Mạnh Quân
Writer
Sáng 28/11 tại Thượng Hải đã diễn ra Hội nghị Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong Báo chí và Truyền thông Trung Quốc năm 2025. Sự kiện quy tụ đại diện các cơ quan báo chí lớn, chuyên gia AI, doanh nghiệp công nghệ và học giả trên toàn quốc để thảo luận về cách AI đang đổi mới nội dung và thay đổi mô hình hoạt động của ngành truyền thông.
Nhiều chuyên gia cho rằng AI đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến phương thức vận hành truyền thống. Tuy nhiên, thay vì thay thế con người, AI sẽ trở thành công cụ giúp những người làm báo hiệu quả hơn.
Giáo sư Liu Yadong (Đại học Nankai) nhấn mạnh rằng biên tập viên và phóng viên không chỉ cần biết sử dụng mà còn phải làm chủ các công cụ AI. Theo ông, người làm báo phải vừa tận dụng được sức mạnh công nghệ, vừa giữ vững nguyên tắc đạo đức để đảm bảo nội dung có chất lượng và định hướng đúng đắn. “Giữ vững giá trị nội dung là nền tảng, còn công nghệ mới là đôi cánh giúp chúng ta phát triển”, ông nói.
Ông Lu Guojun, Tổng biên tập Shanxi Evening News, cho biết Thượng Hải đang dẫn đầu về ứng dụng AI và hội nghị lần này mang ý nghĩa định hướng tương lai. Ông đánh giá AI đang làm thay đổi hệ sinh thái truyền thông và mở ra nhiều khả năng mới.
Kể từ hội nghị đầu tiên năm 2024, AI đã được ứng dụng sâu rộng trong toàn bộ quá trình sản xuất, phân phối và vận hành nội dung. Tại hội nghị năm nay, các chuyên gia sẽ có những phiên chia sẻ về tiềm năng AI trong đổi mới ngành, cùng thảo luận các chủ đề như: AI và sự thay đổi mô hình báo chí, AI - đạo đức - pháp lý và quản trị.
Sự kiện cũng sẽ ra mắt “Sách xanh 2025 về ứng dụng truyền thông AI”, phân tích xu hướng, mô hình ứng dụng, các tình huống sử dụng điển hình và dự báo tương lai. Ngoài ra, khu triển lãm AI trưng bày nhiều giải pháp mới của các đơn vị truyền thông; đồng thời hội nghị còn tổ chức các chương trình đào tạo, tham quan thực tế và giao lưu giữa các đơn vị.
Hội nghị do Hiệp hội Báo chí Trung Quốc và Tập đoàn Công nghiệp Áp phích Thượng Hải tổ chức, cùng sự phối hợp của nhiều cơ quan báo chí, đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ.
Nhiều chuyên gia cho rằng AI đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến phương thức vận hành truyền thống. Tuy nhiên, thay vì thay thế con người, AI sẽ trở thành công cụ giúp những người làm báo hiệu quả hơn.
Giáo sư Liu Yadong (Đại học Nankai) nhấn mạnh rằng biên tập viên và phóng viên không chỉ cần biết sử dụng mà còn phải làm chủ các công cụ AI. Theo ông, người làm báo phải vừa tận dụng được sức mạnh công nghệ, vừa giữ vững nguyên tắc đạo đức để đảm bảo nội dung có chất lượng và định hướng đúng đắn. “Giữ vững giá trị nội dung là nền tảng, còn công nghệ mới là đôi cánh giúp chúng ta phát triển”, ông nói.
Ông Lu Guojun, Tổng biên tập Shanxi Evening News, cho biết Thượng Hải đang dẫn đầu về ứng dụng AI và hội nghị lần này mang ý nghĩa định hướng tương lai. Ông đánh giá AI đang làm thay đổi hệ sinh thái truyền thông và mở ra nhiều khả năng mới.
Kể từ hội nghị đầu tiên năm 2024, AI đã được ứng dụng sâu rộng trong toàn bộ quá trình sản xuất, phân phối và vận hành nội dung. Tại hội nghị năm nay, các chuyên gia sẽ có những phiên chia sẻ về tiềm năng AI trong đổi mới ngành, cùng thảo luận các chủ đề như: AI và sự thay đổi mô hình báo chí, AI - đạo đức - pháp lý và quản trị.
Sự kiện cũng sẽ ra mắt “Sách xanh 2025 về ứng dụng truyền thông AI”, phân tích xu hướng, mô hình ứng dụng, các tình huống sử dụng điển hình và dự báo tương lai. Ngoài ra, khu triển lãm AI trưng bày nhiều giải pháp mới của các đơn vị truyền thông; đồng thời hội nghị còn tổ chức các chương trình đào tạo, tham quan thực tế và giao lưu giữa các đơn vị.
Hội nghị do Hiệp hội Báo chí Trung Quốc và Tập đoàn Công nghiệp Áp phích Thượng Hải tổ chức, cùng sự phối hợp của nhiều cơ quan báo chí, đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ.