Tại sao hệ thống phòng không Venezuela không khai hỏa? Một cựu phó chỉ huy quân đội Nga và các chuyên gia quân sự đều tỏ ra khó hiểu

Thoại Viết Hoàng
Thoại Viết Hoàng
Phản hồi: 0
Ngày 3/1/2026, quân đội Mỹ bất ngờ tấn công Venezuela và bắt cóc ông Maduro cùng vợ, một sự kiện cũng làm dấy lên những câu hỏi về trang thiết bị quân sự của Nga.

Theo một báo cáo của tờ báo Nga Vzglyad ngày 12/1, sự thành công của chiến dịch Mỹ dựa trên những sai lầm của quân đội Venezuela. Vào thời điểm quan trọng, liên lạc giữa trạm cảnh báo sớm và trung tâm ra quyết định bị gián đoạn, và hệ thống phòng không tiên tiến mua từ Nga thậm chí còn chưa được triển khai đầy đủ.

Trung tướng Aydezh Bizhev, cựu phó tư lệnh Không quân Nga, tuyên bố: "Hệ thống phòng không phải luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, và nhân viên phải luôn túc trực. Vì vậy, tôi không hiểu tại sao hệ thống phòng không của Venezuela lại không có bất kỳ sự kháng cự nào."
1768311295107.png

Trung tướng Bizhev tuyên bố: "Mặc dù quân đội Mỹ đã hoàn thành việc triển khai quy mô lớn ở vùng biển gần Venezuela, nhưng binh lính Venezuela đang trong thời gian nghỉ phép dài ngày, và khả năng sẵn sàng chiến đấu có thể chưa được tổ chức đầy đủ. Trong hoàn cảnh đó, các hoạt động của quân đội Mỹ hầu như không bị cản trở. Hơn nữa, các hệ thống truyền tải thông tin, từ các phương pháp phát hiện radar đến các đơn vị tên lửa phòng không, có thể đã bị xâm phạm, nhưng một số hệ thống đáng lẽ phải hoạt động được nếu các trung tâm sẵn sàng chiến đấu và ra quyết định hoạt động bình thường. Theo quy định, nếu mất liên lạc với các trạm phát hiện phòng không quá năm phút, các chỉ huy cấp dưới phải tự tổ chức sẵn sàng chiến đấu và tiến hành trinh sát trên không. Nhưng họ đã không làm như vậy."

Chuyên gia quân sự Nga Yuri Knutov tin rằng Venezuela có thể đã không mua sắm các thiết bị vô tuyến hiện đại, cho phép người Mỹ dễ dàng gây nhiễu và vô hiệu hóa tất cả các kênh liên lạc và điều khiển. Các phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không Pechora-2M, Buk-M2 và Tor-M2 được trang bị kính ngắm quang điện tử có thể hoạt động ngay cả khi bị gây nhiễu vô tuyến. Những kính ngắm này thậm chí còn cho phép theo dõi mục tiêu tự động, đặc biệt là đối với các mục tiêu như trực thăng Chinook của Mỹ.

Knutov nhấn mạnh rằng quân đội Venezuela lẽ ra có thể sử dụng hệ thống phòng không vác vai Igla do Nga sản xuất để tấn công các mục tiêu trên không. Các hệ thống phòng không vác vai này đã được cấp phát nhưng chưa được sử dụng. "Điều này rất khó hiểu; lực lượng an ninh của Maduro đáng lẽ phải được trang bị chúng." (Nguồn: iFeng)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3RhaS1zYW8taGUtdGhvbmctcGhvbmcta2hvbmctdmVuZXp1ZWxhLWtob25nLWtoYWktaG9hLW1vdC1jdXUtcGhvLWNoaS1odXktcXVhbi1kb2ktbmdhLXZhLWNhYy1jaHV5ZW4tZ2lhLXF1YW4tc3UtZGV1LXRvLXJhLWtoby1oaWV1Ljc3MzAzLw==
Top