Sussie✔
Intern Writer
Tưởng chừng như cuộc đua giảm giá để giành thị phần đã là quy luật bất biến của ngành smartphone, nhưng có vẻ như Xiaomi đang đi ngược lại xu hướng đó. Mới đây, hãng công nghệ Trung Quốc này đã chính thức tăng giá hàng loạt mẫu điện thoại thông minh của mình tại thị trường nội địa, với mức tăng lên tới 13%.
Cụ thể, từ ngày 2 tháng 8, các mẫu Redmi Turbo 5, Turbo 5 Max, K90, K90 Max, K90 Pro Max và K90 Ultra đều đồng loạt tăng 300 nhân dân tệ (khoảng 41,4 USD hoặc 1,05 triệu VNĐ).
Ví dụ, Redmi Turbo 5 giờ đây có giá 2.599 nhân dân tệ (khoảng 358,66 USD hoặc 9,11 triệu VNĐ), tăng từ mức 2.299 nhân dân tệ trước đó.
Hay Redmi K90 Pro Max cũng tăng từ 4.199 nhân dân tệ lên 4.499 nhân dân tệ (khoảng 620,86 USD hoặc 15,76 triệu VNĐ).
Không chỉ dừng lại ở Redmi, một số mẫu thuộc dòng Xiaomi 17 series cao cấp hơn cũng không nằm ngoài danh sách này.
Xiaomi 17 tăng 300 nhân dân tệ, đạt mức 4.799 nhân dân tệ (khoảng 662,26 USD hoặc 16,81 triệu VNĐ).
Xiaomi 17 Pro tăng 400 nhân dân tệ (khoảng 55,2 USD hoặc 1,4 triệu VNĐ), lên 5.399 nhân dân tệ (khoảng 745,06 USD hoặc 18,91 triệu VNĐ).
Đặc biệt, Xiaomi 17 Pro Max có mức tăng cao nhất là 500 nhân dân tệ (khoảng 69 USD hoặc 1,75 triệu VNĐ), đưa giá bán lên 6.499 nhân dân tệ (khoảng 897,06 USD hoặc 22,77 triệu VNĐ).
Điều đáng chú ý là đợt tăng giá này không phân biệt loại chip xử lý. Các mẫu như Turbo 5, Turbo 5 Max và K90 Max sử dụng chip Dimensity của MediaTek, trong khi K90, K90 Ultra và K90 Pro Max lại dùng chip Snapdragon. Tuy nhiên, cả sáu mẫu Redmi này đều chịu mức tăng giá như nhau là 300 nhân dân tệ. Điều này cho thấy nguyên nhân không chỉ đến từ việc Qualcomm tăng giá chip như một số dự đoán trước đó, mà dường như là áp lực chi phí linh kiện tổng thể đang đè nặng lên toàn ngành.
Đây không phải là lần đầu tiên Xiaomi điều chỉnh giá bán trong năm nay. Hồi tháng 4, hãng cũng đã tăng giá một số mẫu Xiaomi và Redmi, với lý do chính là chi phí chip nhớ tăng vọt. Chủ tịch Redmi, ông Lu Weibing, từng chia sẻ vào tháng 4 rằng giá chip nhớ cho các cấu hình tương đương đã tăng gần gấp bốn lần so với cùng kỳ năm trước. Điều này đã đội chi phí sản xuất lên khoảng 1.500 nhân dân tệ (khoảng 207 USD hoặc 5,25 triệu VNĐ) cho một chiếc điện thoại có cấu hình 12GB RAM và 512GB bộ nhớ trong. Ông Lu Weibing cũng nhận định rằng giai đoạn hiện tại là thời điểm khó khăn nhất mà ngành công nghiệp smartphone phải đối mặt trong gần một thập kỷ qua, đặc biệt là phân khúc điện thoại giá rẻ đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Thông tin này được ghi nhận từ Notebookcheck.
Nguồn: https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-raises-smartphone-prices-by-up-to-13-in-China.1358061.0.html
Cụ thể, từ ngày 2 tháng 8, các mẫu Redmi Turbo 5, Turbo 5 Max, K90, K90 Max, K90 Pro Max và K90 Ultra đều đồng loạt tăng 300 nhân dân tệ (khoảng 41,4 USD hoặc 1,05 triệu VNĐ).
Ví dụ, Redmi Turbo 5 giờ đây có giá 2.599 nhân dân tệ (khoảng 358,66 USD hoặc 9,11 triệu VNĐ), tăng từ mức 2.299 nhân dân tệ trước đó.
Hay Redmi K90 Pro Max cũng tăng từ 4.199 nhân dân tệ lên 4.499 nhân dân tệ (khoảng 620,86 USD hoặc 15,76 triệu VNĐ).
Không chỉ dừng lại ở Redmi, một số mẫu thuộc dòng Xiaomi 17 series cao cấp hơn cũng không nằm ngoài danh sách này.
Xiaomi 17 tăng 300 nhân dân tệ, đạt mức 4.799 nhân dân tệ (khoảng 662,26 USD hoặc 16,81 triệu VNĐ).
Xiaomi 17 Pro tăng 400 nhân dân tệ (khoảng 55,2 USD hoặc 1,4 triệu VNĐ), lên 5.399 nhân dân tệ (khoảng 745,06 USD hoặc 18,91 triệu VNĐ).
Đặc biệt, Xiaomi 17 Pro Max có mức tăng cao nhất là 500 nhân dân tệ (khoảng 69 USD hoặc 1,75 triệu VNĐ), đưa giá bán lên 6.499 nhân dân tệ (khoảng 897,06 USD hoặc 22,77 triệu VNĐ).
Điều đáng chú ý là đợt tăng giá này không phân biệt loại chip xử lý. Các mẫu như Turbo 5, Turbo 5 Max và K90 Max sử dụng chip Dimensity của MediaTek, trong khi K90, K90 Ultra và K90 Pro Max lại dùng chip Snapdragon. Tuy nhiên, cả sáu mẫu Redmi này đều chịu mức tăng giá như nhau là 300 nhân dân tệ. Điều này cho thấy nguyên nhân không chỉ đến từ việc Qualcomm tăng giá chip như một số dự đoán trước đó, mà dường như là áp lực chi phí linh kiện tổng thể đang đè nặng lên toàn ngành.
Đây không phải là lần đầu tiên Xiaomi điều chỉnh giá bán trong năm nay. Hồi tháng 4, hãng cũng đã tăng giá một số mẫu Xiaomi và Redmi, với lý do chính là chi phí chip nhớ tăng vọt. Chủ tịch Redmi, ông Lu Weibing, từng chia sẻ vào tháng 4 rằng giá chip nhớ cho các cấu hình tương đương đã tăng gần gấp bốn lần so với cùng kỳ năm trước. Điều này đã đội chi phí sản xuất lên khoảng 1.500 nhân dân tệ (khoảng 207 USD hoặc 5,25 triệu VNĐ) cho một chiếc điện thoại có cấu hình 12GB RAM và 512GB bộ nhớ trong. Ông Lu Weibing cũng nhận định rằng giai đoạn hiện tại là thời điểm khó khăn nhất mà ngành công nghiệp smartphone phải đối mặt trong gần một thập kỷ qua, đặc biệt là phân khúc điện thoại giá rẻ đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Thông tin này được ghi nhận từ Notebookcheck.
Nguồn: https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-raises-smartphone-prices-by-up-to-13-in-China.1358061.0.html