Khánh Vân
Writer
Vào sáng ngày 2 tháng 3 năm 2026, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã chính thức xác nhận một sự cố quân sự nghiêm trọng trên không phận quốc gia đồng minh Kuwait, dẫn đến việc ba chiếc tiêm kích F-15E Strike Eagle của không quân Mỹ bị bắn hạ.
Sự việc xảy ra vào lúc 7h03 sáng trong khuôn khổ chiến dịch tác chiến mang mật danh "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng" nhắm vào các mục tiêu tại Iran. Theo các báo cáo sơ bộ từ Lầu Năm Góc, phi đội chiến đấu cơ của Mỹ đã vô tình lọt vào tầm ngắm và trúng hỏa lực từ hệ thống phòng không do Kuwait vận hành. Sự cố hỏa lực đồng minh (friendly fire) này diễn ra trong bối cảnh không phận khu vực đang rơi vào tình trạng hỗn loạn tột độ, phải đối mặt với các đợt tập kích đáp trả liên tục bằng máy bay, tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) từ phía Iran. Hiện tại, giới chức quân sự chưa công bố thông tin chi tiết về tổ hợp tên lửa phòng không cụ thể nào đã gây ra thiệt hại này.
Ngay sau khi trúng đạn, toàn bộ 6 phi công trên ba chiếc tiêm kích hai chỗ ngồi đã thực hiện thành công các thao tác phóng ghế thoát hiểm khẩn cấp. CENTCOM xác nhận lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận hiện trường, giải cứu an toàn toàn bộ phi hành đoàn và hiện sức khỏe của các quân nhân đều trong tình trạng ổn định. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, sau đó được mạng lưới truyền hình CNN xác minh độc lập, đã ghi lại cảnh tượng một chiếc F-15 mất kiểm soát, bốc cháy dữ dội ở phần lưng và rơi tự do theo quỹ đạo xoắn ốc. Những hình ảnh ghi nhận tại thực địa cho thấy các phi công mặc đồ bay trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ, tiếp đất bằng dù màu cam trắng tại một khu vực sa mạc thuộc vùng Al Jahra, Kuwait, với cột khói đen dày đặc bốc lên ở phía xa. Vị trí rơi của các phi công được xác định nằm cách Căn cứ Không quân Ali Al Salem, nơi đồn trú của các lực lượng Mỹ, khoảng 30 km.
Phía chính quyền Kuwait đã lên tiếng thừa nhận trách nhiệm về vụ bắn nhầm, tuy nhiên Bộ Quốc phòng nước này chưa đưa ra lời giải thích chính thức về nguyên nhân dẫn đến sai sót của hệ thống radar và nhận diện mục tiêu. Bất chấp tổn thất nghiêm trọng về khí tài, bộ phận truyền thông của CENTCOM vẫn đưa ra tuyên bố bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực quân sự và sự hỗ trợ của lực lượng quốc phòng Kuwait trong chiến dịch tổng thể, đồng thời khẳng định một cuộc điều tra kỹ thuật toàn diện đang được tiến hành để làm rõ nguyên nhân.
Sự kiện tại không phận Kuwait đã đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong lịch sử hàng không quân sự thế giới. Đây là lần đầu tiên dòng chiến đấu cơ F-15 bị bắn hạ trong một tình huống tác chiến thực tế kể từ khi khí tài này được Mỹ và các quốc gia đồng minh đưa vào biên chế. Tiêm kích hạng nặng F-15 vốn được tập đoàn McDonnell Douglas phát triển từ năm 1967 và bắt đầu phục vụ trong không quân Mỹ từ năm 1976 với tư cách là nền tảng cốt lõi để giành ưu thế làm chủ vùng trời.
Riêng biến thể F-15E Strike Eagle bị bắn rơi trong sự cố lần này là phiên bản đa năng được phát triển vào thập niên 1980, dựa trên thiết kế khung thân của mẫu F-15B hai chỗ ngồi. Mẫu máy bay này được nâng cấp toàn diện về năng lực tiến công mặt đất với độ chính xác cao, vượt qua giới hạn không chiến thuần túy của dòng F-15 nguyên bản. Khí tài này được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ thọc sâu vào không phận đối phương mà không cần sự hỗ trợ của máy bay tác chiến điện tử hay tiêm kích hộ tống. Với mức giá xuất xưởng điều chỉnh theo lạm phát hiện nay rơi vào khoảng 62 triệu USD mỗi chiếc (chưa bao gồm hệ thống vũ khí đi kèm), việc mất cùng lúc ba chiếc F-15E là một thiệt hại tài chính và chiến thuật đáng kể đối với quân đội Mỹ tại chiến trường Trung Đông.
