Elon Musk hiến tinh trùng cho cấp dưới như thế nào?

Mr. Darcy
Mr. Darcy
Phản hồi: 0

Mr. Darcy

Editor
Thành viên BQT
Tại phiên tòa Elon Musk kiện OpenAI đang diễn ra, Shivon Zilis, mẹ của bốn đứa con với Elon Musk và là nhân viên cấp dưới của ông đã phải khai các mối quan hệ với tỷ phú này như thế nào từ đầu.

Điểm đáng chú ý nhất trong lời khai của Shivon Zilis là việc cô mô tả khá thẳng thắn cách Elon Musk chủ động đề nghị “hiến tinh trùng” để cô có con, chứ không phải họ đang trong một mối quan hệ yêu đương truyền thống vào thời điểm đó.

Theo lời khai tại tòa, khoảng năm 2020, Zilis muốn làm mẹ nhưng gặp một số vấn đề sức khỏe và không còn theo đuổi kế hoạch “kết hôn rồi sinh con” như trước. Musk khi đó thường khuyến khích những người xung quanh sinh con. Ông nhận thấy Zilis chưa có con nên đã chủ động đề nghị hỗ trợ bằng cách hiến tinh trùng. Zilis nói bà đã đồng ý với đề nghị này.

Hai người lúc đó gần như không còn quan hệ tình cảm. Zilis khai rằng họ chỉ từng có một mối quan hệ ngắn ngủi khoảng 10 năm trước và đến năm 2020 thì không còn là một cặp đôi. Ban đầu, kế hoạch của Zilis cũng không yêu cầu Musk phải đóng vai trò một người cha quá tích cực. Hai người còn thống nhất giữ kín việc Musk là cha ruột của cặp song sinh sinh năm 2021. Khi đó, Elon Musk còn cặp với Grimes, nữ ca nhạc sĩ người Canada và có một con trai với ông. Sau này, khi báo chí chuẩn bị đăng tin, cô mới nói sự thật với Sam Altman.

Hiện tại, theo lời Zilis, Musk tham gia khá nhiều vào cuộc sống của bốn người con chung với cô và họ vẫn dành thời gian như một gia đình.

Ngoài yếu tố đời tư, lời khai này còn quan trọng vì Zilis là nhân chứng then chốt trong vụ kiện giữa Musk và OpenAI. Các email và tin nhắn được đưa ra trước tòa cho thấy từ rất sớm, Musk đã muốn OpenAI chuyển sang mô hình vì lợi nhuận và muốn có quyền kiểm soát lớn hơn đối với công ty AI này.
1778148196502.png

Dưới đây là tường thuật của BBC, hơi dài nếu bạn muốn đọc:
Cựu thành viên hội đồng quản trị OpenAI cho biết Elon Musk đã đề nghị hiến tặng tinh trùng cho cô

Một cựu thành viên hội đồng quản trị của OpenAI đã giải thích về việc mối quan hệ cá nhân không theo khuôn phép của bà với Elon Musk đã phát triển thành việc sinh ra bốn người con của ông như thế nào.

Hôm thứ Tư, Shivon Zilis đã làm chứng tại tòa án liên bang ở Oakland, California trong nhiều giờ liền, như một phần trong vụ kiện của Musk nhằm đảo ngược quyết định chuyển đổi OpenAI thành một công ty vì lợi nhuận.

Trọng tâm bài phát biểu của Zilis là sự tham gia trực tiếp của bà vào các cuộc đàm phán ban đầu với Musk về việc công ty chuyển đổi thành một doanh nghiệp vì lợi nhuận, cũng như cách bà làm việc và tham gia vào công việc của Musk với tư cách là cố vấn cho OpenAI.

"Tôi vẫn rất muốn làm mẹ và Elon đã đưa ra lời đề nghị vào khoảng thời gian đó và tôi đã chấp nhận," cô ấy nói, giải thích rằng Musk đã đề nghị hiến tặng tinh trùng vào năm 2020.

"Lúc đó, anh ấy khuyến khích mọi người xung quanh sinh con và anh ấy nhận thấy tôi thì chưa. Anh ấy đề nghị quyên góp một khoản tiền," Zilis nói.

Zilis đã làm việc với tư cách là nhà đầu tư mạo hiểm tại Thung lũng Silicon trong hơn 15 năm và từng giữ các vị trí điều hành tại công ty sản xuất ô tô Tesla của Musk và công ty công nghệ thần kinh Neuralink của ông.

Bà gia nhập OpenAI với tư cách cố vấn vào năm 2016, không lâu sau khi công ty được thành lập, và hôm thứ Tư, bà cho biết chính nhờ vị trí này mà bà lần đầu tiên gặp Musk.

