Hàn Quốc đầu tư hơn 1,5 tỷ USD hồi sinh ngành điện hạt nhân

Hàn Quốc sẽ có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng cao hơn dự kiến trong mùa đông này, sau khi xây dựng tổ máy Shin Hanul 1 tại Nhà máy điện hạt nhân Shin Hanul. Việc vận hành chính thức lò phản ứng hạt nhân thứ 27 của Hàn Quốc vào ngày 7/12, vốn mất 12 năm xây dựng, sẽ giúp nước này giảm sự phụ thuộc vào khí tự nhiên hóa lỏng, giảm thâm hụt thương mại.
Hiện tại, Hàn Quốc phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng hơn 93% nhu cầu nhiên liệu. Bộ Năng lượng nước này cũng cho biết, triển vọng xuất khẩu lò phản ứng Hạt Nhân của Hàn Quốc được minh chứng, bằng việc sử dụng hiệu quả và hiệu quả APR 1400 do Hàn Quốc phát triển, cùng loại mà Hàn Quốc dự định xuất khẩu sang Cộng hòa Séc cùng các quốc gia khác trong vài năm tới.

Hàn Quốc đầu tư hơn 1,5 tỷ USD hồi sinh ngành điện hạt nhân
Tổ máy Shin Hanul 1 tại Nhà máy điện hạt nhân Shin Hanu
Trong thời kỳ đương nhiệm của tổng thống Yoon Suk-yeol, dự kiến sẽ có 10 dự án xây dựng nhà máy hạt nhân ở nước ngoài được xem xét. Kế hoạch này sẽ cứu vãn ngành công nghiệp điện hạt nhân địa phương vốn gần như bị "diệt vong" do người tiền nhiệm Moon Jae-in từng khởi xướng, với mục tiêu loại bỏ năng lượng hạt nhân.
Hỗ trợ của chính phủ cho ngành điện hạt nhân sẽ được mở rộng lên hơn 2 nghìn tỷ won (1,5 tỷ USD) vào năm tới, tăng từ 1 nghìn tỷ won trong năm nay. Tổng thống Yoon nói "Năm 2022 sẽ được ghi nhớ là năm bắt đầu một kỷ nguyên mới được đánh dấu bằng việc ngành điện hạt nhân có bước tiến vượt bậc."
Ông Yoon cũng cho rằng chính sách loại bỏ hạt nhân là việc làm vô trách nhiệm của chính quyền tiền nhiệm, điều đó có thể dẫn đến những khủng hoảng kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng của thế giới.

>>>Mỹ bán lô trực thăng 1,5 tỷ USD cho Hàn Quốc
Nguồn koreatimes
 
Thành viên mới đăng
Top