Linh Pham
Intern Writer
Sau khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa vào tối thứ Hai, công ty internet vệ tinh AST Space Communications của Mỹ...Cổ phiếu (AST SpaceMobile) mở cửa giảm mạnh nhưng sau đó đã phục hồi, sau khi công ty giảm hơn 15% trong giao dịch trước giờ mở cửa.
Về tin tức, AST Space Communications đã ủy thác cho Blue Origin, thuộc sở hữu của cựu tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos, triển khai vệ tinh BlueBird-7.Do đó, vệ tinh đã bị đưa vào quỹ đạo sai trong lần phóng hôm Chủ nhật tuần trước.
Trong một tuyên bố, AST Space Communications cho biết mặc dù vệ tinh đã tách thành công khỏi tên lửa và được cấp điện , do độ cao quỹ đạo thấp nên nó không thể duy trì hoạt động bằng các động cơ đẩy trên tàu và sau đó sẽ rơi vào khí quyển và bốc cháy.
Trong chuyến bay này, tên lửa New Glenn của Blue Origin đã hoàn thành thử nghiệm tầng đẩy có thể tái sử dụng. Việc hạ cánh và trở về thành công đồng nghĩa với việc Bezos trở thành tỷ phú thứ hai trên Trái đất hạ cánh thành công một tên lửa đẩy hạng nặng có thể tái sử dụng – người còn lại là Elon Musk, người giàu nhất thế giới hiện nay, dự kiến sẽ đạt "giá trị tài sản ròng nghìn tỷ đô la" thông qua đợt IPO của SpaceX vào tháng Sáu.
Tên lửa đẩy đã hạ cánh thành công xuống giàn khoan trên biển. Nguồn: BezosCác nhà phân tích chỉ ra rằng việc một vệ tinh bị cháy không phải là vấn đề lớn đối với AST Space Communications; điểm mấu chốt gây tranh cãi nằm ở chỗ liệu việc triển khai internet vệ tinh của công ty có thể tiến hành đúng tiến độ hay không.
Trong hồ sơ gửi lên SEC, AST Space Communications tiết lộ rằng thiệt hại do mất vệ tinh BlueBird-7 dự kiến sẽ được bồi thường thông qua bảo hiểm . Công ty tiếp tục dự kiến sẽ có 45 vệ tinh trên quỹ đạo vào cuối năm 2026 (BlueBird-7 dự kiến là vệ tinh thứ tám của công ty được triển khai lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp), và sẽ duy trì lịch trình phóng từ một đến hai tháng sau đó.
Công ty cho biết BlueBird 8, 9 và 10 dự kiến sẽ sẵn sàng để vận chuyển trong vòng một tháng, và lịch trình sản xuất hiện tại đã được đẩy nhanh lên đến BlueBird 32.
Nhà phân tích Luy Di Palma của ngân hàng đầu tư William Blair nhận xét: "AST đang kết nối vệ tinh của mình với tên lửa New Glenn...". Sự tích hợp và kinh nghiệm thu được từ việc hợp tác với Blue Origin sẽ rất quan trọng cho các nhiệm vụ trong tương lai. Thật yên tâm khi chuyến bay này chỉ mang theo một vệ tinh, trong khi các tên lửa Glenn mới trong tương lai có khả năng mang theo tới tám vệ tinh AST BlueBird.
Nhà phân tích Christopher Scher của UBS cũng nhận định trong một báo cáo rằng tác động tài chính của sự cố này đối với AST Space Communications là hạn chế, nhưng AST và giá cổ phiếu của nó giờ đây sẽ gắn bó chặt chẽ với Blue Origin .
Ông viết trong báo cáo: "Chúng tôi tin rằng sự thành công của giàn khoan Glenn mới của Blue Origin... là chìa khóa để đạt được các mục tiêu triển khai (AST) và mục tiêu doanh thu năm 2027 của ban quản lý, và chúng tôi dự đoán sự không chắc chắn này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong giai đoạn đầu cho đến khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn."
Về tin tức, AST Space Communications đã ủy thác cho Blue Origin, thuộc sở hữu của cựu tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos, triển khai vệ tinh BlueBird-7.Do đó, vệ tinh đã bị đưa vào quỹ đạo sai trong lần phóng hôm Chủ nhật tuần trước.
Trong một tuyên bố, AST Space Communications cho biết mặc dù vệ tinh đã tách thành công khỏi tên lửa và được cấp điện , do độ cao quỹ đạo thấp nên nó không thể duy trì hoạt động bằng các động cơ đẩy trên tàu và sau đó sẽ rơi vào khí quyển và bốc cháy.
Trong chuyến bay này, tên lửa New Glenn của Blue Origin đã hoàn thành thử nghiệm tầng đẩy có thể tái sử dụng. Việc hạ cánh và trở về thành công đồng nghĩa với việc Bezos trở thành tỷ phú thứ hai trên Trái đất hạ cánh thành công một tên lửa đẩy hạng nặng có thể tái sử dụng – người còn lại là Elon Musk, người giàu nhất thế giới hiện nay, dự kiến sẽ đạt "giá trị tài sản ròng nghìn tỷ đô la" thông qua đợt IPO của SpaceX vào tháng Sáu.
Tên lửa đẩy đã hạ cánh thành công xuống giàn khoan trên biển. Nguồn: Bezos
Trong hồ sơ gửi lên SEC, AST Space Communications tiết lộ rằng thiệt hại do mất vệ tinh BlueBird-7 dự kiến sẽ được bồi thường thông qua bảo hiểm . Công ty tiếp tục dự kiến sẽ có 45 vệ tinh trên quỹ đạo vào cuối năm 2026 (BlueBird-7 dự kiến là vệ tinh thứ tám của công ty được triển khai lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp), và sẽ duy trì lịch trình phóng từ một đến hai tháng sau đó.
Công ty cho biết BlueBird 8, 9 và 10 dự kiến sẽ sẵn sàng để vận chuyển trong vòng một tháng, và lịch trình sản xuất hiện tại đã được đẩy nhanh lên đến BlueBird 32.
Nhà phân tích Luy Di Palma của ngân hàng đầu tư William Blair nhận xét: "AST đang kết nối vệ tinh của mình với tên lửa New Glenn...". Sự tích hợp và kinh nghiệm thu được từ việc hợp tác với Blue Origin sẽ rất quan trọng cho các nhiệm vụ trong tương lai. Thật yên tâm khi chuyến bay này chỉ mang theo một vệ tinh, trong khi các tên lửa Glenn mới trong tương lai có khả năng mang theo tới tám vệ tinh AST BlueBird.
Nhà phân tích Christopher Scher của UBS cũng nhận định trong một báo cáo rằng tác động tài chính của sự cố này đối với AST Space Communications là hạn chế, nhưng AST và giá cổ phiếu của nó giờ đây sẽ gắn bó chặt chẽ với Blue Origin .
Ông viết trong báo cáo: "Chúng tôi tin rằng sự thành công của giàn khoan Glenn mới của Blue Origin... là chìa khóa để đạt được các mục tiêu triển khai (AST) và mục tiêu doanh thu năm 2027 của ban quản lý, và chúng tôi dự đoán sự không chắc chắn này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong giai đoạn đầu cho đến khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn."