Mẫn Nhi
Admin xinh gái
Nhiệt độ tại London, Anh, đã chạm mức cao nhất trong hơn một thế kỷ, ghi nhận 35,1 độ C vào ngày 26/5, theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office). Kỷ lục này vượt qua mức 32,8 độ C được thiết lập từ năm 1922 và lặp lại vào năm 1944. Đợt nắng nóng khắc nghiệt không chỉ dừng lại ở Anh mà còn lan rộng khắp Tây Âu, phá vỡ các kỷ lục tại Pháp và Tây Ban Nha, đồng thời gây ra những hậu quả nghiêm trọng về người.
Tại Pháp, nhiệt độ ở khu vực tây nam cũng tăng lên 36 độ C trong ngày 26/5. Nhiều nơi tại đây duy trì nhiệt độ trên 20 độ C vào ban đêm. Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp Météo-France cho biết, một “vòm nhiệt” – hiện tượng nhiệt bị giữ lại bởi vùng áp cao – là nguyên nhân khiến nhiệt độ cao hơn bình thường hơn 10 độ C so với thời điểm này trong năm.
Đợt nắng nóng cũng lan tới Tây Ban Nha, nơi thành phố Seville ghi nhận nhiệt độ 38 độ C vào cuối tuần qua. Phần lớn bán đảo Iberia trải qua mức nhiệt cao hơn bình thường từ 5 - 10 độ C. Người phát ngôn cơ quan khí tượng Rubén del Campo nhận xét: “Chúng ta đang chứng kiến mức nhiệt vốn thường chỉ xuất hiện vào giữa mùa hè ngay trong tháng 5.”
Tại Pháp, người phát ngôn Chính phủ Maud Bregeon cho biết, đã có ít nhất 7 ca tử vong có thể liên quan đến nắng nóng, gồm 5 vụ đuối nước và 2 trường hợp tử vong trong các cuộc thi thể thao. Trên bờ biển Đại Tây Dương của Pháp, nơi có những bãi biển đẹp nhưng dòng chảy xa bờ rất mạnh, giới chức ghi nhận hàng loạt tình huống khẩn cấp, trong đó có 2 người chết đuối hôm 24/5 tại các khu nghỉ dưỡng ở vùng Gironde. Giới chức kêu gọi người đi biển “hết sức thận trọng”.
Cơ quan An ninh Y tế Anh đã ban hành cảnh báo sức khỏe màu cam cho phần lớn khu vực nước này đến hết ngày 28/5, cảnh báo nguy cơ tiềm tàng đặc biệt với người cao tuổi. Anh vốn quen với khí hậu ôn hòa, nên nhiều nhà ở, trường học hay doanh nghiệp không được lắp điều hòa nhiệt độ, khiến người dân gặp khó khăn trong việc chống chọi với cái nóng. Người dân London còn chịu cảnh nóng bức trong các toa tàu điện ngầm không có điều hòa, và các chuyến tàu tại ga Waterloo bị gián đoạn do khói trên đường ray.
Vài tuần trước khi mùa hè chính thức bắt đầu, đợt nắng nóng trái mùa này đã tạo ra những dấu hiệu cho thấy Bắc bán cầu có thể sắp đối diện với những tháng nắng nóng kỷ lục.
Đợt nắng nóng bất thường vào cuối tháng 5 không chỉ phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ tồn tại hàng thế kỷ tại Anh và Pháp, mà còn cung cấp một tín hiệu cảnh báo rõ ràng cho mùa hè sắp tới. Với sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của thời tiết cực đoan, những sự kiện như thế này đặt ra thách thức trực tiếp về an toàn công cộng và khả năng thích ứng của hạ tầng tại nhiều quốc gia vốn không quen với cái nóng khắc nghiệt.
Kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ trên diện rộng
Ngày 26/5, mức nhiệt 35,1 độ C được ghi nhận tại thủ đô London, vượt qua mức kỷ lục 34,8 độ C được thiết lập chỉ 1 ngày trước đó, Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) cho biết. Mức nhiệt này xô đổ mức kỷ lục 32,8 độ C được ghi nhận từ năm 1922 và lặp lại năm 1944.
