Hail the Judge
Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Apple được cho là đang lên kế hoạch đổi tên toàn bộ dòng sản phẩm phần mềm, chuyển từ cách đặt tên dựa trên thứ tự sang dựa theo năm. Thay đổi này nhằm mục đích loại bỏ sự nhầm lẫn cho khách hàng và nhà phát triển. Gần đây cũng có thông tin cho rằng macOS sẽ được đặt theo tên Hồ Tahoe ở California để biểu thị sự thay đổi lớn về giao diện người dùng (UI). Điều này đặt ra câu hỏi liệu bản cập nhật có mang lại bất kỳ nâng cấp nào về Apple Intelligence hay không, theo Mark Gurman của Bloomberg, AI sẽ "lùi về hậu trường" trong năm nay.
Trong bản tin Power On mới nhất của mình, Mark Gurman viết rằng sự kiện WWDC sắp tới vào ngày 9 tháng 6 sẽ là một "sự thất vọng" đối với các tính năng AI. Báo cáo cho biết những người trong nội bộ Apple "tin rằng hội nghị có thể gây thất vọng về AI," bất chấp việc công ty đang "thua cuộc" một cách rõ ràng trong cuộc đua AI với Google và OpenAI. Trọng tâm chính của Apple trong năm nay dường như là một cuộc đại tu về thiết kế trực quan, chuyển từ bố cục đơn giản, phẳng lặng sang các hiệu ứng giống như kính (glass-like effects) mà người dùng sẽ tìm thấy trong visionOS.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các thông báo về AI sẽ hoàn toàn vắng bóng. Công ty sẽ có một vài "món quà" dành cho các nhà phát triển khi mở cửa nền tảng AI trên thiết bị (on-device foundation) của mình. Các mô hình với khoảng 3 tỷ tham số này cũng chính là những gì công ty sử dụng cho mục đích tóm tắt và tự động sửa lỗi. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem những tính năng tốt nào có thể được phát triển từ chúng trong dài hạn.
Theo những gì chúng ta có thể mong đợi, việc Apple mở cửa các mô hình nền tảng của mình cho các nhà phát triển bên thứ ba sẽ cho phép họ tích hợp công nghệ này vào ứng dụng của riêng mình. Đây có thể là một sự bổ sung hữu ích về mặt những gì bạn có thể làm trong các ứng dụng. Mặc dù có những bổ sung này, Apple vẫn còn "kém xa" so với các tính năng dựa trên ChatGPT của OpenAI và Gemini của Google dành cho smartphone.
Apple Intelligence đang phải đối mặt với rất nhiều sự giám sát, khi công ty đã trì hoãn tính năng Siri được cá nhân hóa (Personalized Siri) được thổi phồng nhất cho đến năm sau. Hơn nữa, thay vì giới thiệu thêm các tính năng tập trung vào AI, công ty dường như đã "lùi một bước" và đang chuẩn bị giới thiệu những thay đổi về mặt hình ảnh cho các nền tảng, có thể là một hình thức "bù đắp".
Ngoài ra, các mô hình AI trên phần cứng công ty kém hơn nhiều so với các hệ thống dựa trên đám mây được OpenAI và Google sử dụng, vốn có không gian để tích hợp các tính năng đột phá hơn.
Những thông tin từ Mark Gurman cho thấy một bức tranh có phần trái ngược với kỳ vọng của nhiều người về một sự kiện WWDC bùng nổ về AI từ Apple. Thay vào đó, "Táo khuyết" dường như đang tập trung vào việc làm mới giao diện người dùng, có thể là để tạo một nền tảng vững chắc hơn cho việc tích hợp các tính năng AI sâu rộng hơn trong tương lai. Tuy nhiên, việc "chậm chân" trong cuộc đua AI có thể khiến Apple gặp nhiều khó khăn hơn trong việc cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ như Google và OpenAI, những công ty đang liên tục tung ra những đột phá mới trong lĩnh vực này.
#AppleIntelligence
WWDC 2025 sẽ không đáp ứng kỳ vọng về AI
Trong bản tin Power On mới nhất của mình, Mark Gurman viết rằng sự kiện WWDC sắp tới vào ngày 9 tháng 6 sẽ là một "sự thất vọng" đối với các tính năng AI. Báo cáo cho biết những người trong nội bộ Apple "tin rằng hội nghị có thể gây thất vọng về AI," bất chấp việc công ty đang "thua cuộc" một cách rõ ràng trong cuộc đua AI với Google và OpenAI. Trọng tâm chính của Apple trong năm nay dường như là một cuộc đại tu về thiết kế trực quan, chuyển từ bố cục đơn giản, phẳng lặng sang các hiệu ứng giống như kính (glass-like effects) mà người dùng sẽ tìm thấy trong visionOS.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các thông báo về AI sẽ hoàn toàn vắng bóng. Công ty sẽ có một vài "món quà" dành cho các nhà phát triển khi mở cửa nền tảng AI trên thiết bị (on-device foundation) của mình. Các mô hình với khoảng 3 tỷ tham số này cũng chính là những gì công ty sử dụng cho mục đích tóm tắt và tự động sửa lỗi. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem những tính năng tốt nào có thể được phát triển từ chúng trong dài hạn.

Theo những gì chúng ta có thể mong đợi, việc Apple mở cửa các mô hình nền tảng của mình cho các nhà phát triển bên thứ ba sẽ cho phép họ tích hợp công nghệ này vào ứng dụng của riêng mình. Đây có thể là một sự bổ sung hữu ích về mặt những gì bạn có thể làm trong các ứng dụng. Mặc dù có những bổ sung này, Apple vẫn còn "kém xa" so với các tính năng dựa trên ChatGPT của OpenAI và Gemini của Google dành cho smartphone.
Áp lực đặt nặng Apple Intelligence
Apple Intelligence đang phải đối mặt với rất nhiều sự giám sát, khi công ty đã trì hoãn tính năng Siri được cá nhân hóa (Personalized Siri) được thổi phồng nhất cho đến năm sau. Hơn nữa, thay vì giới thiệu thêm các tính năng tập trung vào AI, công ty dường như đã "lùi một bước" và đang chuẩn bị giới thiệu những thay đổi về mặt hình ảnh cho các nền tảng, có thể là một hình thức "bù đắp".
Ngoài ra, các mô hình AI trên phần cứng công ty kém hơn nhiều so với các hệ thống dựa trên đám mây được OpenAI và Google sử dụng, vốn có không gian để tích hợp các tính năng đột phá hơn.
Những thông tin từ Mark Gurman cho thấy một bức tranh có phần trái ngược với kỳ vọng của nhiều người về một sự kiện WWDC bùng nổ về AI từ Apple. Thay vào đó, "Táo khuyết" dường như đang tập trung vào việc làm mới giao diện người dùng, có thể là để tạo một nền tảng vững chắc hơn cho việc tích hợp các tính năng AI sâu rộng hơn trong tương lai. Tuy nhiên, việc "chậm chân" trong cuộc đua AI có thể khiến Apple gặp nhiều khó khăn hơn trong việc cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ như Google và OpenAI, những công ty đang liên tục tung ra những đột phá mới trong lĩnh vực này.
#AppleIntelligence