Với vai trò của Zilis tại các công ty của Musk và OpenAI, cuối cùng trở thành giám đốc tại OpenAI từ năm 2020 đến năm 2023, bà là một nhân chứng quan trọng trong phiên tòa.

Các luật sư của OpenAI cho rằng bà đã chuyển thông tin về OpenAI cho Musk sau khi ông rời khỏi công ty trí tuệ nhân tạo này vào năm 2018, công ty mà ông đồng sáng lập và đã đóng góp những khoản tiền ban đầu.

Zilis cho biết cô từng có mối tình "chỉ một lần" với Musk khoảng một thập kỷ trước nhưng không còn quan hệ tình cảm với Musk vào năm 2020, thời điểm Musk lần đầu tiên ngỏ lời muốn làm cha của các con cô.

Cô ấy giải thích rằng mình đã phải vật lộn với một số vấn đề sức khỏe, điều này đã làm thay đổi kế hoạch ban đầu của cô ấy, vốn không muốn theo đuổi con đường truyền thống là kết hôn và sinh con với người yêu.

Kế hoạch ban đầu của Zilis về vai trò của Musk trong cuộc sống của hai đứa con đầu lòng mà cô có với anh ấy không nhất thiết phải là một người cha tích cực, và cả hai đã đồng ý giữ kín chuyện anh ấy là cha của đứa trẻ.

Hiện nay, Musk tích cực tham gia vào cuộc sống của bốn đứa con mà anh có với Zilis, cô cho biết, giải thích rằng họ dành vài giờ mỗi tuần bên nhau như một gia đình.

Zilis cho biết thỏa thuận bảo mật với Musk là lý do tại sao cô không tiết lộ với giám đốc điều hành của OpenAI, Sam Altman, rằng cặp song sinh mà cô sinh năm 2021 là con của Musk.

Cô ấy nói với Altman rằng Musk là cha của những đứa trẻ vào năm sau, khi cô ấy biết rằng một bài báo của Business Insider về việc Musk có phải là cha ruột của những đứa trẻ hay không sắp được công bố.

Tuy nhiên, Altman và chủ tịch của OpenAI, Greg Brockman, vẫn muốn Zilis tiếp tục giữ vị trí trong hội đồng quản trị của công ty trí tuệ nhân tạo này. Zilis cho biết hôm thứ Tư rằng ba người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè ít nhất cho đến năm 2023.

Khi được hỏi hồi đầu tuần này về sự tham gia của Zilis vào OpenAI trong nhiều năm sau khi Musk rời công ty, Brockman nói: "Chúng tôi tin tưởng cô ấy sẽ kiểm soát được mâu thuẫn với Elon."

Zilis rời khỏi hội đồng quản trị vào tháng 3 năm 2023 khi Musk đang thành lập xAI, một công ty trí tuệ nhân tạo phát triển chatbot, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của ChatGPT của OpenAI.

Với nhiều năm kinh nghiệm, bao gồm cả email và tin nhắn văn bản đã được đưa vào hồ sơ vụ kiện giữa Zilis, Altman, Brockman và Musk, các luật sư của OpenAI đã nắm bắt một số ví dụ về các cuộc thảo luận xoay quanh việc thay đổi cấu trúc doanh nghiệp của công ty trí tuệ nhân tạo này.

Việc chuyển đổi từ một tổ chức phi lợi nhuận thuần túy sang một mô hình khác được xem là cần thiết ngay từ năm 2017 để OpenAI có thể phát triển và huy động được hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư, theo các văn bản trao đổi được trình bày tại tòa án có sự tham gia của Musk.

Brockman và một người đồng sáng lập khác của OpenAI, Ilya Sutskever, đã thúc đẩy việc công ty chuyển đổi thành một B Corp, một loại hình doanh nghiệp vì lợi nhuận nhưng vẫn tuân thủ một sứ mệnh nhất định.

Các email từ Zilis cho thấy Musk muốn kiểm soát OpenAI nhiều hơn, thông qua việc bổ sung thêm ghế trong hội đồng quản trị và thậm chí còn đề xuất rằng công ty AI này nên trở thành một phần của Tesla, có thể là một công ty con đạt chuẩn B Corp của công ty sản xuất ô tô điện.

Trong một văn bản trao đổi, Zilis cho biết động thái như vậy đối với OpenAI "giải quyết vấn đề tài trợ ngay lập tức".

Cuối cùng, Altman, Brockman, Sutskever không thể đạt được thỏa thuận với Musk, phần lớn là vì họ kiên quyết không muốn Musk "kiểm soát" công việc của OpenAI, theo một email của Zilis được trình bày trước tòa.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2Vsb24tbXVzay1oaWVuLXRpbmgtdHJ1bmctY2hvLWNhcC1kdW9pLW5odS10aGUtbmFvLjgyNjUzLw==
Top