Công nhân lũ lượt rời khỏi "thành phố iPhone" vì lý do hiện chỉ tồn tại ở Trung Quốc

TienCM

Pearl
Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy hàng dài công nhân rời khỏi nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu, cơ sở sản xuất iPhone lớn nhất thế giới, vì tình hình phong tỏa do dịch Covid-19 và lo ngại nhiễm bệnh.
Theo báo SCMP, tập đoàn Foxconn đã hứa hẹn sẽ sắp xếp phương tiện đi lại cho các công nhân muốn về quê sau khi các video làn truyền rộng rãi trên truyền thông xã hội cho thấy một số người rời khỏi khu phức hợp sản xuất iPhone ở Trịnh Châu bằng cách đi bộ trên cánh đồng và trên đường cao tốc vì giao thông vận tải trong thành phố đã bị dừng hoạt động để kiểm soát Covid-19.
Công nhân lũ lượt rời khỏi thành phố iPhone vì lý do hiện chỉ tồn tại ở Trung Quốc
Công nhân lũ lượt rời khỏi thành phố iPhone vì lý do hiện chỉ tồn tại ở Trung Quốc
Hình ảnh nhân viên ở nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu rời khỏi nhà máy.
Nhà máy của Foxconn ở Trịnh Châu sử dụng khoảng 300.000 công nhân. Cả Foxconn và chính quyền Trịnh Châu không tiết lộ có bao nhiêu công dân rời đi hoặc đang cách ly.
Foxconn đã thiết lập bảy điểm đón công nhân muốn rời khỏi nhà máy. Chính quyền địa phương ở các thành phố khác ở tỉnh Hà Nam, nơi có nhiều công nhân Foxconn, cũng đã gấp rút bố trí xe khách đưa người dân về nhà.
Một tài xế đến từ thành phố Jiaozuo, giáp Trịnh Châu, cho biết thành phố đã bố trí bốn xe buýt để đưa đón giữa Foxconn và một trung tâm tiếp nhận kiểm dịch địa phương. Một tài xế khác cho biết thêm ba chuyến xe buýt nữa đã được bổ sung vào Chủ nhật, hồi hương khoảng 400 công nhân.
Tờ Henan Daily, một tờ báo địa phương, dẫn lời một người giấu tên phụ trách đơn vị Foxconn chịu trách nhiệm lắp ráp dòng iPhone 14 cho biết, nhà máy này đang rất cần công nhân để hỗ trợ cho mùa sản xuất cao điểm hiện tại và đã cầu xin sự hỗ trợ từ các nhà máy ở các địa phương khác của Trung Quốc.
Reuters hôm thứ Hai trích dẫn một nguồn tin nói rằng nhà máy ở Trịnh Châu của Foxconn cần tăng sản lượng iPhone lên tới 30% trong tháng 11 và công ty đang cố gắng giảm thiểu tác động bằng cách chuyển một số đơn đặt hàng sang các nhà máy khác của Foxconn ở Thâm Quyến.
Kuo Ming-chi, một nhà phân tích tại TF International Securities, người theo dõi chuỗi cung ứng của Apple, đã viết trên Twitter hôm Chủ nhật rằng ít nhất 10% công suất sản xuất iPhone toàn cầu bị ảnh hưởng bởi tình hình tại nhà máy ở Trịnh Châu của Foxconn.
Tuy nhiên, sự cố không làm thay đổi dự báo hiện tại của ông về các lô hàng iPhone. Kuo Ming-chi tin rằng năng lực sản xuất của Foxconn “sẽ dần được cải thiện trong vòng vài tuần” với “tác động hạn chế” đối với các lô hàng iPhone trong quý IV.
Apple hiện chưa phản hồi về thông tin công nhân ồ ạt rời đi ở nhà máy sản xuất iPhone ở Trịnh Châu.
Theo SCMP, nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu bắt đầu áp dụng quy trình sản xuất “khép kín” vào ngày 13/10 và áp đặt nhiều hạn chế đối với công nhân như đóng cửa các phòng ăn và yêu cầu mọi người đi theo các tuyến đường đi làm cố định giữa ký túc xá đến nơi làm việc.
Kể từ đó, những lời phàn nàn về điều kiện sống và chất lượng thực phẩm của công nhân xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Nhiều người lo ngại sự lây lan của Covid-19 trong các ký túc xá và nhà máy.
Phía bên ngoài nhà máy, thành phố Trịnh Châu đã áp đặt chế độ lock-down một phần đối với 10 triệu cư dân trong thành phố, yêu cầu người dân ở một số khu vực phải ở nhà đồng thời tiến hành khử trùng tất cả các nơi công cộng cùng các tòa nhà dân cư.
Apple đã liên tục phải đối mặt với sự gián đoạn chuỗi cung ứng của mình do chính sách nghiêm ngặt “zero-Covid” của Trung Quốc. Vào tháng 4, giám đốc tài chính Luca Maestri của Apple cho biết chính sách lock-down liên quan đến Covid-19 và tình trạng thiếu chip toàn cầu có thể khiến Apple giảm tới 8 tỷ USD doanh thu trong quý 2 kết thúc vào tháng 6.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top