Tại sao NASA quyết đưa con người trở lại Mặt Trăng sau 50 năm?

Quang Trương
Quang Trương
Phản hồi: 0
Bạn có bao giờ tự hỏi cảm giác của những con người đầu tiên trong thế kỷ 21 chuẩn bị quay lại Mặt Trăng sẽ như thế nào?
1758769652897.png

Sẵn sàng cho hành trình lịch sử​

Bốn phi hành gia trong sứ mệnh Artemis 2 của NASA đã bước vào giai đoạn huấn luyện khẩn trương cho chuyến bay có người lái đầu tiên lên Mặt Trăng sau hơn 50 năm. Họ sẽ rời Trái Đất sớm nhất vào ngày 5 tháng 2 năm 2026, bay bằng tên lửa SLS khổng lồ và tàu vũ trụ Orion mang tên “Integrity”.

Chỉ huy Reid Wiseman khẳng định: họ chỉ cất cánh khi tất cả đã thật sự sẵn sàng. Chuyến đi kéo dài 10 ngày này sẽ không hạ cánh, mà bay vòng quanh Mặt Trăng trước khi quay về Trái Đất. Cùng với Wiseman là Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen đến từ Cơ quan Vũ trụ Canada. Đây sẽ là bước mở đường cho Artemis 3, sứ mệnh đưa người trở lại bề mặt Mặt Trăng.

Không chỉ là bay xa​

Artemis 2 mang nhiều cột mốc quan trọng: chuyến bay có người lái đầu tiên kể từ Apollo, chuyến đi xa nhất từng có thể đạt tới 9.000 dặm ngoài quỹ đạo Mặt Trăng, và cũng là hành trình mở ra kỷ nguyên khám phá lâu dài, từ cực Nam Mặt Trăng tới Sao Hỏa.

Các phi hành gia không muốn để sự hào nhoáng của “kỷ lục” làm phân tán tinh thần. Glover nói rằng điều cần thiết là tập trung vào từng nhiệm vụ nhỏ, bởi họ mang trách nhiệm trước công chúng Mỹ, Canada và cả nhân loại. Christina Koch thì nhớ lại khi Fred Haise, phi công của Apollo 13, đùa rằng Artemis sẽ “phá kỷ lục” của họ, và điều đó càng nhắc nhở bà rằng đây không chỉ là một câu chuyện khoe thành tích, mà là tinh thần đồng đội và sự chuẩn bị cho tương lai.

Với Hansen, đây là chuyến bay đầu tiên trong sự nghiệp. Ông coi đó là “đặc ân tuyệt đối” và gọi Artemis 2 là hành trình theo đuổi sự hoàn hảo.

Cuộc đua mới và tinh thần hợp tác​

NASA kỳ vọng Artemis sẽ giúp Mỹ giữ vị thế dẫn đầu, đặc biệt khi Trung Quốc cũng đang theo đuổi mục tiêu đưa người lên Mặt Trăng. Nhưng các phi hành gia nhìn nhận Artemis không đơn thuần là cuộc đua, mà còn là cơ hội hợp tác quốc tế. Hansen nhấn mạnh, chiến thắng thật sự đến từ sự xuất sắc và tinh thần cộng tác, trong khi Glover ví von đây là một “cuộc chạy tiếp sức” cho những sứ mệnh kế tiếp như Artemis 3.

Điều khiến bạn tò mò nhất khi nghe đến hành trình Artemis 2 là gì: cảm giác lần đầu quay lại Mặt Trăng sau nửa thế kỷ, hay những tham vọng xa hơn tới Sao Hỏa. (Space)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3RhaS1zYW8tbmFzYS1xdXlldC1kdWEtY29uLW5ndW9pLXRyby1sYWktbWF0LXRyYW5nLXNhdS01MC1uYW0uNjk5MDQv
Top