#MỹIsraeltấncôngIran
Sự việc xảy ra vào lúc 7h03 sáng trong khuôn khổ chiến dịch tác chiến mang mật danh "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng" nhắm vào các mục tiêu tại Iran. Theo các báo cáo sơ bộ từ Lầu Năm Góc, phi đội chiến đấu cơ của Mỹ đã vô tình lọt vào tầm ngắm và trúng hỏa lực từ hệ thống phòng không do Kuwait vận hành. Sự cố hỏa lực đồng minh (friendly fire) này diễn ra trong bối cảnh không phận khu vực đang rơi vào tình trạng hỗn loạn tột độ, phải đối mặt với các đợt tập kích đáp trả liên tục bằng máy bay, tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) từ phía Iran. Hiện tại, giới chức quân sự chưa công bố thông tin chi tiết về tổ hợp tên lửa phòng không cụ thể nào đã gây ra thiệt hại này.
Chi tiết hiện trường và nỗ lực giải cứu phi hành đoàn
Ngay sau khi trúng đạn, toàn bộ 6 phi công trên ba chiếc tiêm kích hai chỗ ngồi đã thực hiện thành công các thao tác phóng ghế thoát hiểm khẩn cấp. CENTCOM xác nhận lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận hiện trường, giải cứu an toàn toàn bộ phi hành đoàn và hiện sức khỏe của các quân nhân đều trong tình trạng ổn định. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, sau đó được mạng lưới truyền hình CNN xác minh độc lập, đã ghi lại cảnh tượng một chiếc F-15 mất kiểm soát, bốc cháy dữ dội ở phần lưng và rơi tự do theo quỹ đạo xoắn ốc. Những hình ảnh ghi nhận tại thực địa cho thấy các phi công mặc đồ bay trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ, tiếp đất bằng dù màu cam trắng tại một khu vực sa mạc thuộc vùng Al Jahra, Kuwait, với cột khói đen dày đặc bốc lên ở phía xa. Vị trí rơi của các phi công được xác định nằm cách Căn cứ Không quân Ali Al Salem, nơi đồn trú của các lực lượng Mỹ, khoảng 30 km.
Tiêm kích F-15 bị hệ thống phòng không của đồng minh Kuwait bắn rơi nhầm
Tiêm kích F-15 bị hệ thống phòng không của đồng minh Kuwait bắn rơi nhầm
Phía chính quyền Kuwait đã lên tiếng thừa nhận trách nhiệm về vụ bắn nhầm, tuy nhiên Bộ Quốc phòng nước này chưa đưa ra lời giải thích chính thức về nguyên nhân dẫn đến sai sót của hệ thống radar và nhận diện mục tiêu. Bất chấp tổn thất nghiêm trọng về khí tài, bộ phận truyền thông của CENTCOM vẫn đưa ra tuyên bố bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực quân sự và sự hỗ trợ của lực lượng quốc phòng Kuwait trong chiến dịch tổng thể, đồng thời khẳng định một cuộc điều tra kỹ thuật toàn diện đang được tiến hành để làm rõ nguyên nhân.
3 tiêm kích F-15 của Mỹ bị hệ thống phòng không của đồng minh bắn nhầm
3 tiêm kích F-15 của Mỹ bị hệ thống phòng không của đồng minh bắn nhầm
Lịch sử tác chiến và hồ sơ kỹ thuật của F-15E Strike Eagle
Sự kiện tại không phận Kuwait đã đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong lịch sử hàng không quân sự thế giới. Đây là lần đầu tiên dòng chiến đấu cơ F-15 bị bắn hạ trong một tình huống tác chiến thực tế kể từ khi khí tài này được Mỹ và các quốc gia đồng minh đưa vào biên chế. Tiêm kích hạng nặng F-15 vốn được tập đoàn McDonnell Douglas phát triển từ năm 1967 và bắt đầu phục vụ trong không quân Mỹ từ năm 1976 với tư cách là nền tảng cốt lõi để giành ưu thế làm chủ vùng trời.
Riêng biến thể F-15E Strike Eagle bị bắn rơi trong sự cố lần này là phiên bản đa năng được phát triển vào thập niên 1980, dựa trên thiết kế khung thân của mẫu F-15B hai chỗ ngồi. Mẫu máy bay này được nâng cấp toàn diện về năng lực tiến công mặt đất với độ chính xác cao, vượt qua giới hạn không chiến thuần túy của dòng F-15 nguyên bản. Khí tài này được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ thọc sâu vào không phận đối phương mà không cần sự hỗ trợ của máy bay tác chiến điện tử hay tiêm kích hộ tống. Với mức giá xuất xưởng điều chỉnh theo lạm phát hiện nay rơi vào khoảng 62 triệu USD mỗi chiếc (chưa bao gồm hệ thống vũ khí đi kèm), việc mất cùng lúc ba chiếc F-15E là một thiệt hại tài chính và chiến thuật đáng kể đối với quân đội Mỹ tại chiến trường Trung Đông.
#MỹIsraeltấncôngIran