở Berlin để đàm phán với các đại diện của Mỹ về một tiến trình hòa bình khả thi. Cuộc đàm phán dựa trên kế hoạch 20 điểm do chính phủ Mỹ đề xuất.
Trong bài phát biểu của mình, Mertz cảnh báo rằng Nga là mối đe dọa đối với toàn châu Âu và đã phạm tội ác ở Ukraine. Ông nói rằng số phận của Ukraine cũng chính là số phận của toàn châu Âu