Tại Pháp, nhiệt độ ở khu vực tây nam cũng tăng lên 36 độ C trong ngày 26/5. Nhiều nơi tại đây duy trì nhiệt độ trên 20 độ C vào ban đêm. Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp Météo-France cho biết, một “vòm nhiệt” – hiện tượng nhiệt bị giữ lại bởi vùng áp cao – là nguyên nhân khiến nhiệt độ cao hơn bình thường hơn 10 độ C so với thời điểm này trong năm.
Đợt nắng nóng cũng lan tới Tây Ban Nha, nơi thành phố Seville ghi nhận nhiệt độ 38 độ C vào cuối tuần qua. Phần lớn bán đảo Iberia trải qua mức nhiệt cao hơn bình thường từ 5 - 10 độ C. Người phát ngôn cơ quan khí tượng Rubén del Campo nhận xét: “Chúng ta đang chứng kiến mức nhiệt vốn thường chỉ xuất hiện vào giữa mùa hè ngay trong tháng 5.”
Hậu quả nặng nề và cảnh báo y tế
Đợt nắng nóng đến sớm, trước khi lực lượng cứu hộ mùa hè bắt đầu trực tại các bãi biển nổi tiếng, đã làm gia tăng nguy cơ tai nạn. Tại Anh, ít nhất 4 thiếu niên đã thiệt mạng trong các vụ đuối nước khi tắm hồ, và 1 người đàn ông 60 tuổi tử vong trên vùng biển tây nam nước Anh.
Tại Pháp, người phát ngôn Chính phủ Maud Bregeon cho biết, đã có ít nhất 7 ca tử vong có thể liên quan đến nắng nóng, gồm 5 vụ đuối nước và 2 trường hợp tử vong trong các cuộc thi thể thao. Trên bờ biển Đại Tây Dương của Pháp, nơi có những bãi biển đẹp nhưng dòng chảy xa bờ rất mạnh, giới chức ghi nhận hàng loạt tình huống khẩn cấp, trong đó có 2 người chết đuối hôm 24/5 tại các khu nghỉ dưỡng ở vùng Gironde. Giới chức kêu gọi người đi biển “hết sức thận trọng”.
Cơ quan An ninh Y tế Anh đã ban hành cảnh báo sức khỏe màu cam cho phần lớn khu vực nước này đến hết ngày 28/5, cảnh báo nguy cơ tiềm tàng đặc biệt với người cao tuổi. Anh vốn quen với khí hậu ôn hòa, nên nhiều nhà ở, trường học hay doanh nghiệp không được lắp điều hòa nhiệt độ, khiến người dân gặp khó khăn trong việc chống chọi với cái nóng. Người dân London còn chịu cảnh nóng bức trong các toa tàu điện ngầm không có điều hòa, và các chuyến tàu tại ga Waterloo bị gián đoạn do khói trên đường ray.
Nguyên nhân
Các chuyên gia cho rằng thời tiết cực đoan và khó lường đang xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn khi Trái đất nóng lên. Ông Peter Thorne, một cư dân ở Ireland, nhận định: “Chúng tôi biết chắc chắn rằng các đợt nắng nóng như thế này dễ xảy ra hơn và nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu bắt nguồn từ lượng khí nhà kính giữ nhiệt mà con người thải ra. Tuy nhiên, nhiều kỷ lục đang bị phá vỡ, đặc biệt ở Anh và Pháp, thực sự điên rồ đến khó tin.”Vài tuần trước khi mùa hè chính thức bắt đầu, đợt nắng nóng trái mùa này đã tạo ra những dấu hiệu cho thấy Bắc bán cầu có thể sắp đối diện với những tháng nắng nóng kỷ lục.
Đợt nắng nóng bất thường vào cuối tháng 5 không chỉ phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ tồn tại hàng thế kỷ tại Anh và Pháp, mà còn cung cấp một tín hiệu cảnh báo rõ ràng cho mùa hè sắp tới. Với sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của thời tiết cực đoan, những sự kiện như thế này đặt ra thách thức trực tiếp về an toàn công cộng và khả năng thích ứng của hạ tầng tại nhiều quốc gia vốn không quen với cái nóng khắc nghiệt.